Người đàn ông Ấn Độ tổ chức cuộc thi "xì hơi" để bình thường hóa việc "đánh bủm" ở nơi công cộng

JJJ, Theo Helino 13:01 16/09/2019

Cơ hội tốt cho những người hiếu thắng, thích "xì hơi" và đặc biệt phải là người Ấn Độ!

Cuộc thi "xì hơi" đầu tiên ở Ấn Độ sẽ được tổ chức vào Chủ nhật tuần tới tại thành phố Surat, phía tây bang Gujarat.

Người đàn ông Ấn Độ tổ chức cuộc thi xì hơi để bình thường hóa việc đánh bủm ở nơi công cộng - Ảnh 1.

Nó có tên là "What The Fart" (có lẽ là nói lái của What The F***), được lên ý tưởng bởi ca sĩ Ấn Độ Yatin Sangoi.

Người tham gia sẽ so bì khả năng dựa trên âm lượng, độ dài và âm sắc của mỗi cú xì hơi.

Nam ca sĩ 48 tuổi cho hay, ông nảy ra ý định tổ chức thi xì hơi sau khi lời nói đùa của mình đi... quá xa.

Trò chuyện với VICE, Sangoi cho hay: "Đang xem phim cùng gia đình thì tôi đánh ủm một cái rõ to, mọi người cười ồ lên và nói nếu có một cuộc thi xì hơi thì nhất định tôi sẽ là nhà vô địch. Từ khoảnh khắc đó, tôi mới tự hỏi tại sao Trung Quốc, Anh, Mỹ đều đã có thi xì hơi mà Ấn Độ lại không có? Thậm chí còn có cả World Cup xì hơi nữa đấy!"

Người đàn ông Ấn Độ tổ chức cuộc thi xì hơi để bình thường hóa việc đánh bủm ở nơi công cộng - Ảnh 2.

Đương nhiên là, chẳng ai thích mùi hôi thối bí ẩn phát ra từ ai đó. Tuy nhiên, Sangoi cho biết việc xì hơi tự do có lợi cho sức khỏe cộng đồng.

Ông nói: "Tôi muốn bình thường hóa việc xì hơi. Tầm 20 - 25 năm trước, người ta xì hơi một cách công khai, nhưng giờ đây việc đánh ủm ở nơi công cộng bị coi là chuyện gì đó rất đáng xấu hổ. Các bác sĩ cũng nói rằng xì hơi là dấu hiệu của một cơ thể khỏe mạnh, chẳng có gì xấu xa cả".

Người đàn ông Ấn Độ tổ chức cuộc thi xì hơi để bình thường hóa việc đánh bủm ở nơi công cộng - Ảnh 3.

Hiện tại, chiến dịch #FreeTheFart (Tự do xì hơi) của Sangoi đang thu hút sự quan tâm của truyền thông. Giải thưởng của năm đầu có vẻ chưa to tát lắm: 5000 rupee (1,6 triệu đồng) đến 15.000 rupee (4,9 triệu đồng) dành cho quán quân.

Ông Sangoi cũng chia sẻ một số bí kíp để người tham gia xì hơi thành công nhất có thể: Ăn nhiều củ cải, đậu hoặc khoai tây luộc để đảm bảo có cú đánh ủm thật hoành tráng.

Đáng buồn là, trang sự kiện của cuộc thi xì hơi trên Facebook của Sangoi mới chỉ có... 19 người bấm tham gia.

Theo Unilad