Người phụ nữ khuyết tật rơi từ tầng cao ký túc xá trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

Tứ Quý - Minh Tuệ, Theo Thời Đại 21:27 25/04/2018

Người phụ nữ tử vong trong ký túc xá trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, nghi tự tử. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ sự việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 25/4, sinh viên và người dân sinh sống khu vực trước trường Đại học Công nghiệp TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bảo, quận Gò Vấp, TP.HCM) bất ngờ nghe tiếng động mạnh phát ra ở khu ký túc xá nhà G. 

Lúc này, mọi người chạy ra kiểm tra thì phát hiện thi thể 1 người phụ nữ (khoảng 45 tuổi) nằm bên vũng máu nên hô hoán và báo công an.

Người phụ nữ khuyết tật rơi từ tầng cao ký túc xá trường Đại học Công nghiệp TP.HCM - Ảnh 2.

Hiện trường nơi nạn nhân tử vong, chân giả bị rơi ra ngoài. Ảnh: FB

Người phụ nữ khuyết tật rơi từ tầng cao ký túc xá trường Đại học Công nghiệp TP.HCM - Ảnh 1.

Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Tứ Quý

Nhận tin báo, công an quận Gò Vấp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ.

Tối cùng ngày, Đại tá Trà Văn Lào - Trưởng công an quận Gò Vấp cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an quận Gò Vấp đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đại tá Lào cũng thông tin, người phụ nữ tử vong là người từ ngoài vào ký túc xá của trường, không phải sinh viên hay cán bộ công tác tại trường.

Người phụ nữ khuyết tật rơi từ tầng cao ký túc xá trường Đại học Công nghiệp TP.HCM - Ảnh 3.

Hiện trường hiện đã bị phong tỏa - Ảnh: Minh Tuệ

Người phụ nữ khuyết tật rơi từ tầng cao ký túc xá trường Đại học Công nghiệp TP.HCM - Ảnh 4.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc - Ảnh: Minh Tuệ

Tại hiện trường, người phụ nữ tử vong nằm trong khuôn viên trường đại học, thi thể có nhiều vết thương. Vụ việc xảy ra khiến hàng trăm sinh viên tập trung theo dõi.

Theo sinh viên tại trường chứng kiến, tại hiện trường có 2 chân giả của nạn nhân. Hiện người nhà của nạn nhân đã có mặt tại hiện trường. Theo người nhà, nạn nhân sinh năm 1971, là người khuyết tật, có dấu hiệu bị bệnh tự kỉ.

Đến 21h cùng ngày, hiện trường vẫn đang được phong toả.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày