Nhàm chán là thế nhưng iPhone năm nay vẫn làm được một điều mà không hãng Android nào làm được

Liam, Theo Trí Thức Trẻ 09:00 25/09/2018

Xin mời bạn hãy xem những hình ảnh gần như chẳng bao giờ xảy đến với bất cứ một chiếc smartphone Android nào cả.

Có một sự thật khó có thể chối cãi: iPhone năm nay gần như không có gì mới mẻ. Không có những cú sốc ngang tầm Face ID hay chip 64-bit, tai thỏ hay cổng tai nghe cũng đã hết ồn ào, iPhone năm nay chỉ cạnh tranh bằng kích cỡ và màu sắc. Ấy vậy mà iPhone vẫn có một lợi thế mà các hãng Android không có được: lòng hâm mộ nhiệt thành của các fan. 

Ngày 21/9, khi mở bán tại Các Tiểu Vương Quốc Arab, Apple đã nhanh chóng thu hút được một lượng fan vô cùng đông đảo.

Nhàm chán là thế nhưng iPhone năm nay vẫn làm được một điều mà không hãng Android nào làm được - Ảnh 1.

Làm gì có hãng Android nào hút được nhiều fan như thế này ở Dubai?

Những người đầu tiên trên thế giới cầm tay iPhone, tại Sydney:

Nhàm chán là thế nhưng iPhone năm nay vẫn làm được một điều mà không hãng Android nào làm được - Ảnh 2.

Có cửa hàng phần cứng Android nào tấp nập như vậy?

Tại thủ đô London, Anh:

Nhàm chán là thế nhưng iPhone năm nay vẫn làm được một điều mà không hãng Android nào làm được - Ảnh 3.

Ở London, ai ngủ qua đêm ngoài đường để chờ Android?

Đây là hình ảnh của iFan tại Đức:

Nhàm chán là thế nhưng iPhone năm nay vẫn làm được một điều mà không hãng Android nào làm được - Ảnh 4.

Giá iPhone ở Đức siêu đắt, nhưng iFan vẫn "yêu" đến mức chờ đợi từ một ngày trước khi mở bán.

Dĩ nhiên là chúng ta đang chưa tính đến những hàng dài người chờ đợi tại HongKong và Singapore. Đúng vậy, rất nhiều trong số này là "con buôn". Nhưng các "con buôn" liệu có sang tận Dubai để chờ iPhone? Các "con buôn" có đến Anh, nơi giá khởi điểm cho iPhone XS Max bản 512gb là 1449 Bảng Anh, tức 44,5 triệu đồng? Các "con buôn" có tới Đức, nơi iPhone thậm chí còn đắt đỏ hơn cả ở Anh?

Đúng vậy, các hãng Android vẫn thua đứt Apple về lòng hâm mộ nhiệt thành của người dùng. Nếu người ta có đi xếp hàng vì Android, có chăng cũng là vì hạ giá hoặc vì chiêu trò (OnePlus chẳng hạn, muốn mua phải có... giấy mời).

Nhàm chán là thế nhưng iPhone năm nay vẫn làm được một điều mà không hãng Android nào làm được - Ảnh 5.

Cứ cho là "con buôn", vì sao người ta chỉ buôn Apple?

À, các fan mua hàng Apple vì là "iSheep", vì ảo tưởng mù quáng ư?

Xin hãy nói điều đó với NASA, Deloitte hoặc chính các nhân viên của Google .