Nhận giải quốc tế, Lưu Khải Uy bị mỉa mai là Thị đế "ao làng" giống Dương Mịch

Qiu Qiu, Theo Trí Thức Trẻ 15:20 06/11/2017

Việc Lưu Khải Uy nhận giải thưởng "Nam diễn viên xuất sắc nhất" trong một lễ trao giải quốc tế quy mô "ao làng" khiến cư dân mạng cười ra nước mắt.

Những năm gần đây, ngày càng có nhiều giải thưởng điện ảnh kém uy tín mọc lên, tạo cơ hội "làm màu" cho các diễn viên Trung Quốc. Vừa qua, nam diễn viên Lưu Khải Uy bất ngờ được vinh danh tại lễ trao giải Asian-American TV & Film Festival - Golden Oak Award Ceremony ở hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất". Sau khi tìm hiểu qua về giải thưởng này, cư dân mạng được phen cười ra nước mắt khi quy mô của nó vô cùng nhỏ. Nói cách khác, Lưu Khải Uy đã bước lên ngôi "Thị đế quốc tế" nhưng giải thưởng chỉ ở mức "ao làng".

Toàn cảnh màn trao giải của Lưu Khải Uy tại Golden Oak Award. Lưu Khải Uy trở thành "Thị đế quốc tế" nhưng giải thưởng lại không mấy uy tín

Nhận giải quốc tế, Lưu Khải Uy bị mỉa mai là Thị đế ao làng giống Dương Mịch - Ảnh 2.

Nhận giải quốc tế, Lưu Khải Uy bị mỉa mai là Thị đế ao làng giống Dương Mịch - Ảnh 3.

Dựa vào hình ảnh được chia sẻ trên mạng, có thể thấy sân khấu của Golden Oak Award khá nhỏ. Phông bạt đằng sau được bố trí có chút chuyên nghiệp nhưng chữ Trung còn nhiều hơn tiếng Anh. Nếu không nói việc Lưu Khải Uy sang Mỹ nhận giải, hẳn nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là một giải thưởng hữu nghị được tổ chức ngay tại Trung Quốc.

Nhận giải quốc tế, Lưu Khải Uy bị mỉa mai là Thị đế ao làng giống Dương Mịch - Ảnh 4.

Nhận giải quốc tế, Lưu Khải Uy bị mỉa mai là Thị đế ao làng giống Dương Mịch - Ảnh 5.

Bộ phim "Người Thừa Kế" của Lưu Khải Uy chỉ được đánh giá ở mức trung bình nhưng vẫn giành giải quốc tế

Bên cạnh đó, tác phẩm mang lại giải "Thị đế" cho Lưu Khải Uy là Người Thừa Kế. Bộ phim được trình chiếu bắt đầu từ tháng 4/2017 nhưng thành tích tại xứ sở gấu trúc thì chẳng mấy khả quan. Dù có sự góp mặt của ngôi sao Hoan Lạc Tụng - Tưởng Hân, rating của Người Thừa Kế chưa bao giờ chạm ngưỡng 1%, cao nhất chỉ là 0,956%. Trên trang Douban, khán giả dành cho Người Thừa Kế 5,1/10 điểm - tương đương với 2,5 sao/5 sao.

Nhận giải quốc tế, Lưu Khải Uy bị mỉa mai là Thị đế ao làng giống Dương Mịch - Ảnh 6.

Nhận giải quốc tế, Lưu Khải Uy bị mỉa mai là Thị đế ao làng giống Dương Mịch - Ảnh 7.

Ngoài ra, bộ phim còn bị đánh giá là nội dung lỗi thời, góc quay xấu, khâu trang điểm cho các diễn viên có vấn đề. Diễn xuất của Lưu Khải Uy trong Người Thừa Kế không được người xem Trung Quốc đánh giá cao mà chỉ dừng ở mức "tạm được". Do vậy, khi nghe tin Người Thừa Kế giành giải "Phim truyền hình xuất sắc" còn Lưu Khải Uy là "thị đế quốc tế", ai cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Giải "Ảnh hậu" của Dương Mịch - vợ Lưu Khải Uy - bị bóc mẽ là "ao làng" khi loạt ảnh hậu trường bị tung lên mạng

Giải thưởng "ao làng" của Lưu Khải Uy còn khiến cư dân mạng nhớ đến lần lên ngôi "Ảnh hậu quốc tế rởm" của vợ anh - nữ diễn viên Dương Mịch. Dương Mịch từng nhận giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" tại LHP Houston nhờ vai diễn trong phim điện ảnh Trí Mạng Đếm Ngược. Có điều, thời điểm cô nhận giải thưởng này, tác phẩm còn chưa được trình chiếu tại Trung Quốc. Đến lúc ra rạp rồi, người xem phải nhíu mày vì nội dung chỉ ở mức trung bình cùng diễn xuất chưa hẳn là đột phá đến mức phải thành Ảnh hậu của Dương Mịch.

Nhận giải quốc tế, Lưu Khải Uy bị mỉa mai là Thị đế ao làng giống Dương Mịch - Ảnh 9.

Dương Mịch - Lưu Khải Uy bị gọi là cặp vợ chồng "ao làng"

Lần này, cư dân mạng Trung Quốc đã không ngại ngần tôn vinh Dương Mịch - Lưu Khải Uy là cặp đôi "ao làng". Bởi lẽ, cả hai dù được phong "Ảnh hậu", "Thị đế" nhưng lại chỉ ở những giải thưởng quốc tế quy mô rất nhỏ. Để giành được sự nể phục từ khán giả, cặp đôi nổi tiếng nên nhắm đến những giải thưởng uy tín như "Tam Kim" cũng như thuyết phục người xem bằng năng lực cùng tác phẩm có tính nghệ thuật.