Người dân sống gần hiện trường vụ container gây tai nạn thảm khốc ở Long An: "Con đường đã xuống cấp, liên tục xảy ra tai nạn"

Tứ Quý, Theo Tổ Quốc 12:10 03/01/2019

Theo người dân, con đường nơi xảy ra vụ xe container tông 4 người chết, 18 người bị thương đã xuống cấp, liên tục xảy ra tai nạn. Mặc dù người dân đã nhiều lần báo cáo với chính quyền địa phương nhưng chưa được xử lý triệt để, đến hôm qua thì xảy ra tai nạn thương tâm trên.

Sáng 3/1, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã cùng lực lượng chức năng tỉnh Long An đến BV Đa khoa tỉnh Long An thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện trong vụ tai nạn giữa container và 21 xe máy làm 4 người chết, 18 người bị thương.

Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã trao số tiền hỗ trợ cho các nạn nhân. Mỗi nạn nhân bị thương nhận số tiền hỗ trợ 2 triệu đồng, mỗi nạn nhân tử vong được hỗ trợ 5 triệu đồng. Theo bác sĩ, hiện các bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục được theo dõi, tạo điều kiện chăm sóc tốt nhất.

Người dân sống gần hiện trường vụ container gây tai nạn thảm khốc ở Long An: Con đường đã xuống cấp, liên tục xảy ra tai nạn - Ảnh 1.

Ông Khuất Việt Hùng (ở giữa), Phó chủ tịch Uỷ ban ATGT Quốc gia cùng đại diện Ban ATGT tỉnh Long An đến hiện trường vụ tai nạn.

Cũng trong sáng cùng ngày ông Hùng cùng đại diện Ban ANTGT tỉnh Long An đã đến thị sát hiện trường vụ tai nạn tại Ngã tư Bình Nhựt, gần cầu Bến Lức (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức).

Qua kiểm tra tại hiện trường, ông Hùng nhận thấy mật độ giao thông khu vực này luôn cao, xe đông đúc và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. “Chúng tôi sẽ tiếp tục khảo sát, xem xét tổ chức phương án giao thông an toàn nhất, những vị trí, những đoạn tuyến có thể bố trí, phân tách giữa làn ô tô, xe máy thì sẽ giảm được tai nạn giao thông. Khu vực dọc tuyến đường này quỹ đất còn rộng nên chúng tôi sẽ báo cáo với Bộ GTVT xem xét, mở rộng làn đường dành riêng cho xe 2 bánh dừng chờ trước nút giao để đảm bảo an toàn”, ông Hùng cho hay.

Người dân sống gần hiện trường vụ container gây tai nạn thảm khốc ở Long An: Con đường đã xuống cấp, liên tục xảy ra tai nạn - Ảnh 2.

Khu vực Ngã tư Bình Nhựt, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, nơi vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm chiều 02/01 khiến hơn 20 người thương vong.

Cho tới tận bay giờ, người dân sống quanh khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn thảm khốc sau khi đến hiện trường. Tại đây, nhiều mảnh vỡ, vết cày xước vẫn còn sót lại trên đường.

“Con đường xuống cấp, liên tục xảy ra tai nạn giao thông nên chúng tôi đã báo cáo với chính quyền địa phương, xem xét xử lý để hạn chế các vụ tai nạn, nhưng không thấy lực lượng đến kiểm tra, rà soát. Hôm qua vừa xảy ra tai nạn thương tâm cũng một phần vì đường quá hẹp, ô tô và xe máy chạy hỗn hợp một làn nên rất nguy hiểm. ”, ông Nho, sống cạnh hiện trường chia sẻ.

Người dân sống gần hiện trường vụ container gây tai nạn thảm khốc ở Long An: Con đường đã xuống cấp, liên tục xảy ra tai nạn - Ảnh 3.

Theo nhiều người dân, nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc có một phần đường hẹp, mặt đường xuống cấp

Trước đó, khoảng 15h20 ngày 2/1, xe container mang BKS: 62C - 043.48 do tài xế Phạm Thành Hiếu (SN: 1987, ngụ huyện Bến Lức) cầm lái chạy trên Quốc lộ 1A hướng từ Tiền Giang đi TP.HCM. Khi đến Ngã tư Bình Nhựt, gần cầu Bến Lức (xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) thì bất ngờ tông vào 21 xe máy đang dừng đèn đỏ.

Vụ va chạm kinh hoàng khiến 3 người chết tại hiện trường, 19 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Sau đó có thêm 1 người chết tại bệnh viện, nâng tổng số người tử vong lên con số 4.