Người phụ nữ tâm thần bị cả làng vây giữ vì hiểu nhầm là bắt cóc trẻ em

Hà Nam, Theo Trí Thức Trẻ 19:36 03/11/2018

Một người phụ nữ có biểu hiện bị bệnh tâm thần tiếp xúc nói chuyện với bé gái, bị người dân hiểu nhầm là bắt cóc trẻ em nên vây bắt và báo công an.

Tối 3/11, trao đổi với PV, Thiếu tá Mai Thanh Tâm - Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam), khẳng định không có chuyện bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) như trên mạng xã hội đang lan truyền.

Trước đó, trưa cùng ngày, tài khoản cá nhân T.L. đăng tải nhiều hình ảnh về một người phụ nữ lên mạng xã hội facebook cùng dòng trạng thái: "Bắt cóc con nít tại ngã tư Ái Nghĩa, Đại Lộc, Quảng Nam hôm nay ,người phụ nữ mặc áo rin là thủ phạm còn 2 đồng phạm đã bỏ chạy, rất may em bé đã được cứu, các phụ huynh hãy luôn luôn cảnh giác".

Người phụ nữ tâm thần bị cả làng vây giữ vì hiểu nhầm là bắt cóc trẻ em - Ảnh 1.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Chỉ vài tiếng sau khi đăng tải, dòng trạng thái trên đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận. Điều đáng nói, dù chưa biết thực hư câu chuyện ra sao, nhưng đã khiến nhiều người dân và phụ huynh hoang mang, lo lắng.

Liên quan đến vụ việc này, tối cùng ngày, công an huyện Đại Lộc xác nhận, vụ việc xảy ra vào trưa cùng ngày. Tuy nhiên, không phải là bắt cóc trẻ em như lời đồn thổi.

Người phụ nữ tâm thần bị cả làng vây giữ vì hiểu nhầm là bắt cóc trẻ em - Ảnh 2.

Người phụ nữ có dấu hiệu tâm thần bị người dân hiểu lầm bắt cóc trẻ em.

Người phụ nữ tâm thần bị cả làng vây giữ vì hiểu nhầm là bắt cóc trẻ em - Ảnh 3.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc.

"Đây không phải là vụ bắt cóc trẻ em như trên mạng đồn thổi. Người phụ nữ này bị chấn động não, đang điều trị tại bệnh viện nhưng đi lạc xuống khu vực đó rồi gặp, tiếp xúc và nắm tay nói chuyện với một bé gái học lớp 5 đang trên đường về nhà. Sau khi người phụ nữ bỏ đi, bé gái về kể lại cho bà nội nghe. Bà nội của bé gái chạy tìm người phụ nữ đồng thời tri hô “bắt cóc” nên người dân chạy ra vây giữ người phụ nữ lại và đồn lên là bắt cóc trẻ em.

Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ này khai đến 7, 8 cái tên nên đến chiều 3/11, công an vẫn chưa xác định được nhân thân, lai lịch của người phụ nữ này...", Thiếu tá Mai Thanh Tâm - Phó Trưởng Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam), thông tin.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày