Người phụ nữ rủ bạn vào khách sạn "đập đá" để... tự tử

Hoàng Văn, Theo Trí Thức Trẻ 21:14 25/08/2017

Mẹ bị cáo cho hay, bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối nên đã sử dụng ma túy để... tự tử.

Người phụ nữ rủ bạn vào khách sạn đập đá để... tự tử - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Người lao động)

Đó là bị cáo Nguyễn Duy Thảo Uyên (Pikechu, SN 1983, trú 133 tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, hiện tổ 2 ấp Xóm Mới, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) vừa bị TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt 6 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Theo mẹ của bị cáo này cho biết, bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối nên đã mua số lượng lớn ma túy về chơi để... tự tử vì bị cáo cứ đòi... chết. 

Được biết, năm 2002, Uyên đã từng bị Tòa này xử phạt 2 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, năm 2005 Uyên lại tiếp tục bị xử phạt 9 năm tù về tội này.

Theo cáo trạng, vào khoảng 20h20 ngày 13/11/2014, tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm và ma túy phối hợp cùng Công an phường Vạn Thạnh tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng 4 tầng 1 khách sạn Minh Hoàng số 23 đường Phạm Hồng Thái phát hiện trong phòng có 3 đối tượng gồm: Uyên, Triệu Mỹ Tiên, Huỳnh Nhất Giang.

Tại đây, tổ công tác thu giữ trên bàn 1 dụng cụ sử dụng ma túy đá, trong giỏ xách 1 bao thuốc lá hiệu Jet chứa 45 viên dạng nén màu vàng trọng lượng 12,261 gam, một mặt có đóng chìm lô gô hình "mũi tên" và 3 bịch nylon hàn kín hai đầu bên trong chứa 0,6252 gam tinh thể thể rắn màu trắng.

Người phụ nữ rủ bạn vào khách sạn đập đá để... tự tử - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Duy Thảo Uyên tại phiên tòa.

Quá trình điều tra, Uyên, Tiên, Giang khai nhận: khoảng 18h ngày 13/11/2014, khi đang ở tại phòng 4 tầng 1 khách sạn Minh Hoàng thì Uyên gọi điện thoại rủ Tiên đến phòng để cùng sử dụng ma túy.

Khi vào phòng, Tiên thấy Uyên đã chuẩn bị dụng cụ và ma túy nên Tiên đã hút vài hơi ma túy, đến khoảng 19h30 cùng ngày, Uyên tiếp tục gọi điện thoại rủ Giang đến chơi. Khoảng 30 phút sau Giang đến phòng, cả ba đang ngồi nói chuyện (lúc này Giang chưa sử dung ma túy) thì bị cơ quan Công an vào kiểm tra phòng và thu giữ toàn bộ số ma túy trên.

Về nguồn gốc số ma túy trên, Uyên khai do Uyên mua với giá 7,5 triệu đồng của một người phụ nữ tại khu vực đường Lạc Long Quân, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh mục đích đem ra Nha Trang để sử dụng cho bản thân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày