Người chồng giết và viết lên bụng vợ hai chữ "phản bội" nhận án phạt 20 năm tù

Bá Cường, Theo Thời Đại 21:36 05/10/2018

Nghi ngờ vợ ngoại tình, Khoa đã bóp cổ vợ đến chết rồi viết lên bụng nạn nhân hai chữ "phản bội".

Ngày 5/10, TAND TP Hà Nội đã mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo là Đinh Ngọc Khoa (28 tuổi, trú xã Bắc sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Bị cáo Khoa bị VKSND đồng cấp truy tố về tội danh giết người.

Theo cáo trạng, Khoa và vợ là chị Đào Thị Thu (29 tuổi) kết hôn từ năm 2015, hiện đã có 1 con chung 3 tuổi. Hằng ngày, Khoa làm thợ xây dựng gần nhà, chị Thu cũng làm công nhân ở khu công nghiệp trong huyện.

Người chồng giết và viết lên bụng vợ hai chữ phản bội nhận án phạt 20 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Khoa tại tòa.

Tháng 12/2017, chị Thu mua một điện thoại di động có chế độ ghi âm cuộc gọi. Hằng ngày, vào buổi tối Khoa thường lấy máy vợ ra kiểm tra lịch sử cuộc gọi và tin nhắn.

Ngày 16/12/2017, Khoa phát hiện trong máy vợ có một số điện thoại được lưu là Chị Thắm, tuy nhiên băng ghi âm cuộc gọi lại có giọng nam giới. Khi Khoa mở tin nhắn của vợ với người này ra xem thì thấy có nội dung "Em xóa hết tin nhắn đi, chồng em đọc được nó tìm đánh chết anh đấy".

Quá bực tức, Khoa đã gặng hỏi, tuy nhiên chị Thu phủ nhận quen biết với người có tên là Thắm trong danh bạ, sau đó lại nói rằng chỉ có quan hệ bạn bè.

Tối cùng ngày, vợ chồng Khoa xảy ra cãi vã, bị cáo đã yêu cầu vợ gọi điện chấm dứt quan hệ với người đàn ông kia, tuy nhiên chị Thu không chịu. Khoa đã chủ động gọi cho người đàn ông kia, khi đối phương bắt máy thì y yêu cầu vợ nói chuyện, tuy nhiên chị Thu tiếp tục từ chối.

Thấy yêu cầu của mình không được đáp ứng, bị cáo liền đấm và đè vợ ra giường bóp cổ thị uy, bắt phải nói chuyện điện thoại với người đàn ông được lưu danh bạ là Chị Thắm. Sự việc kéo dài khoảng 2 phút thì chị Thu tắc thở tử vong.

Thấy chị Thu không còn cử động, Khoa đã vén áo vợ rồi viết lên bụng hai chữ "phản bội". Xong việc hắn phủ chăn lên thi thể nạn nhân và bỏ trốn, đến ngày hôm sau thì bị bắt.

Tại tòa, bị cáo tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi của mình, đại diện hợp pháp của bị hại cũng mong muốn tòa giảm nhẹ hình phạt đối với Khoa.

Cuối phiên tòa, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Khoa 20 năm tù về tội giết người.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày