Người đàn ông U70 giết người phụ nữ trên ghe vì bị từ chối quan hệ tình dục

Văn Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 08:50 17/01/2019

Nam đã sát hại người phụ nữ 49 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp trên chiếc ghe neo đậu ở bờ sông thuộc xã Bình Thành (huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) vì bị từ chối quan hệ tình dục.

Theo cáo trạng của Viện KSND Đồng Tháp truy tố Trần Văn Nam (63 tuổi) về tội "Giết người". Sáng 31/7/2018, Nam đậu xuồng câu gần chiếc ghe của vợ chồng ông Nguyễn Văn Dứt tại xã Bình Thành (huyện Thanh Bình).

Nam nhìn thấy ông Dứt vừa rời khỏi ghe đi bán vé số nên đột nhập vào bên trong. Lúc này, trên chiếc ghe bà Trương Thị Phụng (49 tuổi), vợ ông Dứt đang nằm ngủ.

Nam bước lại, đòi nạn nhân cho mình quan hệ tình dục. Bà Phụng từ chối, liên tục kêu cứu. Lo sợ hành vi của mình bị phát hiện, Nam đè nạn nhân và bóp cổ dẫn đến bất tỉnh.

Người đàn ông U70 giết người phụ nữ trên ghe vì bị từ chối quan hệ tình dục - Ảnh 1.

Bị cáo tại phiên toà ngày 16/1.

Nam lấy dây chì trói hai tay nạn nhân rồi lục tìm tài sản nhưng không có nên bỏ đi. Đến khoảng 9h sáng cùng ngày, ông Dứt quay về thì phát hiện vợ đã tử vong nên báo cảnh sát.

Kết quả giám định cho thấy nạn nhân ngạt thở, suy hô hấp cấp là nguyên chính dẫn đến tử vong. Công an vào cuộc điều tra, bắt giữ được Nam đang lẩn trốn tại huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang).

Tại phiên toà, Nam thừa nhận hành vi phạm tội. Nam không có nơi ở cố định, sống trên chiếc xuồng câu. Do thường đậu xuồng câu gần với chiếc ghe của vợ chồng ông Dứt nên Nam nắm khá rõ quy luật sinh hoạt của vợ chồng này.

Sáng hôm xảy ra vụ án, Nam phát hiện người chồng rời khỏi ghe nên nảy sinh dục vọng. Theo lời khai của Nam, do nạn nhân từ chối quan hệ tình dục và liên tục kêu cứu, sợ hành vi của mình bị phát hiện nên Nam đã gây án mạng giết người.

Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, phiên toà xét xử ngày 16/1, HĐXX TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên phạt bị cáo mức án chung thân về tội "Giết người".

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày