Người lao động ở Hà Nội vật vã chống chọi với nắng nóng trên 40 độ C, chỉ mong trời dịu mát phần nào

Minh Nhân, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 20/05/2019

Cô bán xôi ngủ luôn tại vị trí bán hàng, chú đạp xích lô lấy chính chiếc xe "cần câu cơm" của mình làm giường, bác chạy Grab lớn tuổi ngả lưng cạnh Hồ Gươm với hy vọng có một luồng gió mát mẻ nào đó thổi qua. Đối với họ, việc mưu sinh dưới nắng gắt của Hà Nội chưa bao giờ thôi gian lao.

Người lao động ở Hà Nội vật vã chống chọi với nắng nóng trên 40 độ C, chỉ mong trời dịu mát phần nào - Ảnh 1.

2 ngày vừa qua (18/5-19/5), Hà Nội gồng mình đi qua cơn nắng nóng đỉnh điểm, có thời điểm mức nhiệt vượt ngưỡng 40 - 50 độ C. Không có nhiều sự lựa chọn như dân công sở, người lao động trong các xí nghiệp và công ty, những người buôn bán, lao động tự do vẫn phải cố gắng lao ra đường để kiếm sống giữa cái nắng gay gắt của tháng 5.

Tranh thủ lúc vắng khách, những người lao động ấy mới có chút thời gian chợp mắt. Cô bán xôi gật gù luôn tại vị trí bán hàng. Chú đạp xích lô lấy chính chiếc xe "cần câu cơm" của mình làm giường. Bác chạy Grab lớn tuổi ngả lưng cạnh Hồ Gươm, với hy vọng có một luồng gió mát mẻ nào đó thổi qua. 

Người lao động ở Hà Nội vật vã chống chọi với nắng nóng trên 40 độ C, chỉ mong trời dịu mát phần nào - Ảnh 3.

Có những người sợ không dám ra đường, nhưng với gánh hàng rong, không bán ngày nào là mất khách ngày đó. Họ vẫn phải tiếp tục công việc của mình, dù biết rằng trên đầu là "chảo lửa" khổng lồ.

Người lao động ở Hà Nội vật vã chống chọi với nắng nóng trên 40 độ C, chỉ mong trời dịu mát phần nào - Ảnh 4.

Tại chợ Đồng Xuân, người lao động vẫn cố gắng bám trụ với công việc, bất chấp giờ nghỉ trưa. Họ chủ yếu là phu khuân vác, ghì chặt trên lưng những thùng/kiện hàng nặng trĩu.

Người lao động ở Hà Nội vật vã chống chọi với nắng nóng trên 40 độ C, chỉ mong trời dịu mát phần nào - Ảnh 5.

Cách duy nhất để họ "hạ hoả" chỉ là những chiếc quạt giấy thậm chí còn thổi ra hơi nóng.

Bảo vệ là một trong những số nghề lao động cực nhọc lại không được phép nghỉ ngơi. Để có thể bảo vệ tốt nhất tài sản của khách hàng, họ buộc phải ngồi trước cửa hàng và chịu sức nóng từ mặt đường hất lên. 

Người lao động ở Hà Nội vật vã chống chọi với nắng nóng trên 40 độ C, chỉ mong trời dịu mát phần nào - Ảnh 7.

Trên đoạn đường Khâm Thiên (quận Đống Đa, Hà Nội), 2 thợ xây đang vận chuyển xi măng tới khu công trường gần đó. Mồ hôi lăn dài trên vạt lưng rắn chắc.

Người lao động ở Hà Nội vật vã chống chọi với nắng nóng trên 40 độ C, chỉ mong trời dịu mát phần nào - Ảnh 8.

Để tránh nóng gay gắt, người dân thường "nhờ cậy" dịch vụ giao nhận đồ ăn tại nhà. Cánh shipper hoạt động hết công suất bất kể ngày giờ.

Cánh xe ôm, xích lô tìm bóng râm nghỉ ngơi, trốn nắng, hoặc ngồi mòn mỏi đợi chờ khách. 

Người lao động ở Hà Nội vật vã chống chọi với nắng nóng trên 40 độ C, chỉ mong trời dịu mát phần nào - Ảnh 10.

Các quán nước vỉa hè cũng vắng vẻ bất thường. Nắng gắt khiến con người lười ra đường chỉ vì một cốc nước.

Người lao động ở Hà Nội vật vã chống chọi với nắng nóng trên 40 độ C, chỉ mong trời dịu mát phần nào - Ảnh 11.

Đôi vợ chồng bịt kín mít từ đầu đến chân, đang trên đường tới chợ cho phiên chợ chiều.

Người lao động ở Hà Nội vật vã chống chọi với nắng nóng trên 40 độ C, chỉ mong trời dịu mát phần nào - Ảnh 12.

Các cô bán hàng tranh thủ nghỉ ngơi, ăn uống dọc vỉa hè. Nhiệt độ hấp hơi từ mặt đất khiến khuôn mặt họ càng khó chịu.

Nhiệt độ cao, chỉ số cảnh báo tia tử ngoại (UV) có nguy cơ gây hại cao với cơ thể con người đặc biệt là người già và trẻ nhỏ khi tiếp xúc trực tiếp ánh nắng. Dự báo những ngày tiếp theo, Hà Nội sẽ có dấu hiệu giảm nhiệt, người lao động nghèo phần nào thở phào nhẹ nhõm. Đối với họ, việc mưu sinh dưới nắng gắt như thế này chưa bao giờ là dễ dàng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên từ sáng 20/5 đến đêm 21/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 30-60mm/24 giờ, có nơi trên 80mm/24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại Hà Nội, từ chiều 20/5 đến 21/5 sẽ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.