Người đàn ông vượt hơn 30km để cướp giật tài sản của đôi nam nữ chạy SH ở trung tâm

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 12:54 08/10/2018

Do thiếu nợ nên người đàn ông điều khiển xe máy vượt hơn 30km từ huyện Krông Pắk lên TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk săn mồi để cướp giật tài sản. Cường thực hiện vụ cướp giật túi xách với đôi nam nữ đi SH thì bị nạn nhân giằng co khiến té ngã và bị bắt giữ.

Ngày 8/10, Công an TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hữu Cường (30 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk) để làm rõ hành vi "Cướp giật tài sản".

Tại cơ quan công an, Cường khai nhận hành vi phạm tội. Do thiếu nợ nên Cường đã di chuyển hơn 30km từ huyện Krông Pắk lên TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk săn mồi để cướp giật tài sản. 

Cụ thể, tối 4/10, Cường di chuyển trên đường Chu Văn An, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thì phát hiện anh N.X.T. (ngụ phường Tân An) đi xe máy chở theo vợ là chị P.T.H.P. đến bệnh viện chuẩn bị sinh con.

Người đàn ông vượt hơn 30km để cướp giật tài sản của đôi nam nữ chạy SH ở trung tâm - Ảnh 1.

Đôi nam nữ cùng người dân khống chế bắt giữ đối tượng. Ảnh: T.B

 Khi đôi vợ chồng vừa đi tới trước căn nhà số 24 đường Chu Văn An thì Cường áp sát giật túi xách trên người chị P.. Sau đó, người đàn ông tẩu thoát, chị P. bị té ngã xuống đường bị gãy xương vai, trầy xước tay chân, vùng đầu bị sưng.

Tài sản Cường cướp được gồm: ĐTDĐ, tiền và nhiều giấy tờ quan trọng. Cường mang bán lấy tiền tiêu sài.

Đến 18h ngày 7/10, Cường điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thì phát hiện anh Ng.Tr.T. đi xe SH chở theo L.T. K. H. (18 tuổi, ngụ phường Tự An) đeo túi xách trên người. 

Người đàn ông vượt hơn 30km để cướp giật tài sản của đôi nam nữ chạy SH ở trung tâm - Ảnh 2.

Đối tượng cùng tang vật bị người dân bắt giữ. Ảnh: T.B

Lúc này, Cường áp sát giật lấy túi xách chứa gần 500 ngàn đồng và ĐTDĐ hiệu iPhone 8 Plus của chị H.. Chị này phát hiện nên đã giằng co khiến Cường té xuống đường. Người dân cùng đôi nam nữ khống chế bắt giữ Cường cùng tang vật giao công an. 

Tại công an, Cường khai nhận như trên.