Nguyên dàn ngôi sao của giải bóng đá số một nước Đức cổ vũ U23 Việt Nam bằng tiếng Việt, có cả nam thần từng là người hùng tuyển Đức vô địch World Cup 2014

HOÀNG ANH, Theo Trí Thức Trẻ 09:30 10/01/2020

Đội truyền thông Bundesliga nhanh nhạy nắm bắt thời cơ để lấy lòng fan Việt.

Nguyên dàn ngôi sao của giải bóng đá số một nước Đức cổ vũ U23 Việt Nam bằng tiếng Việt, có cả nam thần từng là người hùng tuyển Đức vô địch World Cup 2014 - Ảnh 1.

Trung vệ lừng danh Mats Hummels động viên U23 Việt Nam.

Bundesliga (giải VĐQG Đức) rất chịu khó lấy lòng fan Việt. Không bao giờ quên gửi lời chúc mừng vào những dịp lễ tết, fanpage của Bundesliga còn thường xuyên chúc ĐTQG và U23 Việt Nam thi đấu tốt ở các giải đấu lớn.

Biết fan Việt cực kỳ quan tâm giải U23 châu Á, team truyền thông Bundesliga quyết định chơi lớn. Sáng 10/1, trên fanpage Bundesliga đăng tải video chúc U23 Việt Nam ra quân thắng lợi. Video tập hợp hàng loạt cầu thủ danh tiếng đang thi đấu ở Bundesliga, nổi tiếng nhất là Paco Alcacer (Dortmund), Neven Subotic (Union Berlin) và đặc biệt có hậu vệ Mats Hummels - tuyển thủ Đức vô địch World Cup 2014. 

Họ nói "Xin chào Việt Nam", "Cố lên Việt Nam", tất cả đều bằng tiếng Việt. Dàn cầu thủ phát âm khá rõ ràng, nghe một lần hiểu ngay. Phông nền video chính là lá cờ đỏ sao vàng. Đương nhiên, bài đăng này được cài đặt tuỳ chỉnh khu vực, chỉ có người dùng Facebook trong lãnh thổ Việt Nam mới thấy.

Dàn sao Bundesliga gửi lời chúc tới U23 Việt Nam bằng tiếng Việt

Rõ ràng, Bundesliga ngày càng ghi điểm trong mắt fan Việt nhờ những hành động chiều fan hết mức. Giải bóng đá nước Đức đang muốn mở rộng hơn nữa tầm ảnh hưởng và sức hút của mình tại đất nước hình chữ S, trong bối cảnh giải bóng đá Ngoại hạng Anh vẫn chiếm trọn tình yêu của fan Việt.

17h15 hôm nay 10/1, U23 Việt Nam sẽ chơi trận ra quân giải U23 châu Á. Thầy trò HLV Park Hang-seo trở lại sân đấu quen thuộc mang tên Chang Arena.

Nguyên dàn ngôi sao của giải bóng đá số một nước Đức cổ vũ U23 Việt Nam bằng tiếng Việt, có cả nam thần từng là người hùng tuyển Đức vô địch World Cup 2014 - Ảnh 3.