Người cha mất nhân tính, giết con gái mới 4 tháng tuổi vì cô bé quấy khóc

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 12:20 21/08/2016

Mới đây, câu chuyện một người cha 21 tuổi tại bang Minnesota giết con gái 4 tháng tuổi bằng cách đấm liên tiếp vào mặt và bụng vì cô bé quấy khóc đã gây phẫn nộ trên toàn nước Mỹ.

Một người đàn ông 21 tuổi tới từ thành phố Minneapolis, Mỹ đã bị cáo buộc tội giết người sau khi anh ta thú nhận đã đấm con gái vào mặt và bụng hơn 20 lần vì cô bé quấy khóc ồn ào.

Cory Morris bị bắt vào tối thứ 7 tuần qua sau khi anh ta gọi 911 và thú nhận đã đấm con gái 4 tháng tuổi của mình, Emersyn Morris tới chết.

Người cha mất nhân tính, giết con gái mới 4 tháng tuổi vì cô bé quấy khóc - Ảnh 1.

Chân dung người cha mất nhân tính và cô bé 4 tháng tuổi.

Khi cảnh sát tới căn nhà của Morris trên đại lộ Franklin, họ tìm thấy người cha trẻ với vết máu trên bàn tay và trên áo, cùng với thi thể của cô bé 4 tháng tuổi.

Theo báo cáo điều tra của CBS Minnesota, cảnh sát cũng tìm thấy các vết máu tung tóe trên tường và sàn gần chiếc bàn thay quần áo cho trẻ trong phòng ngủ. Cô bé Emersyn Morris được phát hiện đang nằm bất tỉnh trên sàn trong phòng.

Nhân viên cấp cứu đã tiến hành sơ cứu cho cô bé trước khi đưa tới trung tâm y tế Hennepin Count. Các bác sĩ sau đó cho biết cô bé đã tử vong do các vết thương quá nặng. Theo những nhân viên bệnh viện, khuôn mặt của bé gái 4 tháng tuổi có các vết bầm dập và tổn thương nghiêm trọng.

Người cha mất nhân tính, giết con gái mới 4 tháng tuổi vì cô bé quấy khóc - Ảnh 2.

Người đàn ông dã man đã xuống tay đấm con gái mình 22 phát.

Theo lời khai của Cory, anh đang trông con gái trong khi vợ anh đi làm. Tuy nhiên, thay vì trông con, anh để mặc cho cô bé chơi một mình và ngồi xem tivi. Được một lúc, cô bé bắt đầu kêu khóc và Cory đã bế đứa bé ra khỏi cũi, đặt trên bàn thay đồ trong phòng ngủ.

Nhưng khi Cory đặt bé Emersyn xuống, em vẫn tiếp tục quấy khóc. Người cha mất nhân tính đã đấm vào mặt cô bé 15 phát và sau đó tiếp tục ra tay với 7 phát đấm vào ngực để "trấn an" cô bé, theo lời khai của kẻ giết người.

Vợ của Morris, Jennifer Anderson, cho biết cô đã cố gắng gọi cho anh cả ngày nhưng Morris không bắt máy. Khi cô gặp anh vào lúc 4:45 chiều, Morris nói rằng anh sẽ đi tù vì đã giết con gái.

Người cha mất nhân tính, giết con gái mới 4 tháng tuổi vì cô bé quấy khóc - Ảnh 3.

Hôm thứ 2 vừa qua, Anderson đã chia sẻ những dòng đầy cảm động để tưởng nhớ con gái trên Facebook mình. Với cô, Emersyn là bé gái đáng yêu nhất mà cô từng biết trên đời. 

Mẹ của Cory Morris đã thực sự rất hoảng loạn sau khi nghe tin con trai gây ra tội giết người và nạn nhân không ai khác chính là cháu gái bà. Hiện tại, phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ vụ việc. Nếu bị buộc tội giết người cấp 2, Cory Morris ta sẽ phải chịu mức tù giam 40 năm.