Người đàn ông Hà Nội phát hiện ung thư nhờ điểm lạ ở gót chân

Thúy Hạnh, Theo Vietnamnet 14:50 25/07/2019

3 tháng trở lại đây, chấm đen ở gót chân ông S. bỗng nhiên lan rộng, dù không ngứa, không đau. Bác sĩ kết luận ông mắc ung thư da.

BS Nguyễn Hữu Quang, khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, BV Da liễu TƯ cho biết, tại thời điểm vào viện khám, gót bàn chân trái của bệnh nhân Tạ Quang S., 54 tuổi ở Hà Nội có chấm đen lớn kích cỡ 2x3cm với các đặc điểm méo mó, bờ không rõ, màu sắc không đều hơi gờ cao.

Ông S. cho biết, đốm đen đã hình thành cách đây nhiều năm nhưng ban đầu chỉ là một chấm rất nhỏ, nghĩ là nốt ruồi nên ông không để ý.

Người đàn ông Hà Nội phát hiện ung thư nhờ điểm lạ ở gót chân - Ảnh 1.

Hình ảnh chấm đen khi đến khám tại BV Da liễu TƯ (ảnh trái) và hình ảnh sau khi được khoét tổn thương, ghép da

Sau khi làm xét nghiệm hoá mô miễn dịch, bác sĩ kết luận ông S. mắc ung thư tế bào hắc tố - dạng ung thư ác tính nhất của da. May mắn tế bào ung thư chưa lan rộng khi mới “ăn” lớp thượng bì của da. Sau đó đốm đen lan rộng 1 cm nhưng không ngứa, không đau nên ông S. chủ quan không đi khám. Tuy nhiên 3 tháng gần đây, chấm đen tăng diện tích rất nhanh kèm thêm các chấm nhỏ xung quanh nên gia đình khuyên ông S. đến BV Da liễu TƯ thăm khám.

Bệnh nhân sau đó được cắt khoét toàn bộ tổn thương và đắp da để tạo hình tổn khuyết. Hiện tại, sau phẫu thuật 1 tuần, vết mổ tiến triển tốt.

Theo BS Quang, với các trường hợp khối u tại chỗ như bệnh nhân S., sau khi mổ lấy được hết tế bào ung thư thì tiên lượng của bệnh nhân sẽ rất tốt. Có tới trên 95% bệnh nhân ung thư hắc tố được phát hiện ở giai đoạn này, có thể sau trên 5 năm, thậm chí có tuổi thọ như người bình thường.

Tuy nhiên nếu điều trị giai đoạn muộn, tế bào ung thư đã ăn sâu, di căn thì tỷ lệ sống sau 5 năm thấp.

Để phát hiện sớm ung thư da, bác sĩ khuyến cáo khi trên da có một tổn thương dạng đốm màu đen, đặc biệt là lòng bàn tay chân và lại có các tính chất như méo mó, bở viền không rõ, không đều màu sắc, chỗ đậm chỗ nhạt, nổi gờ và đặc biệt là khi nó có tiến triển tăng lên về kích thước theo thời gian thì cần phải tới ngay các cơ sở y tế chuyên về da liễu để được khám và chẩn đoán kịp thời.