Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ ẩn ý về việc ưu ái "bản sao Hà Hồ" tại Sing My Song

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 12:25 27/12/2016

Nhạc sĩ Đức Trí đã chia sẻ ngắn gọn trên trang cá nhân sau những ý kiến trái chiều của dư luận về Trương Kiều Diễm.

Tập đầu tiên của vòng Sáng tác và Tranh đấu "Sing My Song - Bài hát hay nhất" đã vừa lên sóng vào Chủ nhật vừa qua. Team Đức Trí đã cùng nhau thi đấu và chọn ra được 2 gương mặt bước tiếp vào Chung kết. Đó là Cao Bá Hưng - tài năng 18 tuổi với điểm số tuyệt đối từ Hội đồng chuyên môn và được 2/3 vị HLV còn lại lựa chọn. Cái tên còn lại là Trương Kiều Diễm - cô gái được biết đến với biệt danh "lai Mỹ Tâm - Hà Hồ", tuy nhiên cô lại là người ghi được số điểm thấp nhất từ Hội đồng và không được HLV nào tặng điểm.

Chính sự lựa chọn của nhạc sĩ Đức Trí cho Kiều Diễm đi tiếp đã khiến dư luận nổ ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cảm thấy sản phẩm của Kiều Diễm không tốt bằng các thành viên khác trong đội, kém hơn cả người đối đầu với cô ở phần Trại sáng tác là Đào Bá Lộc. Chính nam ca sĩ cũng đã lên tiếng cho rằng mình có sản phẩm ổn hơn về mọi mặt, do đó anh không đồng tình với kết quả. Những ý kiến này vô tình đã chĩa mũi dùi vào chính vị HLV và làm dấy lên nghi vấn liệu Đức Trí đang quá thiên vị cho mỹ nhân của đội?

Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ ẩn ý về việc ưu ái bản sao Hà Hồ tại Sing My Song - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Đức Trí chia sẻ ẩn ý về việc ưu ái bản sao Hà Hồ tại Sing My Song - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Đức Trí khá "đau đầu" với cặp thí sinh Đào Bá Lộc và Trương Kiều Diễm

Sáng nay, nhạc sĩ Đức Trí đã có những chia sẻ ngắn gọn và đầy ẩn ý về chương trình cũng như những ồn ào vừa qua. Anh viết:

"Tôi không giỏi việc làm người khác đau lòng, tham gia show truyền hình tôi biết mình đã làm vỡ tim nhiều người và tôi sẽ xin lỗi về điều đó.

Có thể tôi sai, bạn đúng. Nếu tôi sai, bạn đúng, tôi sẽ nhận lỗi.

Nhưng có bao giờ bạn nghĩ mình sai, người khác đúng không? Chắc là không nhỉ.

Game show cho người ta nhiều cung bậc cảm xúc: vui, buồn, yêu, ghét, giận, bực tức... hãy tận hưởng điều đó... và đừng quên nó chỉ là "game" chứ không phải là thật.

Ta cứ tưởng là thật".

 Phần đối đầu của Đào Bá Lộc - Trương Kiều Diễm

 Sản phẩm được hoàn thiện của Kiều Diễm trong tập thi vừa qua