Người phụ nữ có làn da chấm bi sần sùi với gần 6.000 khối u

, Theo Trí Thức Trẻ 16:43 24/11/2016

Ngoại hình xấu xí đã khiến cô Libby phải sống xa lánh mọi người trong suốt quãng thời gian dài.

Phải mang trên mình 1 khối u thôi cũng đủ khiến con người ta cảm thấy đau đớn và mệt mỏi. Với cô Libby Huffer, sống tại Fort Wayne, bang Indiana, Mỹ thì sự đau đớn và khó chịu còn nhiều hơn gấp bội bởi cô phải mang gần 6.000 khối u nhỏ.

Người phụ nữ có làn da chấm bi sần sùi với gần 6.000 khối u - Ảnh 1.

Khi lên 5 tuổi, cô Libby được chẩn đoán mắc bệnh u sợi thần kinh. Đây là căn bệnh dạng hiếm khiến cơ thể tự mọc lên những cục thịt nhỏ. Tuy nhiên, chúng đều là u lành không có tế bào ung thư.

Ban đầu, số lượng u rất ít. Nhưng đến tuổi dậy thì, chúng mới bắt đầu nổi lên ngày một dày hơn rồi lan rộng ra khắp cơ thể cô Libby. Mặc dù đã nhiều lần phẫu thuật nhưng những khối u bị cắt bỏ vẫn thường xuyên mọc lại.

Chính vì ngoại hình xấu xí này nên cô Libby thường xuyên bị mọi người trêu chọc. Họ nghĩ rằng, đó là căn bệnh có thể lây nên thường xuyên xa lánh cô.

Giờ đây, với sự phát triển của công nghệ y học, căn bệnh u sợi thần kinh đã có thể được điều trị bằng phương pháp đốt tế bào u sợi bằng dòng điện. Cô Libby cũng hy vọng cuộc đời mình sẽ bước sang một trang mới sau khi có điều kiện tiến hành phẫu thuật.

Người phụ nữ có làn da chấm bi sần sùi với gần 6.000 khối u - Ảnh 2.

(Nguồn: Metro)