Biển người ùn ùn đến nghẹt thở ở các bến xe trước kì nghỉ lễ

Nhóm PV, Theo Trí Thức Trẻ 18:15 29/04/2016

Chiều ngày 29/4, kết thúc ngày làm việc cuối cùng để bắt đầu một chuỗi ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, hàng trăm nghìn người nườm nượp đổ về các bến xe để đi du lịch hoặc về quê nghỉ lễ.

Tại Hà Nội

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào đầu giờ chiều ngày 29/4, hàng nghìn người bắt đầu dồn về bến xe ngày một đông. Ở bến xe Mỹ Đình, hơn 400 chuyến xe, cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông được tăng cường quân số để phục vụ bà con về quê trong dịp nghỉ lễ dài ngày này.

Người dân hai miền rời thành phố về nghỉ lễ, bến xe, sân bay đông nghịt - Ảnh 1.

15h chiều 29/4, hàng nghìn người xếp hàng dài cả trăm mét tại bến xe Mỹ Đình để mua vé - (Ảnh: Phương Thảo)

Người dân hai miền rời thành phố về nghỉ lễ, bến xe, sân bay đông nghịt - Ảnh 2.

Dịp nghỉ lễ năm nay, người dân được nghỉ tận 4 ngày nên lượng người đổ ra các bến xe rất đông - (Ảnh: Phương Thảo)

Người dân hai miền rời thành phố về nghỉ lễ, bến xe, sân bay đông nghịt - Ảnh 3.

Theo nhiều bạn sinh viên thì họ đã phải xếp hàng gần 2 tiếng đồng hồ rồi mà chưa thể vào tới quầy mua vé, nhiều người tranh thủ chợp mắt trước khi mua vé để tiếp tục chặng đường dài về quê - (Ảnh: Phương Thảo)

Người dân hai miền rời thành phố về nghỉ lễ, bến xe, sân bay đông nghịt - Ảnh 4.

Lãnh đạo bến xe Mỹ Đình cho biết, đã tăng cường quân số, đầu xe phục vụ người dân về quê cũng như đi du lịch. Lượng người đổ về bến rất đông từ thời điểm 6h sáng 29/4 - (Ảnh: Phương Thảo)

Người dân hai miền rời thành phố về nghỉ lễ, bến xe, sân bay đông nghịt - Ảnh 5.

Nhiều hành khách đi các chuyến xe tối nhưng đã có mặt từ sớm ở bến xe, chợp mắt và để tránh tình trạng hết vé hoặc đường xá đông đúc khi ra bến xe - (Ảnh: Phương Thảo)

Người dân hai miền rời thành phố về nghỉ lễ, bến xe, sân bay đông nghịt - Ảnh 6.

Hơn 400 chuyến xe được tăng cường trong những ngày nghỉ lễ này, các tuyến xe về miền Trung giảm mạnh còn các tuyến về Quảng Ninh, Lào Cai luôn trong tình trạng đông đúc - (Ảnh: Phương Thảo)

Người dân hai miền rời thành phố về nghỉ lễ, bến xe, sân bay đông nghịt - Ảnh 7.

Khu vực hành khách tập trung lên xe trước khi rời bến luôn đông đúc và lộn xộn. Nhiều hành khách không mua được vé hoặc không có vé vẫn cứ lên xe hi vọng sẽ được xếp ghế phụ để về quê - (Ảnh: Phương Thảo)

Người dân hai miền rời thành phố về nghỉ lễ, bến xe, sân bay đông nghịt - Ảnh 8.

Cảnh tượng chen lấn để có thể có chỗ ngồi trên xe náo loạn một góc bến - (Ảnh: Phương Thảo)

Nhằm tránh tình trạng nhồi nhét hành khách, Ban quản lý bến xe Mỹ Đình và lực lượng Thanh tra giao thông đã phải kiểm tra hầu hết các xe trước khi xuất bến. Hành khách xếp hàng mua vé cả tiếng trời nhưng lên xe vẫn phải ngồi 3 người một hàng ghế hoặc giữa lối đi. Lực lượng chức năng buộc phải bắt các nhà xe giảm tải hành khách mới cho xuất bến.

Người dân hai miền rời thành phố về nghỉ lễ, bến xe, sân bay đông nghịt - Ảnh 9.

Nhiều xe quá tải đến mức hành khách phải ngồi ghế nhựa ngay lối đi - (Ảnh: Phương Thảo)

Người dân hai miền rời thành phố về nghỉ lễ, bến xe, sân bay đông nghịt - Ảnh 10.

Tại bến xe Giáp Bát, tình trạng chen lấn, xô đẩy cũng diễn ra do lượng hành khách quá đông - (Ảnh: Phương Thảo)

Tại Sài Gòn

Chiều ngày 29/4, hàng nghìn người dân đã bắt đầu rời TP. HCM về quê nghỉ lễ. Dịp lễ năm nay kéo dài 4 ngày nên hầu hết người dân ở các tỉnh lân cận TP. HCM đều về quê sum họp cùng gia đình.

Theo ghi nhận của chúng tôi, lúc 16h tại cửa ngõ về miền Tây (quốc lộ 1A, huyện Bình Chánh, TP. HCM) giao thông bị ùn ứ cục bộ vì nhiều phương tiện ô tô, xe máy lưu thông ở cùng thời điểm. Các phương tiện đều nối đuôi nhau di chuyển về các tỉnh miền Tây.

Còn tại khu vực bến xe miền Tây, lượng hành khách đổ ra bến xe mua vé cũng tăng đột biến, gấp đôi so với ngày thường. Vì kì nghỉ kéo dài 4 ngày nên nhiều người đã mang hành lý về quê nhiều hơn.

Người dân hai miền rời thành phố về nghỉ lễ, bến xe, sân bay đông nghịt - Ảnh 11.

Nhiều người chờ đợi tại bến xe để mua vé - (Ảnh: Tứ Quý)

Người dân hai miền rời thành phố về nghỉ lễ, bến xe, sân bay đông nghịt - Ảnh 12.

Tình trạng ách tắc đã xảy ra trên một số tuyến đường - (Ảnh: Tứ Quý)

Người dân hai miền rời thành phố về nghỉ lễ, bến xe, sân bay đông nghịt - Ảnh 13.

Dòng người chỉ nhích được từng chút một để di chuyển - (Ảnh: Tứ Quý)

Tại các tuyến xe về Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long,... đều chật kín khách mua vé. Tuy nhiên, hành khách mua vé đều xếp hàng trật tự, không có tình trạng chen lấn xô đẩy để.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Phương - Phó giám đốc bến xe Miền Tây cho biết, trong dịp lễ năm nay lượng khách đổ ra bến xe về quê trong ngày 29/4 ước tính khoảng 42.000 lượt khách. "Trong dịp nghỉ lễ, dự đoán lượng khách đông vào hai ngày cao điểm 30/4 và 1/5 vì thế bến xe đã điều động thêm 20 xe buýt để phục vụ hành khách. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng đã điều động tối đa lượng xe để phục đưa hành khách về quê", ông Phương cho biết.

Liên quan đến vấn đề giá vé trong ngày lễ, ông Phương cũng cho hay bến xe sẽ cho phép các doanh nghiệp đăng kí phụ thu tối đa 40% giá tiền chỉ trong ngày 30/4 và ngày 1/5.

Người dân hai miền rời thành phố về nghỉ lễ, bến xe, sân bay đông nghịt - Ảnh 14.

Số lượng khách trong dịp nghỉ lễ này tăng đột biến - (Ảnh: Tứ Quý)

Người dân hai miền rời thành phố về nghỉ lễ, bến xe, sân bay đông nghịt - Ảnh 15.

Các nhà xe luôn đông nghịt người, tuy nhiên hành khách mua vé đều xếp hàng trật tự, không có tình trạng chen lấn xô đẩy - (Ảnh: Tứ Quý)

Tại cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, khuyến cáo hành khách có mặt tại sân bay ít nhất trước 90 phút cho các chuyến bay trong nước và 120 phút cho các chuyến bay quốc tế. Quầy thủ tục sẽ đóng 40 phút trước giờ khởi hành đối với các chuyến bay trong nước và 50 phút trước giờ khởi hành đối với các chuyến bay quốc tế.

Khi cần thông tin trợ giúp hoặc phản ánh các vấn đề liên quan, hành khách nên liên hệ số điện thoại đường dây nóng: 08.38485634.

Người dân hai miền rời thành phố về nghỉ lễ, bến xe, sân bay đông nghịt - Ảnh 16.

Tắc nghẽn tại đường Trường Sơn (cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất) - (Ảnh: Phú Toàn)

Người dân hai miền rời thành phố về nghỉ lễ, bến xe, sân bay đông nghịt - Ảnh 17.

Trong khu vực sân bay lưu lượng xe nối đuôi nhau vào bãi đỗ - (Ảnh: Phú Toàn)

Người dân hai miền rời thành phố về nghỉ lễ, bến xe, sân bay đông nghịt - Ảnh 18.

Hành khách làm thủ tục trước khi lên máy bay - (Ảnh: Phú Toàn)

Người dân hai miền rời thành phố về nghỉ lễ, bến xe, sân bay đông nghịt - Ảnh 19.

Lực lượng chức năng có mặt để sắp xếp và điều tiết giao thông - (Ảnh: Phú Toàn)