Người mẹ khóc nấc khi chứng kiến cậu con trai lớn bị “chém” gãy chân

Hoàng Quý, Theo Trí Thức Trẻ 12:14 12/09/2017

Còn gì hạnh phúc hơn với một người mẹ khi được con trai mua vé, mời tới sân xem cậu ấy thi đấu. Nhưng cũng có gì xót xa hơn khi người mẹ đó phải chứng kiến cảnh tượng chân của con trai mình bị gãy gập sau một pha tranh chấp.

Bi kịch đến trong trận đấu giữa General Diaz và Nacional tại Paraguay hồi cuối tuần qua. Phút 84 của trận đấu, thời điểm tỷ số đang là 1-1, tiền vệ Richard Prieto đã có màn bật tường một hai với đồng đội để thoát xuống trống trải bên cánh phải.

Nhưng pha tiếp bóng của tiền vệ 20 tuổi này lại hơi dài và bị thủ thành Santiago Rojas của đội khách băng ra bắt bài. Trong pha truy cản 50/50, thủ thành sinh năm 1996 của Nacional đã vô tình làm chân trái của Prieto gãy lìa.

Người mẹ khóc nấc khi chứng kiến cậu con trai lớn bị “chém” gãy chân - Ảnh 2.

Ngay sau khi biết được chấn thương của Prieto là rất nguy hiểm, trọng tài Enrique Caceres đã cho dừng trận đấu và yêu cầu đội ngũ y tế can thiệp. Sau khi được các bác sỹ sơ cứu, Prieto đã được đưa thẳng vào bệnh viện bằng xe cứu thương.

Các cầu thủ General Diaz tỏ ra rất đau buồn với chấn thương của người đồng đội mang áo số 10, còn khán giả trên sân thì tỏ ra khá bức xúc với cảnh tượng kinh hoàng đó. Đặc biệt, trong số đó có mẹ của Prieto, bà bế cậu con trai út trên tay chạy xuống sân với hai dòng nước mắt.

Nhân viên an ninh và những cầu thủ General Diaz đã phải cản bà lại để các nhân viên y tế đưa Prieto vào viện. Một cảnh tượng đau xót mà không một ông bố bà mẹ nào muốn chứng kiến.

Người mẹ khóc nấc khi chứng kiến cậu con trai lớn bị “chém” gãy chân - Ảnh 3.

Sau khi được đưa vào viện, Prieto đã được phẫu thuật và trong tấm phim chụp X quang thì cầu thủ sinh năm 1997 này bị gãy xương chày và xương ống chân trái.

Người mẹ khóc nấc khi chứng kiến cậu con trai lớn bị “chém” gãy chân - Ảnh 4.

Những phút cuối trận, không có thêm bàn thắng nào được ghi và hai đội chấp nhận chia điểm trong trận đấu thuộc vòng 7 giải Division Profesional: Clausura. 

General Diaz đang xếp thứ 3 với 15 điểm, còn Nacional xếp thứ 8 với 7 điểm. Ngày 14/9 tới, General Diaz sẽ có chuyến hành quân tới sân của đội xếp trên họ là Olimpia.