Người phụ nữ 40 tuổi bị rách động mạch cổ chỉ vì cố tập tư thế yoga này

Gà, Theo Helino 23:45 28/03/2019

Một hồi chuông cảnh báo cho những cô gái đam mê bộ môn yoga, nếu tập luyện không có sự giám sát của huấn luyện viên thì hậu quả sẽ rất khôn lường.

Rebecca Leigh (40 tuổi) đang sống tại Gambrills, Maryland (Mỹ) vốn là một người rất đam mê Yoga. Trong một lần quay đoạn clip hướng dẫn mọi người tập tư thế Hollow Back Handstand, Rebecca đã gặp chấn thương. Lúc đó, mắt cô dần mờ đi, cánh tay trở nên bủn rủn, mất kiểm soát.

Người phụ nữ 40 tuổi bị rách động mạch cổ chỉ vì cố tập tư thế yoga này - Ảnh 1.

"Các triệu chứng này chỉ xuất hiện khoảng 5 phút, sau đó tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu dữ dội" - Rebecca kể lại. Ban đầu, Rebecca nghĩ mình bị thoát vị đĩa đệm, nhưng khoảng 2 ngày sau, cô thấy mắt mình sụp xuống, đồng tử có kích cỡ khác nhau. Ngay lập tức, chồng của Rebecca đã đưa cô vào bệnh viện để kiểm tra.

Sau khi xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán Rebecca có triệu chứng đột quỵ. Cô và chồng ban đầu tưởng bác sĩ nói đùa vì vốn dĩ Rebecca sinh hoạt rất lành mạnh, điều độ suốt nhiều năm qua nên chẳng có lý do gì mà cô có thể bị đột quỵ.

Bác sĩ nói rõ hơn, từ hình chụp cắt lớp (CT) đã cho thấy Rebecca đang bị rách động mạch cảnh ở cổ. Điều này gây ra một cục máu đông ở não, từ đó khiến Rebecca có biểu hiện đột quỵ. Vết rách này cũng tạo ra chứng phình động mạch nhỏ bên trong.

Khi trò chuyện thêm về lối sống sinh hoạt hàng ngày của Rebecca, các bác sĩ phát hiện ra nguyên nhân là do cô tập tư thế Hollow Back Handstand bị chấn thương. Đây là một tư thế rất khó, đòi hỏi bạn phải mở rộng cổ, thả hông ra sau và uốn cong cột sống dưới trong khi trụ vững bằng hai bàn tay. Bác sĩ cũng khuyến cáo rằng, nếu thực hiện khi không có sự giám sát của huấn luyện viên thì hậu quả rất khôn lường.

Người phụ nữ 40 tuổi bị rách động mạch cổ chỉ vì cố tập tư thế yoga này - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Sau đó, Rebecca ở lại bệnh viện để tiếp nhận điều trị. Cô gặp thêm vấn đề về trí nhớ, ngày ngày bị đau đầu và không thể ra khỏi giường hay tự ăn uống. Phải mất 1 tháng điều trị, Rebecca mới có thể trở về cuộc sống bình thường. Hiện tại, cô chỉ tập trung vào những tư thế yoga an toàn và dưới sự giám sát của các huấn luyện viên.

Người phụ nữ 40 tuổi bị rách động mạch cổ chỉ vì cố tập tư thế yoga này - Ảnh 4.

Từ trường hợp của Rebecca, nếu bạn là một người yêu thích Yoga thì nên chú ý mỗi khi tập luyện. Hãy tập dưới sự giám sát của các huấn luyện viên hay người có chuyên môn. Đặc biệt, không nên tự ý thử tập ở nhà những tư thế khó để tránh gặp phải trường hợp đáng tiếc như Rebecca.

Rách động mạch cảnh là tình trạng xảy ra khi bạn gặp chấn thương ở vùng cổ. Nguyên nhân có thể là do tai nạn xe hơi, ngủ sai tư thế, hoặc xoay cổ quá mức.

Một vài hoạt động thể thao như trượt băng, bơi lội, yoga, khiêu vũ... cũng có thể là nguyên nhân gây rách động mạch cảnh.

Người bị rách động mạch cảnh sẽ gặp phải một số triệu chứng như đau đầu, đau mắt, đau cổ, sụp mí mắt, đồng tử hẹp, cơ thể tê yếu ở một bên, khó nuốt khi ăn...

Khi được phát hiện bị rách động mạch cảnh, bác sĩ thường kê đơn thuốc để ngăn ngừa tình trạng đông máu. Nếu nghiêm trọng hơn sẽ phải tiếp nhận phương pháp phẫu thuật.

Nguồn: Dailymail