Người chồng ngáo đá sát hại vợ và hai con nhỏ rồi chặt tay tự sát đã qua cơn nguy kịch

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 20:17 30/12/2017

Sau khi được cấp cứu tại bệnh viện, nghi phạm Hùng đã qua cơn nguy kịch, hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Liên quan đến vụ việc người chồng ngáo đá sát hại vợ và hai con nhỏ rồi chặt tay tự sát thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi tiếp nhận Hùng vào cấp cứu trong tình trạng bị một vết chém ở cánh tay, vết thương vào phần mềm làm đứt một phần mạch máu đội ngũ bác sỹ đã khẩn trương điều trị, phẫu thuật và khâu vết thương cho Hùng. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đã ổn định. Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Người chồng ngáo đá sát hại vợ và hai con nhỏ rồi chặt tay tự sát đã qua cơn nguy kịch - Ảnh 1.

Người dân bàn tán xôn xao về vụ việc. Ảnh FB

Trước đó, đêm 28/12 đối tượng Nguyễn Văn Hùng đã sát hại vợ và 2 người con nhỏ tại nhà riêng. Sau khi gây án xong Hùng đã gọi điện cho một cán bộ xã thông báo vụ việc, đề nghị công an tới bắt giữ mình.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an xã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo lên cơ quan Công an huyện Nga Sơn thu thập chứng cứ, khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của các nạn nhân.

Người chồng ngáo đá sát hại vợ và hai con nhỏ rồi chặt tay tự sát đã qua cơn nguy kịch - Ảnh 2.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc trên.

Cơ quan chức năng xác định, 3 nạn nhân tử vong chính là chị Phạm Thị Th. cùng hai con nhỏ (1 cháu học lớp 5 và 1 cháu 5 tuổi). Cả 3 người được xác định đã tử vong do vật sắc gây nên.

Ông Trần Ngọc Quyết, Phó chủ tịch UBND huyện Nga Sơn cho biết, sự việc xảy ra vào tối 28/12, nghi phạm có biểu hiện ngáo đá.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày