Người ta vẫn dùng đĩa mềm để vận hành hệ thống có thể hủy diệt cả thế giới

Tuấn Lê, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 29/05/2016

Tuy có vẻ bề ngoài trông hiện đại nhưng "ruột" bên trong lại là bộ máy điều khiển "cổ lỗ sĩ" từ những năm 1970.

Chắc hẳn nhiều bạn đã từng thấy những bộ máy tối tân điều khiển các loại vũ khí hạt nhân trong các bộ phim hành động Mỹ, chỉ cần nhân viên gõ một vài lệnh rồi Tổng thống vặn chìa khóa bảo mật là đã có lệnh phóng tên lửa. Thậm chí ở một số phim còn có cả màn hình cảm ứng cùng hàng loạt công nghệ trông rất "đã mắt".

Trông có vẻ "dữ dằn" vậy đấy, nhưng nào ai ngờ ngoài đời hệ thống điều khiển loại vũ khí này lại rất cũ kỹ và không hề hiện đại chút nào.

Người ta vẫn dùng đĩa mềm để vận hành hệ thống có thể hủy diệt cả thế giới - Ảnh 1.

Tên lửa mang đầu đạn hạt nhân trông có vẻ hầm hố...

Trên thực tế, các loại tên lửa liên lục địa, máy bay ném bom hạt nhân và các tàu bay hỗ trợ trên không của Bộ Quốc phòng Mỹ đều được vận hành dựa trên cỗ máy IBM Series 1 vốn được ra đời từ những năm 1970. Tất nhiên hệ thống này không sử dụng cổng USB như hiện nay mà nó lại dùng loại đĩa mềm kích thước 8 inch, vốn đã bị khai tử từ rất lâu.

Người ta vẫn dùng đĩa mềm để vận hành hệ thống có thể hủy diệt cả thế giới - Ảnh 2.

... nhưng hệ thống điều khiển lại có từ những năm 1970 và phải dùng đĩa mềm để vận hành.

Tuy lỗi thời như vậy nhưng phía Chính phủ khẳng định hệ thống của họ vẫn giữ như vậy là vì mục đích an toàn và nó vẫn hoạt động tốt.

Văn phòng Chính phủ cũng tiết lộ rằng Lầu Năm Góc là một trong những cơ quan đang cần hiện đại hóa về mặt hệ thống vận hành. Hàng năm, Quốc gia này đã chi ra khoảng 61 tỉ USD tiền thuế chỉ để bảo trì những hệ thống "hết date" này, tương đương tốn gấp 3 lần số tiền bỏ ra để mua về hệ thống hiện đại.

Người ta vẫn dùng đĩa mềm để vận hành hệ thống có thể hủy diệt cả thế giới - Ảnh 3.

Tuy nhiên phía Lầu Năm Góc tỏ ra vẫn khá "cứng đầu" khi cho biết hệ thống của họ vẫn được sử dụng bởi chẳng có gì cần thiết phải thay đổi cả. "Hệ thống này vẫn được sử dụng bởi đơn giản là nó vẫn còn hoạt động được", Trung tá Valerie Henderson trả lời với tờ AFP.

"Tuy nhiên, để giải quyết các mối lo về tình trạng lỗi thời, chúng tôi sẽ thay thế ổ đĩa mềm thành các thiết bị kỹ thuật số an toàn hơn vào cuối năm 2017", bà cho biết thêm. "Tiến trình hiện đại hóa này cũng sẽ được áp dụng trên cả các hệ thống điều khiển vũ khí hạt nhân".

Người ta vẫn dùng đĩa mềm để vận hành hệ thống có thể hủy diệt cả thế giới - Ảnh 4.

Chân dung hệ thống máy IBM Series 1.

Cũng theo báo cáo cho biết, Lầu Năm Góc dự kiến đến cuối năm 2020 sẽ thay thế toàn bộ hệ thống của họ. Một trong những cơ quan Chính phủ khác của nước này đang sử dụng hệ thống cổ lỗ sĩ chính là hệ thống Kho bạc Quốc gia, vốn đang dùng mã hợp ngữ - một ngôn ngữ máy tính được sử dụng từ những năm 1950.

Như vậy, với vẻ ngoài hào nhoáng cùng hàng loạt loại vũ khí tối tân, Mỹ vẫn còn đó những hệ thống điều khiển bên trong hết sức lỗi thời mà chẳng mấy ai ngờ tới.

(Tham khảo Mirror)