"Người đàn bà bí ẩn" vẫn không đến Tòa dù đã có lệnh áp giải

Nhóm XH, Theo Thời Đại 14:34 26/06/2017

Kết thúc phiên xét xử buổi sáng, Phương Nga đã khai toàn bộ sự việc với Tòa thay vì giữ im lặng như những phiên xét xử trước. Tòa nhận định cần sự có mặt của "người đàn bà bí ẩn" nên đã có lệnh áp giải, tuy nhiên trong chiều nay, bà Mai Phương vẫn không đến tòa.

Kết thúc phiên xét xử sáng nay, vụ án Hoa hậu Phương Nga bị tố lừa đảo đã có thêm nhiều tình tiết mới khi mà Phương Nga liên tục đưa ra những lời khai mới thay vì giữ im lặng, và những tình tiết này hoàn toàn trái ngược với lời khai của Cao Toàn Mỹ những ngày qua.

Cụ thể, Phương Nga cho biết hợp đồng tình ái lan truyền trên mạng là có thật và do Cao Toàn Mỹ gửi cho Nga. Ngoài ra, ông Mỹ còn gửi rất nhiều tin nhắn và email cho cô và yêu cầu Nga xóa hết sau khi đọc.

Mặt khác, chi tiết 17 lần đi nước ngoài là hoàn toàn xác thực. Tuy nhiên, trong khi ông Mỹ cho biết hai người ở chung khách sạn nhưng khác phòng thì Nga khẳng định cả 17 lần hai người đều ở chung phòng. Bên cạnh đó, Phương Nga và ông Mỹ còn đi công tác trong nước cùng nhau nhiều lần.

Tại phiên xét xử sáng nay cũng có sự xuất hiện của Lữ Minh Nghĩa (bạn trai Dung). Thêm vào đó, Tòa khẳng định vụ án cần sự có mặt của "người bí ẩn" là bà Mai Phương nên đã ra lệnh áp giải người này đến phiên xét xử.

14h00, Phiên xét xử buổi chiều ngày 26/6 bắt đầu.

Luật sư bào chữa cho Phương Nga đang tiếp tục thẩm vấn ông Mỹ. Hiện tại trời đang mưa to nên phiên toà bị ảnh hưởng phần nào bởi tiếng ồn. Luật sư hỏi nhưng ông Mỹ nhiều lần nói không nghe rõ.

Luật sư đưa ra khá nhiều câu hỏi liên quan đến các giấy tờ chuyển khoản mà Phương Nga đưa cho ông Mỹ, tuy nhiên ông Mỹ liên tục đáp là không nhớ, không trình bày lại.

Tiếp đến, luật sư Dũ hỏi: "Từ 2012-2013, ông có sử dụng máy iPad?". Ông Mỹ trả lời: "Tôi có sử dụng nhiều cái iPad, công ty của tôi là về kỹ thuật, máy tính bảng có rất nhiều, email cũng có rất nhiều".

Cao Toàn Mỹ cho biết "không nhớ" về các thỏa thuận mua bán nhà, không nhớ hình thức chuyển khoản hay giao tiền mặt: "Hình như nó không có ghi cách thanh toán, vậy có nghĩa là mình thanh toán bằng tiền mặt cũng được, chuyển khoản cũng được. Theo yêu cầu của cô Nga, cô muốn chuyển tiền hay chuyển khoản lúc nào thì tôi đã làm như thế ấy".

Người đàn bà bí ẩn vẫn không đến Tòa dù đã có lệnh áp giải từ sáng nay - Ảnh 1.

Luật sư của Phương Nga tiến hành xét hỏi ông Cao Toàn Mỹ

14h40, Luật sư chuyển sang thẩm vấn Lữ Minh Nghĩa

Trả lời thẩm vấn của luật sư bào chữa Phương nga, Lữ Minh Nghĩa khai trước cơ quan điều tra những lần trước anh nói không đúng sự thật là vì lo cho sự an toàn và sức khoẻ của Dung.

Trong thời gian Phương Nga và Thùy Dung bị bắt, trên mạng xuất hiện hợp đồng tình ái được cho là của bị cáo Nga và ông Mỹ và cho rằng Lữ Minh Nghĩa chính là người tạo dựng bản hợp đồng này. Trả lời câu hỏi của luật sư, Nghĩa cho biết đây là điều hoàn toàn vu khống.

Người đàn bà bí ẩn vẫn không đến Tòa dù đã có lệnh áp giải từ sáng nay - Ảnh 2.

