Người Nhật tự ti nhất thế giới về ngoại hình: Đi về đâu rồi những chàng trai, cô gái Harajuku đầy tự tin cá tính?

Giang Spiderum, Theo Helino 00:05 09/04/2018

Nhật Bản gây ấn tượng với du khách lần đầu đến quốc gia này bởi những chàng đẹp trai trong bộ trang phục công sở đi tàu điện, hay những bộ váy thời trang của các cô gái dạo phố. Tuy vậy, một khảo sát gần đây lại cho thấy, người dân nước này lại tự ti nhất thế giới về vẻ ngoài của mình.

38% người Nhật không hề hài lòng với ngoại hình của mình

Theo kết quả cuộc khảo sát do công ty nghiên cứu thị trường Đức GfK tiến hành vào tháng 6-2015 trên 270.000 người ở độ tuổi từ 15 trở lên ở 22 quốc gia, người dân Nhật Bản đứng cuối bảng xếp hạng về mức độ hài lòng trước diện mạo bên ngoài của họ.

Trong khi đó, Mexico lại là quốc gia đứng đầu bảng xếp hạng, Trung Quốc xếp ở phần giữa. Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Ukraine cũng có vị trí cao.

Điều thú vị là, 55% tổng số người được hỏi cho rằng họ "khá hài lòng" với vẻ bề ngoài của mình, và chỉ 3% trả lời họ "không hề tự tin chút nào".

Người Nhật tự ti nhất thế giới về ngoại hình: Đi về đâu rồi những chàng trai, cô gái Harajuku đầy tự tin cá tính? - Ảnh 1.

Một cô gái Nhật Bản khoe duyên trên phố.

Nhưng điều đáng buồn là 38% số người Nhật được khảo sát trả lời rằng, họ không hề hải lòng hoặc không hài lòng lắm với ngoại hình của mình. Phải chăng, tiêu chuẩn cái đẹp ở đất nước này khắt khe hơn nhiều nơi khác. Và những cô nàng, anh chàng Harajuku đầy tự tin cá tính giờ đã đi về đâu rồi?

Sự thiếu tự tin của các cô gái Nhật Bản đã được nhấn mạnh trong kết quả điều tra của Viện Giáo dục Thanh niên Quốc gia, khi các chuyên gia đặt câu hỏi với 8.440 cô gái trung học (từ 16 đến 18 tuổi) ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ về độ hài lòng với vóc dáng bản thân. Mặc dù tỷ lệ béo phì đối với nữ sinh trung học ở Nhật chỉ là 2,7% ( 3 quốc gia còn lại là từ 6,1% cho đến 20%), vẫn có hơn 51,9%, nữ sinh Nhật tự nhận mình béo hoặc hơi béo.

Trong khi đó, chỉ có 23% nữ sinh Nhật trả lời rằng họ "hài lòng" hoặc "khá hài lòng". Đây là tỷ lệ thấp nhất trong bốn quốc gia được khảo sát. 31,6% nữ sinh Hàn Quốc, 40,5% nữ sinh Trung Quốc và 60,5% các cô gái Mỹ cảm thấy "khá hài lòng" hoặc "hài lòng" về thân hình của họ.

Mặc cảm về ngoại hình:  Nguyên nhân là do đâu?

Người Nhật tự ti nhất thế giới về ngoại hình: Đi về đâu rồi những chàng trai, cô gái Harajuku đầy tự tin cá tính? - Ảnh 2.

Học sinh Nhật phấn đấu theo đuổi các hình mẫu truyện tranh.

Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, yếu tố văn hóa là mấu chốt cho sự mất tự tin này. Người Nhật có xu hướng tuân theo chuẩn mực của tập thể, và vì thế, sẽ rất khó để có một hình thể "đúng chuẩn". Ngoài ra, với trào lưu anime và manga với các nhân vật "chuẩn không cần chỉnh" thì việc giới trẻ Nhật có cái nhìn tự ti về hình thể mình là dễ hiểu. Makato, một nữ sinh trung học Nhật nói với phóng viên rằng, việc phấn đấu theo một hình mẫu trong truyện tranh hoặc phim truyền hình là "bình thường" trong lớp của cô. Akinawa, bạn cùng lớp với Makato bổ sung rằng, việc các kênh truyền hình đưa tin về một loạt khóa giảm cân cũng như tô điểm vẻ đẹp "thuần Nhật Bản" khiến cho những cô gái tầm tuổi cô cảm thấy lúng túng và mất tự tin.

Trong khi đó, với những người đi làm, làm việc quá sức cùng áp lực công việc khiến cho mọi người không có thời gian chăm sóc bản thân. Anh Hastari, nhân viên đài truyền hình Osaka chia sẻ với phóng viên rằng, sau một tuần làm việc, anh luôn cảm thấy mệt mỏi và không muốn gặp mọi người. Công việc ở nhiệm sở là nơi duy nhất anh giao tiếp với người xung quanh. Ở đó ai cũng mặc đồng phục và tác phong giống nhau nên Hastari không cảm thấy mình lạc lõng. Tuy nhiên, mỗi khi bước ra ngoài xã hội thì anh luôn cảm thấy mình "thật kinh khủng".

Người Nhật tự ti nhất thế giới về ngoại hình: Đi về đâu rồi những chàng trai, cô gái Harajuku đầy tự tin cá tính? - Ảnh 3.

Trong khi đó, với những người đi làm, làm việc quá sức cùng áp lực công việc khiến cho mọi người không có thời gian chăm sóc bản thân.

Có lẽ Nhật Bản không phải là nước duy nhất chứng kiến thực trạng này. Các công dân ở Anh, Hàn Quốc, Đài Loan… đều có mức độ tự tin vào bề ngoài bản thân ở mức thấp so với mặt bằng chung thế giới. Có lẽ áp lực công việc cùng đời sống văn hóa khép kín là thủ phạm cho vấn đề này. Khi chúng ta càng phải cố gắng tuân theo những chuẩn mực nhất định trong xã hội thì sự tin tưởng vào bản thân của chúng ta ngày càng giảm đi.

Nguồn: Tổng hợp từ SoraNews24