Người phụ nữ mang bầu cuối thai kỳ bị tạt axit vào bụng khi đang đi bộ cùng chồng

Trang Đỗ, Theo Thời Đại 19:00 19/07/2017

Một nam sinh 19 tuổi đã phải hầu tòa vì cáo buộc tạt axit vào bụng người phụ nữ đang mang bầu cùng chồng của nạn nhân tại phía Đông London, Anh vào ngày 4/7 vừa qua.

Sau vụ tấn công bất ngờ, cả người phụ nữ đang mang bầu cuối thai kỳ cùng chồng đều đã phải nhập viện để chữa trị. Trong khi người phụ nữ bị bỏng khắp bụng, chồng cô cũng bị axit tạt vào mặt.

Người phụ nữ mang bầu cuối thai kỳ bị tạt axit vào bụng khi đang đi bộ cùng chồng - Ảnh 1.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tấn công.

Tới ngày hôm qua (18/7), Mustafa Ahmed, 19 tuổi, đến từ Stepney, phía Đông London đã phải hầu tòa tại tòa án Thames Magistrates vì cáo buộc khiến người khác bị thương có chủ ý.

Theo hồ sơ tòa án, trước khi vụ tấn công xảy ra, 2 vợ chồng nạn nhân đã có cuộc cãi vã với một nhóm nam giới Somali. Vài tiếng sau đó, khi đang đi bộ qua đường Burdett gần đường Mile End, cặp đôi đã bị 1 nam thanh niên tiếp cận và tạt axit.

Hiện vẫn chưa rõ tình hình em bé trong bụng thai phụ thế nào, tuy nhiên, các nguồn tin cho biết đứa trẻ chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Có mặt tại phiên tòa, Ahmed chỉ cho biết tên, tuổi và địa chỉ của mình. Luật sư bảo vệ, ông Larry Matthews cho biết thân chủ của mình chối bỏ có liên quan đến vụ việc.

"Không có gì nghi rằng đó là một vụ tấn công kinh hoàng và tôi biết vụ việc này đang được dư luận vô cùng quan tâm. Nếu bị buộc tội, kẻ tấn công sẽ phải chịu mức tù rất dài. Tuy nhiên, thân chủ của tôi nhấn mạnh rằng cậu ấy không có liên quan đến vụ việc", luật sự Larry nhấn mạnh.

Hiện, Ahmed vẫn đang bị giam giữ để phục vụ quá trình điều tra.