Người nhà vây công ty đòi làm rõ cái chết bất thường của nam công nhân 21 tuổi

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 07:34 03/07/2017

Trước cái chết bất thường của nam công nhân 21 tuổi ở công ty giấy AFC, hàng chục người thân của nạn nhân đã bao vây công ty yêu cầu làm rõ sự việc.

Ngày 3/7, Công an huyện Bình Chánh vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TP.HCM tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của nam công nhân xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là anh Phùng Ngọc Thịnh (21 tuổi, huyện Bình Chánh).

Thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 2/7, một số công nhân ở công ty giấy AFC, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM phát hiện anh Thịnh nằm bất động ở công ty. Mọi người lại gần kiểm tra phát hiện trên người anh có nhiều vết thương và đã tử vong nên đã báo cho công an địa phương.

Người nhà vây công ty đòi làm rõ cái chết bất thường của nam công nhân 21 tuổi - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc

Người thân của anh Thịnh hay tin đã có mặt tại công ty. Nhiều người hoài nghi cái chết bất thường của anh Thịnh nên đã vây xung quanh công ty.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (40 tuổi, mẹ của anh Thịnh) cho biết: "Khi tới nơi, tôi mở chiếc chiếu phủ thi thể thì phát hiện con trai đã bị gãy 2 tay, trên người có nhiều vết thương... Tôi vội hỏi lý do thì các công nhân khác và đại diện của công ty không ai cho tôi biết".

Người nhà vây công ty đòi làm rõ cái chết bất thường của nam công nhân 21 tuổi - Ảnh 2.

Người thân của nam thanh niên hoài nghi về cái chết bất thường của nạn nhân.

Theo tìm hiểu, nạn nhân Thịnh là lao động chính trong gia đình. Nam thanh niên nghỉ học từ lớp 9 để đi làm phụ giúp ba mẹ và nuôi 2 em nhỏ ăn học. Thịnh làm việc ở công ty này đã hơn 2 năm...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày