Người Hà Nội ngỡ ngàng với hàng cây xanh dưới gầm đường sắt trên cao

Định Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 21:37 30/09/2016

Trước băn khoăn của người dân về sự phát triển của hàng cây xanh mới trồng ngay dưới gầm đường sắt Cát Linh – Hà Đông đoạn thuộc phố Yên Lãng (Hà Nội), đại diện Công ty TNHH MTV công viên - cây xanh Hà Nội cho biết, việc trồng cây như trên là hoàn toàn bình thường.

Mấy ngày nay, nhiều người dân qua phố Yên Lãng, quận Đống Đa, Hà Nội không khỏi ngạc nhiên khi thấy một hàng cây mới dưới gầm tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông.

Sáng 30/9, trên tuyến đường dài khoảng 100 mét phố Yên Lãng, ngay dưới dải phân cách gầm đường sắt trên cao khoảng 100 cây xanh đã được trồng. Theo quan sát nhiều cây xanh mới trồng có độ cao khoảng 4m và gần chạm nóc bê tông của tuyến đường.

Người Hà Nội ngỡ ngàng với hàng cây xanh dưới gầm đường sắt trên cao - Ảnh 1.

Hàng cây mới trồng ngay dưới chân đường sắt trên cao.

Người Hà Nội ngỡ ngàng với hàng cây xanh dưới gầm đường sắt trên cao - Ảnh 2.

Theo quan sát, hàng cây có độ cao khoảng 4m.

Người Hà Nội ngỡ ngàng với hàng cây xanh dưới gầm đường sắt trên cao - Ảnh 3.

Đây là cây chiêu liêu, việc trồng cây như thế này khiến nhiều người không khỏi lo ngại cho sự phát triển của cây.

Việc trồng cây kỳ lạ khiến nhiều người dân sống ven đường không khỏi ngạc nhiên và lo ngại khi cây sẽ khó phát triển. Hơn nữa khi cây lớn rễ sẽ mọc lan ra đường gây hư hại.

Nhiều người dân thắc mắc vì cách đây hơn 1 năm, Hà Nội chặt gần 500 cây xà cừ cổ thụ trên đường Nguyễn Trãi với lý do đảm bảo an toàn cho tuyến đường sắt trên cao, nay lại trồng cây mới ngay dưới gầm đường sắt. Bên cạnh đó, một số chuyên gia cây xanh lo ngại cây sẽ không thể phát triển dưới chân đường sắt thiếu ánh sáng và không gian sinh trưởng cho cây...

Người Hà Nội ngỡ ngàng với hàng cây xanh dưới gầm đường sắt trên cao - Ảnh 4.

Tuy nhiên, đại diện công ty cây xanh cho rằng đây là việc hoàn toàn bình thường.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Vũ Kiên Trung, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV công viên - cây xanh Hà Nội cho biết, loại cây trồng dưới gầm cầu đường sắt trên cao ở tuyến trên là cây chiêu liêu. Đây là loại cây như bàng lá tán nhỏ đẹp và việc trồng cây như thế đã được nghiên cứu.

"Ở các nước như Nhật, Trung Quốc, Singapore và những thủ đô phát triển trên thế giới thì trồng cây ở gầm đường sắt trên cao, gầm cầu vượt là chuyện bình thường. Những nơi ấy bằng kỹ thuật họ phủ xanh hết cả đường sắt, cầu vượt… tạo ra hàng cây rất đẹp. Ở các nước tiên tiến họ làm được thì mình cũng làm được", ông Trung cho hay.

Ông Trung cho biết, đây là chủ trương của TP và đơn vị chỉ đạo thực hiện. Hơn nữa, công ty có xe chuyên dụng để khống chế chiều cao liên tục của cây xanh.

Về vấn đề này chuyên gia sinh học nông nghiệp Nguyễn Lân Hùng cho biết, cây chiêu liêu còn được gọi là cây bàng Đài Loan. Đây là loại cây tán đẹp, lá nhỏ và có thể hoàn toàn khống chế được chiều cao. Cũng theo chuyên gia Nguyễn Lân Hùng, loại cây này thường được trồng nhiều ở phía nam và phù hợp với khí hậu Hà Nội. Cây này mới đây được đưa vào trồng ở các đô thị.