Người phụ nữ tưới xăng tự thiêu được cứu kịp thời

Bảo Ngọc, Theo Trí Thức Trẻ 20:41 18/04/2018

Khi lực lượng chức năng của TP Quy Nhơn (Bình Định) đang tiến hành cưỡng chế thì bà Lặng bất ngờ tưới xăng lên người rồi châm lửa.

Người phụ nữ tưới xăng tự thiêu được cứu kịp thời - Ảnh 1.

Nhiều người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Sự việc xảy ra vào ngày 18/4 khi lực lượng liên ngành của UBND phường Đống Đa (TP Quy Nhơn, Bình Định) đang tiến hành cưỡng chế căn nhà trái phép của bà Đỗ Thị Lặng (trú tổ 46, phường Đống Đa) trên đường Lê Thanh Nghị.

Khi nhà chức trách đang dùng máy móc để cưỡng chế ngôi nhà thì bà Lặng bất ngờ tưới xăng lên người, châm lửa đốt tự thiêu.

Các thành viên trong đoàn nhanh chóng phát hiện sự việc, dập lửa và đưa bà Lặng đi cấp cứu. Hiện bà này bị bỏng nặng ở phần tay trái.

Người phụ nữ tưới xăng tự thiêu được cứu kịp thời - Ảnh 2.

Người nhà bà Lặng gục mặt sau khi bị cưỡng chế

Gia đình bà Lặng cho rằng chính quyền địa phương khi giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án xây dựng Khu dân cư Đảo 1B (phường Đống Đa) xác định đất của gia đình là đất nông nghiệp nên không giao đất tái định cư.

Gia đình này không đồng ý nên khiếu kiện nhiều nơi nhưng chưa được giải quyết.

Ngược lại, UBND phường Đống Đa cho hay gia đình bà Lặng xây nhà trên lô đất khai hoang năm 1997. Khi tiến hành giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương đã bồi thường tiền. Đất của bà Lặng là đất nông nghiệp nên không được cấp đất tái định cư.

Khi việc giải phóng mặt bằng hoàn tất, bà Lặng xây nhà tạm trái phép trên đất bố trí cho người khác nên chính quyền nhiều lần đối thoại nhưng bất thành. Do vậy, chính quyền địa phương phải áp dụng biện pháp cưỡng chế.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày