Người phụ nữ khiến thiếu gia Minh Nhựa muốn tự tử để níu kéo là ai?

Thùy Chi, Theo Trí Thức Trẻ 11:51 22/08/2016

Mới đây, cộng đồng mạng vẫn chưa hết xôn xao bởi câu chuyện thiếu gia Sài Thành Minh Nhựa tự tử để níu kéo vợ con quay về. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, người phụ nữ này không phải là vợ đầu M.T mà là người tình thứ 2 của Minh Nhựa, có nickname Mina.

Người phụ nữ khiến thiếu gia Minh Nhựa phải tự tử là ai?

Những ngày gần đây, thông tin thiếu gia Minh Nhựa livestream tại giường bệnh sau khi tự tử bất thành vì không tìm được vợ con vẫn đang thu hút sự chú ý của nhiều người. Được biết, vị thiếu gia này có tên thật là Phạm Trần Nhật Minh (sinh năm 1983, tên tiếng anh là Tommy Pham, là người thừa kế công ty TNHH Nhựa Long Thành). Anh cũng được biết đến là một người sở hữu dàn siêu xe khủng và khá giàu có ở Việt Nam.

Sau khi đoạn livestream được đăng tải trên trang cá nhân cùng những lời chia sẻ cầu mong vợ con quay về, nhiều người tỏ ra tò mò trước danh tính của người phụ nữ này. Ban đầu, một số người đã nhầm lẫn đây là M.T, người vợ đầu có 3 con với thiếu gia Sài Thành, tuy nhiên thực chất người khiến Minh Nhựa phải livestream tự tử níu kéo không phải là vợ cũ mà lại là người tình thứ 2 của anh, có nickname là Mina.

Người phụ nữ khiến thiếu gia Minh Nhựa muốn tự tử để níu kéo là ai? - Ảnh 1.

Mina và thiếu gia Minh Nhựa thưở còn mặn nồng

Được biết, Mina (tên thật là Ng.) đã có 2 người con, 1 trai 1 gái với Minh Nhựa có nickname lần lượt là Nobi và Nana. Hai người đã có quãng thời gian dài mặn nồng trước khi Mina phát hiện vị thiếu gia này đang yêu một cô hot girl có nickname A.P.

Người phụ nữ khiến thiếu gia Minh Nhựa muốn tự tử để níu kéo là ai? - Ảnh 2.

Chân dung người tình xinh đẹp của Minh Nhựa

Người phụ nữ khiến thiếu gia Minh Nhựa muốn tự tử để níu kéo là ai? - Ảnh 3.

Nhiều người đồn đoán vì ngoại tình mà người phụ nữ này đã dẫn theo 2 con bỏ đi

Nhiều người suy đoán có thể ngoại tình chính là nguyên nhân dẫn đến việc Mina dẫn theo 2 con bỏ đi khiến thiếu gia Minh Nhựa phải livestream để níu kéo.