Người Thái tự hào với thầy Nhật nhưng truyền thống toàn thua trong ngày ra quân liệu có chừa một ai?

PHỤNG HIẾU, Theo Sport5.vn 16:44 05/09/2019

Thái Lan hiện vô cùng tự tin khi có được sự phục vụ của ông thầy người Nhật đẳng cấp quốc tế. Chỉ có điều trong quá khứ, ngay cả những huyền thoại của họ cũng chẳng thoát nổi một trận thua trong ngày mở màn.

Sau khi ông Milovan Rajevac bị sa thải, Thái Lan tiếp tục bổ nhiệm một HLV đẳng cấp World Cup khác, lần này là Akira Nishino. Vị chiến lược gia người Nhật đã đưa các chiến binh Samurai lọt vào vòng loại trực tiếp và suýt chút nữa đã làm nên địa chấn trước Bỉ, ĐT sau này về đích thứ 3 tại ngày hội bóng đá thế giới năm 2018.

Sự có mặt của ông Nishino khiến người Thái rất hào hứng, đặt kỳ vọng cực lớn vào tấm vé dự World Cup trong tương lai. Tuy nhiên ngọn lửa niềm tin của họ có thể sắp bị dập tắt nếu nhìn vào thành tích của những vị tân HLV từ trước đến nay.

Cả 3 đời HLV gần nhất của Thái Lan, từ Surachai Jaturapattarapong, Kiatisak Senamuang đến Milovan Rajevac đều phải nhận những trận thua trong ngày ra mắt ĐTQG. Thái Lan của ông Surachai đã gục ngã với tỉ số 1-2 trước Iran trong trận đấu thuộc vòng bảng Asian Cup 2015. Ông Milovan Rajevac cũng có một kỷ niệm buồn sau khi đội bóng để thua dễ 0-2 trước Uzbekistan.

Ngay cả Kiatisak Senamuang, huyền thoại và cũng là HLV thành công nhất lịch sử bóng đá Thái Lan cũng phải "phơi áo" 2-5 trước Lebanon.

Người Thái tự hào với thầy Nhật nhưng truyền thống toàn thua trong ngày ra quân liệu có chừa một ai? - Ảnh 1.

Ngay Kiatisak cũng phải nhận "trái đắng" ngày ra quân với tư cách là HLV trưởng Thái Lan.

Ông Akira Nishino "có số có má" hơn các vị HLV tiền nhiệm nhờ thành tích cùng Nhật Bản lọt vào vòng 1/16 World Cup 2018. Tuy nhiên, vị chiến lược gia này lại không có được đội hình tốt nhất trong lần tiếp đón ĐTQG Việt Nam trên sân nhà.

Teerasil Dangda không được triệu tập vì chấn thương nên nhiều khả năng HLV Nishino buộc phải đưa sao trẻ Supachai Jaided vào chơi vị trí tiền đạo trung tâm. Đây được coi là quyết định mang tính vá víu nên sẽ không đem lại hiệu quả tốt nhất.

Không những thế, HLV Akira Nishino còn phải đánh bại Park Hang-seo, người vẫn chưa thua trong 3 lần gần nhất đối đầu với Thái Lan ở các cấp độ khác nhau.

Người Thái tự hào với thầy Nhật nhưng truyền thống toàn thua trong ngày ra quân liệu có chừa một ai? - Ảnh 2.

Màn đấu trí giữa 2 nhân vật đến từ 2 nền bóng đá phát triển nhất châu Á sẽ rất đáng xem.

Ở trận đấu ra mắt người hâm mộ Việt Nam, thầy Park giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số 2-1 tại M150 Cup 2017. Hai năm sau đó, ông tiếp tục giúp U23 Việt Nam huỷ diệt đối thủ với tỉ số 4-0 tại vòng loại U23 Châu Á 2020. Trong lần gần nhất gặp nhau, tuyển Việt Nam của HLV Park Hang-seo cũng đã đánh bại Thái Lan ngay trên sân nhà của đối thủ với tỉ số 1-0 (King's Cup).

Có thể khẳng định rằng ông Akira Nishino đang gặp tương đối khó khăn và sức ép trong lần đầu tiên dẫn dắt các cầu thủ Thái Lan. Trận đấu này vì thế, sẽ có vai trò trò rất quan trọng trong chặng đường sắp tới. Nếu phá được dớp toàn thua, tinh thần của ông Nishino và học trò sẽ lên rất cao.

HLV Park Hang-seo nổi giận với phóng viên Thái Lan.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày