Người đàn ông bị sưng tấy lưng vì giác hơi sai cách

Nguyễn Hạnh, Theo Thời Đại 23:11 28/08/2017

Một cặp vợ chồng ở Vũ Hán, Trung Quốc đã giác hơi sai cách dẫn đến phải dùng cưa để gỡ ống giác ra khỏi lưng.

Giác hơi là một phương thức chữa bệnh quen thuộc ở Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu không biết giác hơi đúng cách sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho người bệnh. Mới đây, ở Trung Quốc đã xảy ra một vụ tai nạn khi một cặp vợ chồng đã tự giác hơi ở nhà.

Ngày 22/8, người đàn ông tên là Hu, ở Vũ Hán, Trung Quốc đã quyết định tự mua bộ dụng cụ để giác hơi tại nhà. Nhưng không may, vì không đủ kinh nghiệm và kỹ năng nên người vợ đã làm sai cách, dẫn đến ống giác gắn chặt vào da người chồng. Dù có cố đến mấy, người vợ vẫn không cách nào rút ống giác ra được. Ngay sau đó, da người chồng nhanh chóng sưng lên và đỏ ửng.

Người vợ đã tự giác hơi cho người chồng.

Người đàn ông bị sưng tấy lưng vì giác hơi sai cách - Ảnh 2.

Nhân viên cứu hỏa đã phải dùng cưa để cắt ống giác.

Quá bối rối, người vợ đã cố gắng dùng búa để đập vỡ ống giác, nhưng cuối cùng, họ đã phải gọi nhân viên cứu hỏa để gỡ ống giác ra. Bốn nhân viên cứu hỏa đã đến tận nơi, phải dùng cưa để cắt ống giác. Sau đó, cả hai đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện chữa trị.

Đây không phải lần đầu tiên ở Trung Quốc xảy ra tai nạn do giác hơi sai cách. Năm ngoái, một người đàn ông 63 tuổi tên Li Lin ở Thành Đô, Trung Quốc đã phải mang trên mình 7 chiếc lỗ ở lưng sau khi điều trị giác hơi sai cách. Được biết, người đàn ông này bị chứng bệnh về khớp, nên đã được khuyên đi giác hơi để điều trị. Sau gần 1 tháng giác hơi liên tục, lưng người đàn ông đã bị nổi mụn ở vị trí giác hơi.

Sai lầm của người đàn ông đó là thay vì ngưng điều trị, ông ta vẫn kiên trì liệu pháp này. Sau đó, ông ta bị sốt cao và cả lưng bị sưng. Khi đến bệnh viện, các bác sĩ cho biết, ông đã bị nhiễm trùng do vi khuẩn, nguyên nhân là do giác hơi sai cách dẫn đến bỏng da và nhiễm trùng. Thật may vì ông đã đến bệnh viện sớm, nếu không ông có thể bị nhiễm trùng huyết và có thể mất mạng.

Giác hơi là phương pháp chữa bệnh bằng cách dùng lửa đốt vào lòng ống giác cho cháy hết không khí, sau đó úp nhanh vào các bộ phận, huyệt vị trên cơ thể. Khi ống giác áp vào da, dưới tác dụng của nhiệt, sức hút chân không sẽ gây ra hiện tượng xung huyết hoặc tụ huyết tại chỗ, có tác dụng chữa bệnh.

Người đàn ông bị sưng tấy lưng vì giác hơi sai cách - Ảnh 4.

Giác hơi sai cách, người đàn ông phải mang 7 chiếc lỗ trên lưng.

(Nguồn: D.M)