Người đàn ông bị 2 thanh niên truy sát chém trọng thương rạng sáng mùng 3 Tết

Thành Văn, Theo Nhịp Sống Việt 14:18 28/01/2020

Khi Quân, Châu đang ở trước nhà thì thấy anh Nam đi xe máy qua nên thủ mã tấu đi xe máy đuổi theo. Khi bắt kịp, 2 thanh niên dùng mã tấu đuổi chém khiến người đàn ông trọng thương rồi tẩu thoát.

Ngày 27/1 (tức mùng 3 tết Nguyên Đán), Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự Trần Minh Quân (SN 1998) và Nguyễn Văn Bảo Châu (SN 1997, cùng ngụ huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Người đàn ông bị 2 thanh niên truy sát chém trọng thương rạng sáng mùng 3 tết - Ảnh 1.

Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, cả 2 thanh niên khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, khoảng 23h ngày 26/1 (tức mùng 2 tết Nguyên Đán), Quân và Châu ăn nhậu thì xảy ra mâu thuẫn với 1 nhóm thanh niên khác.

Sau đó, 2 bên cự cãi lớn tiếng với nhau. Do lo sợ nên 1 số người dân đã báo cho công an. Khi công an có mặt thì Quân, Châu cùng nhóm thanh niên giải tán.

Đến 0h30 ngày 27/1 (tức mùng 3 tết Nguyên Đán), Quân và Châu đang ở trước nhà xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng thì thấy anh Lê Thanh Nam (SN 1989, ngụ tỉnh Bình Dương) đi xe máy ngang qua. Lúc này, cả 2 thủ 3 con dao tự chế đuổi theo anh Nam. Sau khi bắt kịp anh Nam, cả 2 dùng mã tấu truy sát chém gục anh này.

Người dân phát hiện chạy ra thì cả 2 tẩu thoát khỏi hiện trường. Anh Nam được đưa vào bệnh viện cấp cứu với vết thương ở phần vai và đầu.

Công an có mặt khám nghiệm điều tra truy xét bắt giữ Quân và Châu. Tại công an, cả 2 khai nhận như trên.