Lữ Minh Nghĩa trả lời câu hỏi từ luật sư của Phương Nga

Người đàn bà bí ẩn vẫn không đến Tòa dù đã có lệnh áp giải từ sáng nay - Ảnh 3.

Thùy Dung tỏ rõ sự mệt mỏi, ngồi cúi xuống trong lúc Tòa thẩm vấn Lữ Minh Nghĩa

15h00, Luật sư của Phương Nga liên tục thẩm vấn Lữ Minh Nghĩa và Cao Toàn Mỹ, chủ yếu liên quan đến bản hợp đồng và số tiền 16,5 tỷ ông Mỹ chuyển cho Nga.

Người đàn bà bí ẩn vẫn không đến Tòa dù đã có lệnh áp giải từ sáng nay - Ảnh 4.

15h15, Nghĩa xác định với luật sư là gặp nhân vật bí ẩn Mai Phương đúng hai lần. Nghĩa khẳng định là biết số điện thoại của người này nhưng hiện tại thì không nhớ rõ số, hứa lần sau sẽ cung cấp với HĐXX. Theo Nghĩa, có lần đã nói chuyện với bà Mai Phương qua điện thoại về vấn đề liên quan đến việc Nga và Dung bị bắt.

Trả lời luật sư, bị cáo Dung cho biết, cô có gửi thư ra ngoài cho Lữ Minh Nghĩa được bao bọc bằng ni lông thông qua cán bộ sinh năm 1984.

15h25, Luật sư Quynh tiếp tục thẩm vấn Cao Toàn Mỹ.

Người đàn bà bí ẩn vẫn không đến Tòa dù đã có lệnh áp giải từ sáng nay - Ảnh 5.

Luật sư Nguyễn Văn Quynh (luật sư của Phương Nga) thẩm vấn dồn dập ông Cao Toàn Mỹ khiến luật sư của ông Mỹ đứng lên phản đối

15h45, Luật sư hỏi ông Mỹ: Ông có xem bóng đá tại thời điểm tháng 7/2013 không?

- Cao Toàn Mỹ: Tôi không trả lời những câu hỏi không liên quan đến vụ án.

- Bây giờ anh cho HĐXX biết anh quen Nga vào thời điểm nào?

- Vấn đề này đã hỏi rất nhiều lần và tôi đã nói nhiều rồi.

- Tại phiên toà ngày 21/9/2016 anh thừa nhận anh và Nga là bạn thân thiết, anh cho biết thân thiết như thế nào? Thân thì có thường gặp nhau không?

- Tôi thường xuyên gặp Nga ở quán cafe, tuy nhiên tôi không nhớ hết được.

Người đàn bà bí ẩn vẫn không đến Tòa dù đã có lệnh áp giải từ sáng nay - Ảnh 6.

Cao Toàn Mỹ trả lời thẩm vấn của luật sư

- Trong 17 chuyến thì có 9 chuyến anh xác nhận đi cùng, có đúng không?

- Tôi cũng đã nói vấn đề này rồi.

- Đơn tố cáo lần 2 mà anh nộp có giấy tờ gì? Thời điểm nào?

- Tôi sợ cô Nga và cô Dung có quen biết với lãnh đạo trong ngành nên tôi không nộp các bản chính ra, chỉ nộp bản photo. Ngoài những giấy tờ chính thức tôi có cho cơ quan điều tra xem qua giấy tờ photo nhưng cơ quan điều tra yêu cầu giấy tờ chính thức.

- Tất cả các giấy tờ anh nộp vào ngày 8/7/2013, anh có nộp giấy biên nhận vào thời điểm tháng 10/2013. Tại sao thời điểm trước đó anh không nộp?

- Tôi xin lỗi pháp luật, xin lỗi cơ quan điều tra vì tôi không tin ai, chỉ tin tưởng vào bản thân tôi.

16h, HĐXX hỏi bị cáo Dung.

- Bị cáo cho biết trong quá trình tạm giam bị cáo có viết thư ra bên ngoài cho Nghĩa không?

- Dung: Dạ có. Viết trên bịch ni lông

- Sau khi bị cáo viết, chuyển cho ai?

- Chuyển cho cán bộ tên Nghĩa.

Người đàn bà bí ẩn vẫn không đến Tòa dù đã có lệnh áp giải từ sáng nay - Ảnh 7.

Thùy Dung khai về những bức thư gửi cho Lữ Minh Nghĩa

- Sau đó thư này được chuyển cho ai?

- Chuyển cho chị Phương (bà Mai Phương) và anh Nghĩa.

- Nội dung gì?

- Khi mới vào trại giam, tinh thần bị cáo hoảng loạn. Mình nên khai cái gì, theo chị Phương hay theo mình biết. Tôi không biết tại sao anh Mỹ cho tiền Nga mà lại như vậy. Nghĩa cũng viết thư lại hỏi thăm bị cáo, bảo bị cáo giữ gìn sức khoẻ. Ngoài ra trong nội dung thư còn yêu cầu bị cáo không trình bày lung tung về mối quan hệ của những người khác.

16h05, HĐXX hỏi ông Lữ Minh Nghĩa.

- HĐXX: Hiện nay thư còn giữ không?

- Nghĩa: Dạ. Giữ một phần.

- Bị cáo cho biết cách thức đưa thư và nhận thư?

Người đàn bà bí ẩn vẫn không đến Tòa dù đã có lệnh áp giải từ sáng nay - Ảnh 8.

Lữ Minh Nghĩa nói về người vận chuyển bức thư giữa Nghĩa và Dung

- Khi muốn đưa thư phải đưa tận tay cho cán bộ Nghĩa để đưa cho Dung và ngược lại. Cán bộ Nghĩa không mặc sắc phục.

- Nội dung thư đưa cho Dung là như nào?

- Tôi nói Dung giữ gìn sức khẻo và không khai mối quan hệ tình cảm vì Mỹ có quan hệ lớn có thể gây áp lực cho Dung và Nga.

- Ông có nhận dạng được cán bộ Nghĩa không?

- Dạ được.

- Ông liên hệ cho cán bộ Nghĩa bằng gì?

- Điện thoại nhưng hiện không nhớ số.

Bị cáo Dung và nhân chứng Lữ Minh Nghĩa còn khẳng định những điều khai hôm nay là đúng sự thật, họ sẽ chịu trách nhiệm trước tòa về lời khai của mình.

HĐXX cho biết, bà Nguyễn Mai Phương đã liên hệ được và sẽ có mặt ở tòa trong thời gian sắp tới.

16h15, Chủ tọa công bố sẽ có sự xuất hiện của bà Mai Phương tại toà tuy nhiên người phụ nữ này vẫn không có mặt.

16h45, Tòa tạm dừng, tiếp tục phiên xét xử vào sáng mai (27/6).

Người đàn bà bí ẩn vẫn không đến Tòa dù đã có lệnh áp giải từ sáng nay - Ảnh 9.

Người đàn bà bí ẩn vẫn không đến Tòa dù đã có lệnh áp giải từ sáng nay - Ảnh 10.

Phương Nga và Thùy Dung rời khỏi Tòa

Trương Hồ Phương Nga là hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, sau đó về Việt Nam sống và làm MC, diễn viên... Cô bị bắt khẩn cấp vào ngày 19/2/2015 tại nơi cư trú quận 2, TP.HCM.

Vụ án lừa đảo này từng được đưa ra xét xử vào ngày 21/9/2016. Nga thừa nhận có nhận 16,5 tỉ đồng của ông Cao Toàn Mỹ nhưng cho rằng giữa Nga và ông Mỹ có mối quan hệ tình cảm, số tiền này là hợp đồng tình cảm giữa Nga và ông Mỹ trong thời gian 7 năm.

Trước lời khai này của các bị cáo, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ việc có hay không hợp đồng tình ái giữa Nga và ông Mỹ.

Công an cho biết quá trình điều tra bổ sung đã đề nghị Cục Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an) hỗ trợ. Kết quả xác định, địa chỉ email này là của Google - công ty chuyên kinh doanh dịch vụ trên Internet có trụ sở tại Mỹ.

Các nội dung đề nghị cung cấp đều thuộc điều khoản bảo mật theo chính sách của Google và được pháp luật Việt Nam bảo đảm. Bộ Công an không thể cung cấp cho Công an TP.HCM nên đề nghị cơ quan này liên hệ qua bộ phận Interpol để đề nghị hỗ trợ từ Google.

Cơ quan điều tra cũng xác định, căn cứ lời khai của Lữ Minh Nghĩa và anh ruột của Dung, lời khai tại phiên tòa của Dung và Nga còn nhiều mâu thuẫn; không chứng minh được ông Mỹ là người sử dụng địa chỉ email mà Dung khai thấy hợp đồng tình ái giữa Nga và ông Mỹ nên không đủ cơ sở xác định có hay không có hợp đồng tình ái.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày