Nhà văn, ca sĩ Hamlet Trương lần đầu hát cải lương trên sân khấu Nhạc Hội Song Ca

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 12/02/2017

Lần đầu tiên trên sân khấu Nhạc Hội Song Ca, khán giả được chiêm ngưỡng giọng ca trẻ Hamlet Trương ca một câu vọng cổ dài hơi đầy ấn tượng khiến cả khán phòng bất ngờ và vỗ tay không ngớt.

Tập 7 chương trình Nhạc hội song ca đã lên sóng trên kênh HTV7 vào ngày tối chủ nhật ngày 12.2.2017 với những trình diễn ấn tượng từ 5 đội chơi là Hamlet Trương – Tăng Phúc, Phan Mạnh Quỳnh – Thanh Duy, Khắc Việt – Mạnh Hải, Bảo Trâm – Mạc Anh Thư và Hoàng Bách – Khánh Long. Cùng ba MC Mỹ Linh – Ngô Kiến Huy – Lan Phương cùng dàn khách mời siêu chất - Thiều Bảo Trang, Phương Uyên, Nguyễn Hoàng Duy và Hoài Giang tiếp tục phát huy khả năng “chặt chém”.

Nhà văn, ca sĩ Hamlet Trương lần đầu hát cải lương trên sân khấu Nhạc Hội Song Ca - Ảnh 1.

Ban đầu Tăng Phúc đòi hát Sóc Sbai Sóc Trăng để giới thiệu quê mình. Nhưng Hamlet Trương không chịu vì theo Tăng Phúc “Hamlet Trương mặc đồ Khơ me sợ nhìn mập”. Nam ca sĩ đáp: “Mình theo nhạc trẻ là do dòng đời đưa đẩy thôi. Thật ra là mình lớn lên bằng Bolero và cải lương”. Và trước khi về chỗ ngồi, Hamlet Trương trình bày một câu vọng cổ dài hơi trong tiếng vỗ tay của khán giả.

Nhà văn, ca sĩ Hamlet Trương lần đầu hát cải lương trên sân khấu Nhạc Hội Song Ca - Ảnh 2.

Chọn một ca khúc đình đám dạo gần đây – Phía sau một cô gái. Tuy nhiên trong tập này, Hamlet Trương – Tăng Phúc được xem là không mang tính đột phá, nên điểm số mà đội nhận được bằng tuần trước là 251 điểm.

Nhà văn, ca sĩ Hamlet Trương lần đầu hát cải lương trên sân khấu Nhạc Hội Song Ca - Ảnh 3.

Khắc Việt – Mạnh Hải gây ấn tượng với “bản hit quốc dân” Sau tất cả bằng giai điệu chậm. Chuyển nhịp nhẹ nhàng sang ca khúc “ruột” Yêu lại từ đầu, Khắc Việt đã khéo léo dẫn dắt bạn song ca lên nốt cao một cách xuất sắc. Sự phối hợp ăn ý của cả hai đã giúp họ nhận được 258 điểm. Nói đùa về giới tính, Khắc Việt còn bật mí chuyện “động trời” giữa anh và Mạnh Hải: “Cha mẹ hai bên đồng ý lắm, vui lắm…Cha mẹ hai bên đưa đến quyết định kêu hai đứa ở chung đi”. Hoàng Bách cũng khen với lý do “ngàn chấm”: “Anh nhìn thấy thí sinh của Việt cũng rất muốn cướp về lắm rồi đấy. Vì giọng hát của bạn ấy rất đẹp trai”.

Nhà văn, ca sĩ Hamlet Trương lần đầu hát cải lương trên sân khấu Nhạc Hội Song Ca - Ảnh 4.

Học hỏi từ đội đàn anh Hoàng Bách, Bảo Trâm – Mạc Anh Thư cùng nắm tay nhau tình cảm bước ra sân khấu trên nền nhạc Chỉ còn những mùa nhớ. Bảo Trâm và Anh Thư còn biết phát huy ở những đoạn cần kéo giọng dài và phần cuối bài hát, giúp tiết mục đạt điểm số khá ấn tượng – 248 điểm.

