Người phụ nữ âm thầm hạ độc 6 thành viên trong gia tộc của chồng trong suốt 14 năm khiến cảnh sát cũng không thể tìm ra chứng cứ

Negroni, Theo Helino 20:05 06/11/2019

Không chỉ giết hại chồng và bố mẹ chồng, người phụ nữ này còn hạ độc những người khác trong gia tộc chồng để thực hiện âm mưu của mình.

Theo Dailymail mới đưa tin, một người phụ nữ Ấn Độ đã bị buộc tội giết 6 người thân trong gia đình của mình bằng chất độc xyanua. Cụ thể, Jolly Joseph 47 tuổi đã bị bắt vào tháng 10 vì vụ giết chồng Roy Thomas và 5 người khác. Những vụ giết người kéo dài từ năm 2002 đến 2016.

Cảnh sát cho biết Jolly cuối cùng cũng đã thú nhận tội ác của mình. Những vụ giết người diễn ra ở Koodathayi, một ngôi làng ở bang Kerala, miền nam Ấn Độ.

Người phụ nữ âm thầm hạ độc 6 thành viên trong gia tộc của chồng trong suốt 14 năm khiến cảnh sát cũng không thể tìm ra chứng cứ - Ảnh 1.

Được biết, mẹ chồng của Jolly, bà Annamma, một giáo viên đã nghỉ hưu là nạn nhân đầu tiên của cô. Bà chết vào tháng 8/2002 sau khi ăn súp thịt cừu.

6 năm sau, Tom, bố chồng của Jolly cũng chết sau khi ăn một đĩa khoai mì. Cả hai cái chết đều không được điều tra vào thời điểm đó.

Năm 2011, chồng của Jolly là Roy Thomas đã qua đời sau khi bỏ dở bữa tối. Vụ án được phán quyết là tự sát sau khi các nhà chức trách phát hiện thấy chất độc xyanua trong cơ thể của anh.

Người phụ nữ âm thầm hạ độc 6 thành viên trong gia tộc của chồng trong suốt 14 năm khiến cảnh sát cũng không thể tìm ra chứng cứ - Ảnh 2.

Tháng 2/2014, anh trai của Annamma là Mathew Manjadiyil đã ngã gục và chết tại nhà. Anh này trước đó đã nhất quyết tìm ra nguyên nhân chính xác cho cái chết của Roy Thomas.

Tháng 5/2014, Alphin Skaria, con gái 2 tuổi của anh họ chồng Jolly là Shaju Skaria đã ngừng thở sau khi ăn một lát bánh mì. Đứa bé chết trong bệnh viện sau đó.

Năm 2016, vợ của Skaria là Cily cũng đã chết trong phòng chờ của nha sĩ trước sự chứng kiến của Jolly.

Năm 2017, Jolly Joseph kết hôn với Skaria.

Renji Thomas cho biết ban đầu cô rất có cảm tình với em dâu, tuy nhiên, sau khi Jolly quyết định kết hôn với em họ của chồng quá cố, cô đã bắt đầu nghi ngờ. Vợ và con gái của Skaria đã chết trong hoàn cảnh bí ẩn tương tự với những người thân khác trong gia đình.

Gia đình Thomas ban đầu nghĩ rằng gia đình mình bị nguyền rủa vì các thành viên lần lượt qua đời.

Hiện nay, quá trình khám nghiệm tử thi không được thực hiện ngoại trừ trường hợp của chồng Joseph. Điều này gây khó khăn cho các nhà chức trách trong việc xác định nguyên nhân cái chết.

Cảnh sát nghi ngờ rằng Jolly Joseph đã dùng chất xyanua để đầu độc mọi người trong nhà. Hai người đàn ông cũng đã bị bắt giữ do bị buộc tội cung cấp xyanua cho nghi phạm.

(Theo Dailymail)