Nguyễn Phúc Huy Cương: “Phù thuỷ hình ảnh” tài năng của điện ảnh Việt Nam đương đại

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 05/05/2018

Đạo diễn hình ảnh, nhà quay phim Nguyễn Phúc Huy Cương, người được biết đến với nickname Tino Nguyễn là cái tên quen thuộc trong lĩnh vực sản xuất Music Video (MV) của làng giải trí Việt Nam.

Huy Cương tốt nghiệp chuyên ngành Quay phim Điện ảnh tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.Hồ Chí Minh năm 2010, nam đạo diễn 8X bắt đầu khẳng định tên tuổi của một nhà quay phim “mát tay” khi liên tục góp mặt trong các dự án MV “triệu view” của các ca sĩ như: Tuấn Hưng, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Miu Lê...

Dưới bàn tay “ma thuật” của mình, các sản phẩm MV như được thổi một làn gió tươi mới. Hình ảnh trong MV không còn dừng lại ở tác dụng minh hoạ cho ca khúc mà đã dần có một đời sống riêng trong lòng khán giả.

Nguyễn Phúc Huy Cương: “Phù thuỷ hình ảnh” tài năng của điện ảnh Việt Nam đương đại - Ảnh 2.

Nhiều người còn nhận xét rằng hình ảnh trong các MV của Huy Cương nhìn rất “Tây”, rất có tính thẩm mỹ và bắt nhịp được xu hướng của thị trường. Điều này rõ ràng không phải ai cũng làm được trong thị trường giải trí đầy cạnh tranh hiện nay.

Đáp lại những cố gắng không mệt mỏi, Huy Cương cùng MV “Gạt đi nước mắt” của ca sĩ Noo Phước Thịnh đoạt giải Làn Sóng Xanh năm 2014 cho “Single của năm”.

Nguyễn Phúc Huy Cương: “Phù thuỷ hình ảnh” tài năng của điện ảnh Việt Nam đương đại - Ảnh 3.

Năm 2017, Huy Cương, trong vai trò đạo diễn cho MV “We Belong Together” của ca sĩ Đông Nhi đã đoạt giải MV xuất sắc nhất tại cuộc thi “Cảm hứng Nhật Bản” do Tổng cục Du lịch Nhật Bản khởi xướng. Vượt qua nhiều đề cử xuất sắc từ các nước như: Thái Lan, Singapore, Indonesia… Huy Cương cùng “We Belong Together” đã khẳng định vị trí của làng giải trí Việt Nam trên đấu trường khu vực.

Nguyễn Phúc Huy Cương: “Phù thuỷ hình ảnh” tài năng của điện ảnh Việt Nam đương đại - Ảnh 4.

Có thể nói, dường như không có bất kỳ giới hạn nào trong sáng tạo đối với anh chàng tài hoa này. Báo chí, đồng nghiệp cũng dành sự ưu ái cho Huy Cương với nhiều biệt danh như: “Ông hoàng ý tưởng MV”, “D.O.P chuyên tạo hit”...

Nguyễn Phúc Huy Cương: “Phù thuỷ hình ảnh” tài năng của điện ảnh Việt Nam đương đại - Ảnh 5.

Không dừng lại ở đó, năm 2015, Huy Cương bén duyên với dự án điện ảnh “12 chòm sao - Vẽ đường cho yêu chạy” cùng đạo diễn Vũ Ngọc Phượng. Đây có thể xem là một cơ duyên “cá gặp nước” khi Huy Cương được làm việc đúng với sở trường của mình là điện ảnh.

Nguyễn Phúc Huy Cương: “Phù thuỷ hình ảnh” tài năng của điện ảnh Việt Nam đương đại - Ảnh 6.

“Vẽ đường cho yêu chạy” ra mắt khán giả và tạo được tiếng vang trong làng điện ảnh Việt Nam. Tiếp cận chủ đề “tình yêu và tuổi trẻ”, một chủ đề có thể nói là kinh điển của màn ảnh nhưng bộ phim lại mang đến cho người xem một cái nhìn hoàn toàn mới. “Vẽ đường cho yêu chạy” chạm đến cảm xúc của người xem bằng những thông điệp giản dị nhưng vô cùng nhân văn, câu chuyện trên phim bám sát thực tế cuộc sống nhưng vẫn rất bay bổng và lãng mạn.

Nguyễn Phúc Huy Cương: “Phù thuỷ hình ảnh” tài năng của điện ảnh Việt Nam đương đại - Ảnh 7.

Bộ phim không chỉ thành công về mặt doanh thu mà còn gặt hái rất nhiều đề cử cùng giải thưởng danh giá. Phim giành giải: “Nam chính xuất sắc nhất”, “Nữ chính xuất sắc nhất” tại Giải thưởng Điện ảnh và Truyền hình Ngôi Sao Xanh năm 2015; giải Cánh Diều Bạc, “Đạo diễn xuất sắc nhất”, “Nữ chính xuất sắc nhất” tại Giải thưởng Điện ảnh Cánh Diều Vàng năm 2016; phim còn nhận được Giải thưởng của Hội đồng giám khảo (Jury’s Award) tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX (Bông Sen Vàng) năm 2017.

Về phần mình, Huy Cương đoạt giải Cánh Diều Bạc cho phần hình ảnh xuất sắc và đề cử Cánh Diều Vàng cho hạng mục Đạo diễn hình ảnh xuất sắc nhất. “Vẽ đường cho yêu chạy” cũng được phát hành trên thị trường quốc tế và nhận được nhiều phản hồi hết sức tích cực. Phim được bầu chọn 7.8/10 điểm trên hệ thống IMDb.com - một trong những trang bình luận và phê bình điện ảnh hàng đầu thế giới.

Trong năm 2018, Nguyễn Phúc Huy Cương đang bắt tay thực hiện dự án điện ảnh đầu tay của mình với vai trò đạo diễn. Bộ phim “Mùa hè năm ấy” quy tụ dàn diễn viên danh tiếng và tài năng của điện ảnh Việt Nam như: Dustin Nguyễn, Quang Minh, Ngọc Trai, Gin Tuấn Kiệt… Đây có thể xem là tín hiệu đáng mừng cho nền điện ảnh nước nhà khi ngày càng có nhiều nhân tố trẻ với đầy đủ phẩm chất, đam mê, tài năng hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những sản phẩm chất lượng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày