Người Nhật quan tâm đến phiên tòa xét xử nghi phạm sát hại bé Nhật Linh

PV, Theo VTV 15:31 04/06/2018

Ngày 4/6, phiên tòa sơ thẩm xét xử nghi phạm sát hại cháu Lê Thị Nhật Linh đã được tiến hành tại tòa án tỉnh Chiba, Nhật Bản.

Xét xử vụ bé nhật linh- bị cáo phủ nhận cáo buộc, cho rằng bằng chứng không đáng tin cậy

Phiên tòa không chỉ thu hút sự quan tâm đặc biệt của Việt Nam mà còn cả người dân Nhật Bản. Ngay từ sáng sớm, đã có rất đông người dân Nhật Bản xếp hàng trước tòa án tỉnh Chiba với hi vọng được vào tham dự phiên tòa. Theo thông báo từ tòa án, trong tổng số 400 người đến lấy số, chỉ có 65 người được cho vào phiên xét xử.

Ông Sasaki - người dân Nhật Bản nói: "Tôi là người sống cùng khu với cháu Nhật Linh và khá gần nơi ở của nghi phạm. Linh rất dễ thương, việc cháu bị sát hại là một thảm kịch. Tôi đến đây để biết tại sao hung thủ lại gây ra tội ác như vậy".

Anh Lê Anh Hào - bố của nạn nhân Lê Thị Nhật Linh - cho biết mong muốn lớn nhất của gia đình là tìm ra sự thật trong phiên tòa này và nếu tòa tuyên nghi phạm có tội thì sẽ ban hành một hình phạt thích đáng.

"Đến ngày hôm nay tôi vẫn chưa gặp nghi phạm Shibuya. Nếu có thể được tôi rất muốn gặp trực tiếp anh ta và hỏi xem anh ta có liên quan gì đến cái chết của con gái tôi không", anh Hào nói.

Người Nhật quan tâm đến phiên tòa xét xử nghi phạm sát hại bé Nhật Linh - Ảnh 2.

Anh Lê Văn Hào, bố bé Nhật Linh cùng luật sư bước vào tòa án. Ảnh: VOV

Phiên sơ thẩm vụ án xét xử nghi phạm sát hại bé Nhật Linh sẽ chia thành 3 đợt và kéo dài đến ngày 18/6. Việc nghi phạm Shibuya từ chối trả lời các cáo buộc đã gây khó khăn lớn cho quá trình điều tra, tuy nhiên luật sư của gia đình cháu Lê Thị Nhật Linh cho rằng yếu tố then chốt của phiên tòa vẫn là các bằng chứng mà cơ quan điều tra đã thu thập được.

Ông Akio Sagawa - Luật sư của gia đình nạn nhân Lê Thị Nhật Linh - nói: "Nghi phạm không cung khai nhưng dù vậy tòa vẫn có thể buộc tội căn cứ theo các bằng chứng chắc chắn sẵn có".

Phiên tòa xét xử nghi phạm Shibuya được dự báo sẽ diễn ra phức tạp, trong đó nội dung tranh luận chủ yếu xoay quanh các bằng chứng có đủ sức nặng chứng minh Shibuya có phạm tội giết người hay không. Trước đó, vào ngày 24/3, cháu Lê Thị Nhật Linh đã bị bắt cóc và sát hại gần nơi ở. Cảnh sát tỉnh Chiba đã bắt giữ và cáo buộc Shibuya Yasumasa tội giết người.