Nhà văn, ca sĩ Hamlet Trương lần đầu hát cải lương trên sân khấu Nhạc Hội Song Ca - Ảnh 5.

Trưởng nhóm Trio 666 – Hoài Giang đưa ra ánh nhìn chuyên môn: “Chị thì ngạc nhiên lắm vì lúc chuyển tông Trâm lên cực kỳ chắc. Từ thấp mà em lên đúng ngay luôn và không bị lung lay gì, cảm thấy rất là hay. Em mà là người dẫn đường cho bé Thư đi theo thì rất tuyệt vời”.

Nhà văn, ca sĩ Hamlet Trương lần đầu hát cải lương trên sân khấu Nhạc Hội Song Ca - Ảnh 6.

Trong gia tài các ca khúc ăn khách của mình, Phan Mạnh Quỳnh đã chọn Tri kỷ biểu diễn như lời tạm biệt thân thương đến người xem đã ủng hộ anh qua 3 bảng thi, 6 tập chương trình lên sóng vừa qua. Cũng phong cách hát đơn giản nhưng đầy cuốn hút, đội thi này cứ từ từ tiến vào sâu trong lòng khán giả và làm họ bình chọn cho mình. Cuối cùng, cả hai nhận được đến 270 điểm.

Phương Uyên dành lời có cánh cho Tri kỷ: “Chị đã nghe một vài bài em sáng tác và đây là ca khúc chị thích nhất. Mặc dù là chị không hiểu hết, nhưng đây là chủ đề mà không phải ai cũng nghĩ ra để viết và cũng không ai cũng đủ sâu sắc để viết ra những câu văn như vậy. Giai điệu của nó cũng không phải là quá Việt Nam mà rất Tây, cách hòa âm rất là tốt. Chị nghĩ 270 điểm là em tự phá kỷ lục của mình”.

Nhà văn, ca sĩ Hamlet Trương lần đầu hát cải lương trên sân khấu Nhạc Hội Song Ca - Ảnh 8.

“Ông hoàng bà chúa” Hoàng Bách – Khánh Long trong vị thế của người chiến thắng vì không ai vượt qua nổi 295 điểm đã “tung tăng” bước lên sân khấu cùng ca khúc Chuyện một chàng cô đơn mãi – bài hát đình đám một thời của nhóm nhạc nam AC&M.


Clip 2 https://www.youtube.com/watch?v=YNhUaRRTIPM&feature=youtu.be

Song ca ăn ý suốt nửa bài hát, cả hai bất ngờ phối ca khúc Forever Alone trong tiếng reo hò thích thú từ người xem. Có lẽ vì mải mê vỗ tay mà không ít người đã quên nhấn bình chọn cho hai nghệ sĩ, khiến họ chỉ nhận được 239 điểm, thấp nhất trong số 5 đội thi tập 7 và thua xa so với thành tích 295 tập trước.

Nhà văn, ca sĩ Hamlet Trương lần đầu hát cải lương trên sân khấu Nhạc Hội Song Ca - Ảnh 9.

Hoàng Bách – Khánh Long có tổng điểm là 534 điểm và giành 50 triệu đồng, tiếp tục vào vòng trong. Khắc Việt – Mạnh Hải nhận được bình chọn từ khán giả và giành 20 triệu đồng.

Nhà văn, ca sĩ Hamlet Trương lần đầu hát cải lương trên sân khấu Nhạc Hội Song Ca - Ảnh 10.

BOX:

Chương trình Nhạc hội song ca là chương trình truyền hình bản quyền từ show truyền hình ăn khách nhất Hàn Quốc. Nhạc hội song ca - Duet Song Festival gồm 16 tập, mỗi tập có 5 cặp song ca tranh tài để tìm ra 5 cặp thí sinh xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết. Đến với vòng chung kết, 5 cặp thí sinh sẽ được tài trợ chuyến đi Hàn Quốc để học hỏi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa. Sau đó, trở về Việt Nam để cùng nhau tranh tài cho ngôi vị quán quân.

Chương trình được sự tài trợ độc quyền của Tập Đoàn Lotte. Tập 8 của chương trình Nhạc Hội Song Ca phát sóng vào lúc 19h ngày 19.02.2017 trên HTV7