Người phụ nữ đánh bom liều mạng bị bắn chết ngay trước khi phát nổ

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 06/05/2016

May mắn thay, lực lượng quân đội địa phương tại Cameroon đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành động mang tính phá hoại này.

Trước khi kịp lao mình vào khu dân cư và phát nổ, nữ binh "tử vì đạo" đã không kịp manh động và bị bắn hạ ngay lập tức bởi một mũi tên tẩm độc. Có lẽ, chính bản thân cô hay phe của mình cũng không ngờ rằng, cái chết của cô lại lãng phí và "lãng xẹt" như vậy.

Câu chuyện nghe có phần mang màu sắc phim ảnh trên thực tế có thật tại Cameroon, một đất nước phía Tây châu Phi. Đây là vấn đề nghiêm trọng diễn ra tại nhiều nước trên lục địa đen trong những năm qua. 

Những câu chuyện đánh bom tự sát đã trở thành nỗi ám ảnh cho người dân các nước châu Phi.

Mới đây, một nhóm tự vệ địa phương tại Cameroon đã giết một phụ nữ đánh bom liều mạng khi cô ta cố gắng tiếp cận vào khu dân cư với cơ thể được gài những kíp bom, sẵn sàng phát nổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ý định này đã không được thực hiện.

Những người lính địa phương đã bắn mũi tên tẩm độc vào cơ thể người phụ nữ đánh bom liều mạng. Không chỉ thực hiện kế hoạch đơn độc, nữ sĩ "tử vì đạo" 40 tuổi này còn dắt theo một bé gái 14 tuổi người vượt biên cùng mình từ nước láng giềng Nigeria.

Người phụ nữ đánh bom liều mạng bị bắn chết ngay trước khi phát nổ - Ảnh 2.

 Những cung thủ trong lực lượng vũ trang địa phương.

Người phụ nữ đánh bom liều mạng bị bắn chết ngay trước khi phát nổ - Ảnh 3.

 Họ làm nhiệm vụ canh gác cho khu vực dân cư và ngôi làng của họ.

Dân cư gần khu vực phía bắc thị trấn Mosa nói rằng có ít nhất 5 người đánh bom tự sát khác đã chết trong vài ngày gần đây. 

Vụ tấn công được ghi nhận ngay trước khi tổng thống Cameroon Paul Biya rời Nigeria để thảo luận về việc hợp tác chống lại lực lượng vũ trang Boko Haram với người đồng sự, tổng thống Nigeria. 

Chính quyền địa phương tại biên giới Cameroon và Nigeria đã cho phép các nhóm tự vệ mang theo vũ trang để chống lại nguy cơ đe dọa từ Boko Haram. Họ được phép tiến hành điều tra các nhóm khách du lịch và thông báo tất cả các trường hợp bị tình nghi liên quan đến khủng bố.

Người phụ nữ đánh bom liều mạng bị bắn chết ngay trước khi phát nổ - Ảnh 4.

 Những người đi lại giữa biên giới và các khách du lịch được kiểm tra gắt gao.

Người phụ nữ đánh bom liều mạng bị bắn chết ngay trước khi phát nổ - Ảnh 5.

 Họ được phép mang vũ khí để tự vệ khi cần thiết.

Trên thực tế, đây không phải vấn đề mới khi các nhóm vũ trang sử dụng phụ nữ và trẻ nhỏ làm đối tượng đánh bom liều chết. Nhiều trong số đó đã bị tẩy não và chấp nhận làm những nhiệm vụ hy sinh dù biết trước kết quả sẽ xảy đến. 

Trong số hơn 34 vụ đánh bom liều chết cướp đi mạng sống của hơn 174 người vào năm ngoái, 80% được tiến hành bởi phụ nữ và các bé gái tuổi từ 14 đến 24. Đây là đối tượng ít bị khả nghi và có khả năng kiểm soát dễ dàng, phù hợp với các nhiệm vụ của phiến quân nổi loạn. 

Người phụ nữ đánh bom liều mạng bị bắn chết ngay trước khi phát nổ - Ảnh 6.

 Đối tượng chính cho nhiệm vụ đánh bom liều chết thường là phụ nữ và trẻ em.