Người đàn ông lái ô tô đến nhà chém vợ cũ ngã gục ở Bình Dương khai gì sau khi ra đầu thú?

Tứ Quý, Theo Tổ Quốc 14:02 19/02/2020

Sau khi gây án, biết không thể thoát gã đàn ông đã ra đầu thú và khai đến nhà vợ cũ để trả thù vì bị đánh trước đó.

Ngày 19/2, công an thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) cho biết vẫn đang tạm giữ Đỗ Thanh Nghĩa (43 tuổi) để làm rõ vụ việc chém người gây thương tích.

Nạn nhân là chị Lê Thị Quý Hằng (30 tuổi, vợ cũ của Nghĩa) hiện vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Người đàn ông lái ô tô đến nhà chém vợ cũ ngã gục ở Bình Dương khai gì sau khi ra đầu thú? - Ảnh 1.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng nghĩa khai nhận hành vi của mình. Khai nhận ban đầu, Nghĩa cho biết trước đó bị anh trai của vợ cũ cùng một số thanh niên chặn đánh nên bực tức.

Sau khi về nhà vẫn còn tức giận, nghĩ do vợ cũ mà mình bị đánh nên đối tượng này tìm đến nơi ở của vợ cũ để trả thù.

Khoảng 18h30 ngày 18/2, Nghĩa lái ô tô đến ngôi nhà ở của chị Hằng (đại lý vé máy bay, mỹ phẩm) ở địa chỉ thuộc khu phố 2, phường Tân Định, TX. Bến Cát.

Người đàn ông lái ô tô đến nhà chém vợ cũ ngã gục ở Bình Dương khai gì sau khi ra đầu thú? - Ảnh 2.

Sự việc gây xôn xao người dân địa phương.

Trong lúc nói chuyện Nghĩa và vợ cũ có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó đối tượng này chạy ra ô tô, mở cửa lấy một con dao rồi vào trong chém tới tấp vào người vợ cũ. Chị Hằng bị chém bất ngờ, không kịp chạy thoát nên ngã gục tại chỗ trên vũng máu.

Gây án xong, Nghĩa lái xe ô tô rời đi, bỏ mặc nạn nhân. Người dân nghe tiếng la hét, kêu cứu nên chạy đến và nhanh chóng đưa người phụ nữ đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Biết không thể trốn thoát, đến khuya cùng ngày, Nghĩa đến công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày