Ngôi sao châu Á và những lần bị bóc phốt vì nói dối

Nhã An, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 19/07/2016

Dư luận nhiều lần bất bình khi từ sao lẹt đẹt đến sao hạng A của làng giải trí đều vướng phải lùm xùm khi nói dối về đời tư, sự nghiệp.

Trên mạng xã hội Twitter cũng như Facebook tại thời điểm này, đã có hàng trăm ngàn người tham gia vào cuộc tranh luận xem Taylor Swift có phải là kẻ nói dối xuất sắc nhất Hollywood bị vạch trần hay không. Không chỉ riêng Taylor, rất nhiều ngôi sao khác của làng giải trí, đặc biệt là tại châu Á, cũng "muối mặt" khôn cùng khi bị "bóc phốt" vì nói dối trắng trợn.

Sao Việt

Angela Phương Trinh

Chắc chắn ít ai có thể quên được scandal khai man tuổi của Angela Phương Trinh. Thời gian trước, Angela Phương Trinh từng khẳng định mình sinh năm 1994. Sự thật chỉ bị phanh phui khi quãng thời gian đáng lẽ ra Angela Phương Trinh phải ôn tập để chuẩn bị thi tốt nghiệp thì cánh phóng viên lại bắt gặp cô đang chụp ảnh thời trang tại một quán cafe ở Sài Gòn. Khi dư luận đặt câu hỏi thì lúc này, "bà mẹ nhí" mới thú nhận rằng mình sinh năm 1995.

Ngôi sao châu Á và những lần bị bóc phốt vì nói dối - Ảnh 1.

Người đẹp Angela Phương Trinh

Ngôi sao châu Á và những lần bị bóc phốt vì nói dối - Ảnh 2.

Cô vướng phải lùm xùm vì khai gian tuổi tác, bỏ học từ năm lớp 9

Tưởng rằng thế là sự việc tuổi tác đã chấm dứt, nhưng sau đó 1 năm, trước kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 Angela Phương Trinh vẫn hồn nhiên đi chơi với bạn bè chứ không tập trung ôn thi như những lời trên Facebook cá nhân. Trước ngày thi, thông tin Angela Phương Trinh đã bỏ học từ năm lớp 9 và hình ảnh quyển học bạ dở dang vẫn còn lưu tại trường lộ ra ngoài khiến công chúng vô cùng bất ngờ và lên án gay gắt chuyện nói dối của Angela Phương Trinh.

Diễm Hương

Scandal đã có chồng mà vẫn đại diện Việt Nam sang tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2012 của người đẹp Diễm Hương là một trong những lời nói dối "đình đám" nhất showbiz Việt khiến báo chí tốn không biết bao nhiêu là giấy mực. Trước đó, đã có nhiều tin đồn cho hay người đẹp đã kết hôn năm 2011 nhưng Diễm Hương lại phủ nhận tin trên, điềm nhiên đi dự thi cuộc thi sắc đẹp.

Ngôi sao châu Á và những lần bị bóc phốt vì nói dối - Ảnh 3.

Diễm Hương từng phủ nhận những tin đồn cô kết hôn năm 2011

Vì những lùm xùm này mà đại diện cuộc thi sắc đẹp đã gửi công văn điều tra lại trường hợp của Diễm Hương. Sau nhiều lần quanh co, Diễm Hương thừa nhận mình đã kết hôn khi chồng của cô bất ngờ đệ đơn ly dị ra tòa. Theo giấy chứng nhận kết hôn số 81 tại UBND phường 10, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh thì Hoa hậu Diễm Hương kết hôn ngày 21/11/2011. Chính hành động cố tình nói dối này đã khiến Diễm Hương nhận được bài học đắt giá khi bị cấm diễn trên toàn quốc rồi khán giả quay lưng lại cho rằng cô không xứng đáng với vương miện Hoa hậu.

Ngôi sao châu Á và những lần bị bóc phốt vì nói dối - Ảnh 4.

Người đẹp Diễm Hương phải trả giá đắt vì lời nói dối của mình

Sao Hàn

Kim Hyun Joong

Tháng 8 năm 2014, làng giải trí xứ Hàn chao đảo khi thông tin bạn gái cũ của Kim Hyun Joong bất ngờ đệ đơn kiện nam tài tử hành hung cô liên tiếp gây thương tích, đồng thời cho biết cặp đôi hẹn hò từ cuối năm 2012. Đáp trả lại lời cáo buộc của bạn gái cũ, Kim Hyun Joong cho biết anh chỉ đánh cô 1 lần và cả hai chỉ mới quen nhau vài tháng gần đây.

Ngôi sao châu Á và những lần bị bóc phốt vì nói dối - Ảnh 5.

Tài tử điển trai xứ Hàn Kim Hyun Joong

Tuy nhiên, khi truyền thông vào cuộc, họ bất ngờ phát hiện ra, sự thực là Kim Hyun Joong và bạn gái đã quen nhau từ năm 2012, cặp đôi có nhiều hình ảnh hẹn hò và tin nhắn mùi mẫn lẫn lời xin lỗi của Kim Hyun Joong với bạn gái vì đã đánh đập cô tàn bạo. Điều đáng nói, sau đó, cô Choi bất ngờ rút đơn kiện, cả hai bỗng quay trở lại hẹn hò với nhau. Chưa được bao lâu, cô Choi lại đâm đơn kiện nam ca sĩ hành hung cô khiến cô sảy thai, thậm chí ngay trước mặt một diễn viên tạm gọi là C khi cô Choi phát hiện Kim Hyun Joong và nữ diễn viên này ngủ với nhau.

Ngôi sao châu Á và những lần bị bóc phốt vì nói dối - Ảnh 6.

Bằng chứng cô Choi bị đánh đập tàn bạo bởi Kim Hyun Joong

Cực chẳng đã, Kim Hyun Joong kiện ngược cô Choi với những tội danh tống tiền, vu cáo, gian lận, phỉ báng... Khi cô Choi chuẩn bị lâm bồn, nam tài tử tức tốc dẫn cô Choi tới bệnh viện với lời bào chữa được phía anh này đưa ra: "Kim Hyun Joong yêu cầu cô ấy đến bệnh viện chỉ đơn giản là để kiểm tra về tình trạng sức khỏe của em bé và người mẹ". Tuy nhiên, chỉ sau đúng 1 tuần, Kim Hyun Joong đã tiến hành xét nghiệm huyết thống, kết quả, đứa bé chính là con trai của Kim Hyun Joong, còn bố mẹ anh phải mở họp báo xin lỗi cháu nội và xin chịu mọi trách nhiệm nuôi nấng đứa bé.

Shin Jung Hwan

Diễn viên hài Shin Jung Hwan khiến bao người hâm mộ thất vọng vì lời nói dối trắng trợn bị bác sĩ lật mặt. Nam nghệ sĩ này vốn có "máu" mê cờ bạc. Năm 2010, anh bị cảnh sát Philippines bắt giữ vì đánh bạc, không chỉ vậy còn nợ một khoản tiền lớn với nhà cái tới nỗi không thể trở về Hàn Quốc. Khi thông tin được đăng tải, Shin Jung Hwan lại đưa ra hình ảnh bằng chứng chứng minh mình thực sự không đánh bạc mà phải vào viện điều trị.

Ngôi sao châu Á và những lần bị bóc phốt vì nói dối - Ảnh 7.

Nam tài tử Shin Jung Hwan

Ngôi sao châu Á và những lần bị bóc phốt vì nói dối - Ảnh 8.

Hình ảnh được Jung Hwan đưa ra để chứng minh mình bị bệnh trong thời gian bị tố là chơi bài ở Philippines

Vậy nhưng, sự thật bị các bác sĩ Philippines phanh phui khi họ cho biết, thực ra Shin Jung Hwan không hề bị bệnh tật gì mà chỉ đến đây kiểm tra sức khỏe. Ngay sau khi về nước, nam ca sỹ đã bị truy tố không giam giữ vì hành vi đánh bạc này của mình.

