Người dân Hà Tĩnh hối hả ôm lợn, gà chạy đua với nước lũ

Phạm Tuấn -, Theo Nhịp Sống Việt 23:13 03/09/2019

Mưa to kèm thủy điện xả lũ khiến nước ở sông Ngàn Sâu lên nhanh. Hàng trăm hộ dân ở nhiều xã thuộc huyện miền núi Hương Khê lo lắng, "ôm" lợn gà di tản đến vùng cao hơn.

Những ngày vừa qua tại Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn. Cộng hưởng từ việc thủy điện Hố Hô xả lũ trong sáng 3/9 đã khiến nhiều xã ở địa bàn bị nước cô lập. Đến chiều nay 3/9, trước lo ngại nước lũ lên nhanh nên nhiều người dân trên địa bàn huyện Hương Khê đã tiến hành di dời đồ đạc, di tản vật nuôi trâu bò, lợn gà lên vị trí cao hơn để tránh lũ, đảm bảo an toàn cho tài sản.

Người dân Hà Tĩnh hối hả ôm lợn, gà chạy đua với nước lũ - Ảnh 1.

Nước lũ khiến nhiều tuyến đường bị chia cắt.

Đặc biệt những trang trại chăn nuôi lớn trên địa bàn huyện Hương Khê, công tác di dời gia súc, gia cầm ra khỏi vùng có nguy cơ ngập lụt được diễn ra khẩn trương hơn. Tại nhà ông Nguyễn Quốc Hiệp (37 tuổi, trú xã Phúc Đồng), bà con lối xóm đang đến giúp đỡ gia đình ông Hiệp di dời đàn lợn rừng. "Nhà tôi có khoảng 60 con lợn rừng, khả năng nước sẽ ngập to nên bà con đã đến giúp đỡ tôi di dời lợn đến nơi an toàn", ông Hiệp nói.

Người dân Hà Tĩnh hối hả ôm lợn, gà chạy đua với nước lũ - Ảnh 2.
Người dân Hà Tĩnh hối hả ôm lợn, gà chạy đua với nước lũ - Ảnh 3.

Người dân khẩn trương di dời tài sản.

Theo nhiều người dân địa phương, nếu tình trạng mưa lớn tiếp tục tiếp diễn như hiện nay, dự kiến trong tối 3/9 toàn xã sẽ bị bao trùm bởi nước lũ. "Chúng tôi phải di tản đồ đạc, vật nuôi để đảm bảo an toàn", ông Phan Tuấn, xóm 1 xã Phú Đồng chia sẻ.

Bà Phan Thị Ngụ (SN 1954, trú Phúc Đồng) cho biết, từ sáng nay lo lắng nước ngập nên một mình tôi đã phải dọn dẹp nhà cửa, gác đồ lên cao. "Chồng tôi mất vì ung thư, hai con gái lại bị bệnh chất độc da cam nên ở nhà chỉ còn mình tôi. Sợ nước lên cao một mình không kịp xoay xở nên tôi đã phải dọn đồ từ sớm", bà Ngụ cho hay.

Người dân ôm lợn, gà chạy đua với lũ.

Mưa lớn kéo dài cũng đã làm cho nhiều trạm điện trên địa bàn bị ngập sâu, thiếu an toàn. Theo ông Phạm Lương Trung, Giám đốc điện lực huyện Hương Khê cho biết, nước lũ gây chia cắt một số tuyến đường, mưa gió kèm theo mưa lớn nên một số xã bị ngắt điện để đảm bảo an toàn. "Hiện tại có một số vùng ở xã Hương Giang, Hương Thủy, Phúc Đồng mất điện do mưa gió", ông Trung nói.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày