Người dân hoang mang khi nhìn thấy sinh vật nửa cá voi, nửa gấu Bắc Cực trôi dạt lên bờ biển Philippines

Chi Mai, Theo Trí Thức Trẻ 11:07 24/02/2017

Với ngoại hình nửa cá voi, nửa gấu Bắc Cực, người dân đang hoang mang không biết nguồn gốc xuất xứ của sinh vật lạ này là ở đâu.

Mới đây, xác một sinh vật khổng lồ đầy lông lá trôi dạt vào bờ biển ở Cagdainao, Đảo Dinagat, Philippines đã thu hút đông đảo người dân hiếu kỳ tới xem. Người ta cho rằng, cái chết của sinh vật biển bí ẩn này là do tác động của trận động đất xảy ra vào ngày 19/2 vừa qua.

Người dân hoang mang khi nhìn thấy sinh vật nửa cá voi, nửa gấu Bắc Cực trôi dạt lên bờ biển Philippines - Ảnh 1.

Sinh vật lạ nửa cá voi nửa gấu trắng trôi dạt vào bờ biển Philippines.

Với hình dáng to lớn và bộ lông dài màu trắng, sinh vật biển này vừa có hình hài của cá voi lại vừa mang bộ lông của gấu Bắc Cực. Ngay lập tức, người đàn ông John Paul Garcia đã liên tưởng tới một sinh vật nửa cá heo, nửa gấu trắng có biệt danh Trunko đã trôi dạt vào bờ biển Margate, Nam Phi vào ngày 25/10/1994.

Trong khi, hàng nghìn người dân vẫn đang tò mò về nguồn gốc của sinh vật nửa cá voi, nửa gấu này thì các nhà nghiên cứu địa phương đã đưa ra nhận định chính xác để trấn an. Được biết, đây là xác của một con cá voi xanh có chiều dài 6m.

Tuy nhiên, do bị phân hủy ở giai đoạn cao nhất nên xác của nó đã chuyển sang màu trắng. Theo ước tính, con cá voi này đã chết cách đây khoảng 2 tuần sau khi bị một con tàu đâm phải.

Người dân hoang mang khi nhìn thấy sinh vật nửa cá voi, nửa gấu Bắc Cực trôi dạt lên bờ biển Philippines - Ảnh 2.

Rất nhiều người dân hiếu kỳ kéo tới bờ biển ở Cagdainao để xem và chụp hình sinh vật lạ.

Người dân hoang mang khi nhìn thấy sinh vật nửa cá voi, nửa gấu Bắc Cực trôi dạt lên bờ biển Philippines - Ảnh 3.

Hóa ra xác nó chuyển sang màu trắng là do quá trình phân hủy.

(Nguồn: D.M)