Nguyên nhân vụ anh cầm dao truy sát cả gia đình em trai khiến 2 người chết 3 người nguy kịch

Ngọc Thắng, Theo Nhịp Sống Việt 13:44 01/09/2019

Theo cơ quan chức năng nguyên nhân xảy ra vụ án mạng là do nghi phạm với người em trai xảy ra mâu thuẫn về đất đai. Giải quyết không được nên nghi phạm sinh bực tức rồi ra tay gây án.

Liên quan đến vụ thảm án làm 2 người chết 3 người bị thươngngày 1/9 công an huyện Đan Phượng vẫn đang điều tra, làm rõ. Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Đông (SN 1966).

Nguyên nhân vụ anh cầm dao truy sát cả gia đình em trai khiến 2 người chết 3 người nguy kịch - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông tỏ ra bình thản sau khi gây thảm án.

Chia sẻ với PV, một lãnh đạo UBND xã Hồng Hà cho biết, nguyên nhân xảy ra vụ án mạng là do tranh chấp đất đai.

Theo người dân địa phương nghi phạm Đông là anh trai của nạn nhân Hải, trước hai người còn có một người anh trai khác.

Người anh trai đầu vào Nam sinh sống nên đem mảnh đất của ông bà để lại bán cho ông Hải, mâu thuẫn bắt đầu từ đây, kéo dài gần 2 năm nay.

Nguyên nhân vụ anh cầm dao truy sát cả gia đình em trai khiến 2 người chết 3 người nguy kịch - Ảnh 2.

Xóm nhỏ xôn xao vì vụ án mạng kinh hoàng.

Một hàng xóm của nạn nhân Hải chia sẻ, vào chiều qua cả hai anh em đã xảy ra cãi nhau. Ông Hải vốn có ý định sáng nay động thổ xây nhà thế nhưng cuối cùng lại xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Hiện tại ngoài hai nạn nhân tử vong, 3 nạn nhân khác đã được chuyển xuống Hà Nội để chữa trị.

Trước đó, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, Đông cầm dao từ nhà sang nhà em trai chém liên tiếp vào nhiều người sau đó bỏ về.

Trong lúc người dân tiến hành đưa các nạn nhân lên xe taxi đi cấp cứu, Đông tiếp tục cầm dao chạy đến truy sát. Hậu quả làm 2 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày