Người mẹ mắc bệnh về não tử vong trong tư thế treo cổ nghi do nghĩ quẩn

Văn Nguyễn, Theo Thời Đại 14:54 17/08/2017

Theo người dân địa phương, trong thời gian qua chị H. đi chữa bệnh về não, do mãi không khỏi nên có thể chị nghĩ quẩn tìm đến cái chết.

Ngày 17/8, ông Lương Văn Thảo, Trưởng Công an xã Tam Thái, huyện Tương Dương (Nghệ An) xác nhận, trên địa bàn vừa có một phụ nữ tử vong trong tư thế treo cổ.

Theo đó, vào khoảng 2h30 ngày 17/8, người thân chị Q.T.H. (SN 1985, trú tại bản Can, xã Tam Thái) hoảng hốt phát hiện nạn nhân treo cổ ở trong nhà nên lập tức đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong từ trước đó.

Người mẹ mắc bệnh về não tử vong trong tư thế treo cổ nghi do nghĩ quẩn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Sự việc được báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin, Công an xã Tam Thái lập tức có mặt, bảo vệ hiện trường, báo cho Công an huyện Tương Dương đến điều tra, làm rõ.

"Tại hiện trường ghi nhận có một chiếc ghế đổ ngã, nghi ngờ rằng nạn nhân đã treo cổ tự tử. Trong thời gian qua, chị H. đang đi chữa bệnh về não, có thể do mãi không khỏi nên nạn nhân đã nghĩ quẩn", ông Thảo cho biết thêm.

Được biết, chị H. lập gia đình được hơn 5 năm nay và đã có 2 đứa con. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình nạn nhân để mai táng theo phong tục địa phương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày