Nhà vô địch Olympic bì bõm tập luyện trong bể bơi dành cho trẻ em

PHỤNG HIẾU, Theo Trí Thức Trẻ 08:17 30/03/2020

Không được ra ngoài vì Covid-19, Sharon buộc phải nghĩ ra cách khác mài dũa kỹ năng bơi.

Vào những ngày này ở Pháp, các bể bơi công cộng đều phải đóng cửa, không tiếp khách. Vậy các VĐV bơi lội không có bể bơi ở nhà làm thế nào để luyện tập? Câu hỏi này vừa được Sharon van Rouwendaal, nhà vô địch bộ môn bơi 10km tại Olympic 2016 trả lời.

Không được ra bể bơi công cộng thì Sharon mua bồn tắm dành cho trẻ em, loại dài 2 mét. Chỉ cần nằm ra là sẽ chạm vào mép bể, nhưng chỉ với một sợi dây chun, Sharon đã biến điều không thể thành có thể. Cô buộc một đầu sợi dây vào hông mình, đầu còn lại buộc vào cành cây. Nhờ thế Sharon có thể thực hiện những động tác bơi như bình thường một cách vô cùng thoải mái trong không gian chật hẹp.

Nhà vô địch Olympic luyện tập trong bể bơi dành cho trẻ em.

"Tôi chỉ có thể tập như thế này trong khoảng 45 phút vì nước rất lạnh", VĐV bơi lội sinh năm 1993 chia sẻ trên Twitter cá nhân ngày 29/3. "Nhưng dù sao trong hoàn cảnh ngặt nghèo như thế nào thì cũng có giải pháp vượt qua, bạn chỉ cần sáng tạo lên một chút".

Sharon vừa sang Mỹ tập huấn 2 tuần để chuẩn bị cho Olympic 2020. Nhưng vì giải đấu bị hoãn nên cô quyết định đến thành phố Montpellier, Pháp để luyện tập cùng HLV danh tiếng Phillipe Lucas.

Nhà vô địch Olympic bì bõm tập luyện trong bể bơi dành cho trẻ em - Ảnh 2.

Sharon van Rouwendaal, nhà vô địch bộ môn bơi 10km tại Olympic 2016.

Bể bơi trẻ em không phải là biện pháp duy nhất Sharon từng thử khi mới đến Pháp. Đầu tuần vừa rồi VĐV này đã ra biển để tập bơi nhưng bất thành. Cô cho rằng nước biển quá lạnh, "chỉ khoảng 13 độ" và "có sóng lớn". Chưa dừng lại ở đó, chính quyền địa phương cũng cấm luôn người dân đi tắm biển khi dịch Covid-19 còn đang hoành hành. Vì thế khi đang tập bơi ngoài biển thì Sharon bị cảnh sát tuýt còi, dọa phạt 150 USD nếu còn tái phạm.

Sharon nổi tiếng từ khá sớm, từ năm 15 tuổi. Sau khi sự nghiệp bị chững lại một thời gian dài, "kình ngư" người Hà Lan buộc phải từ bỏ bể ngắn để chuyển sang bể dài.

Nhà vô địch Olympic bì bõm tập luyện trong bể bơi dành cho trẻ em - Ảnh 3.