Sao Trung

Phạm Băng Băng

"Nữ hoàng thị phi" Phạm Băng Băng có một lời nói dối vô cùng kinh điển mà tới giờ vẫn bị netizen lôi ra để phủ nhận những gì cô đang cố gắng vì nghệ thuật. Số là, trong bộ phim "Lạc lối ở Bắc Kinh", Phạm Băng Băng có nhiều cảnh quay nóng bỏng với bạn diễn Đồng Đại Vỹ và Lương Gia Huy. Cô cho biết, mình đã hy sinh bản thân để cống hiến hết mình cho nghệ thuật và điều đó không dễ dàng chút nào.

Ngôi sao châu Á và những lần bị bóc phốt vì nói dối - Ảnh 9.

Nữ diễn viên Phạm Băng Băng

Ngôi sao châu Á và những lần bị bóc phốt vì nói dối - Ảnh 10.

Phạm Băng Băng cho biết, cô đã hy sinh vì nghệ thuật hết mình, đặc biệt là cảnh nóng

Tuy nhiên, sau đó, netizen kháo nhau rằng đoàn làm phim đã thuê một nữ diễn viên trẻ tuổi tên Cam Lộ - vừa mới tốt nghiệp đại học và có gương mặt hao hao giống Phạm Băng Băng. Chính diễn viên này đã đóng thế thân cho Phạm Băng Băng ở nhiều cảnh quay. Điều này đã khiến cho dù diễn xuất của Phạm Băng Băng trong phim được công nhận và đánh giá cao nhưng dư luận vẫn cho rằng, lời nói dối khiến cho Phạm Băng Băng vẫn không khá lên được.

Ngôi sao châu Á và những lần bị bóc phốt vì nói dối - Ảnh 11.

Nhan sắc của Cam Lộ - người đóng thế cho Phạm Băng Băng nhiều phân cảnh trong "Lạc lối ở Bắc Kinh"

Củng Lợi

Người đẹp đình đám của làng giải trí Hoa ngữ - Củng Lợi cũng một phen bị người hâm mộ "bóc phốt" khi cố tình "nổ" mình là sinh viên tốt nghiệp trường đại học Bắc Kinh danh giá. Tuy nhiên, thực chất, cô chỉ tham gia một khóa tự học bộ môn xã hội, và đặc thù của khóa học này chính là người học sau khi kết thúc khóa học sẽ được cấp chứng chỉ. Không dừng lại ở đó, để có được suất học này, Củng Lợi dùng mối quan hệ thân thiết của mình để "đi cửa sau" thay vì thi tuyển chính quy.

Ngôi sao châu Á và những lần bị bóc phốt vì nói dối - Ảnh 12.

Người đẹp Củng Lợi

Huỳnh Thánh Y

Nữ diễn viên Huỳnh Thánh Y khiến cho người hâm mộ một phen hốt hoảng khi bất ngờ ngất xỉu trước thềm lễ trao giải Oscar 2015. Hình ảnh nhăn nhó, mệt mỏi của nữ diễn viên khiến cho bao người cảm thấy xót xa và tiếc nuối, không chỉ vậy, chiếc váy dự sự kiện của Huỳnh Thánh Y cũng bị mất cắp. Phía Huỳnh Thánh Y cho biết, đáng ra cô sẽ cùng tài tử Tom Hanks sánh đôi tới thảm đỏ Oscar, tuy nhiên sự việc đáng tiếc xảy ra khiến cho Huỳnh Thánh Y vuột mất cơ hội ngàn vàng này.

Ngôi sao châu Á và những lần bị bóc phốt vì nói dối - Ảnh 13.

Ngôi sao châu Á và những lần bị bóc phốt vì nói dối - Ảnh 14.

Hình ảnh của Huỳnh Thánh Y trước giờ thảm đỏ Oscar 2015

Vậy nhưng, có khá nhiều chi tiết đáng ngờ trong sự việc. Một số phóng viên tiết lộ tình trạng sức khỏe của cô không quá tệ đến nỗi không thể lên thảm đỏ. Thậm chí khi nhìn lại danh sách khách mời, cả Huỳnh Thánh Y và Tom Hanks đều không có tên. Trong lễ trao giải Oscar trước đó, Tom Hanks cũng không tham dự. Do đó, nhiều người đã đặt nghi vấn rằng có thể vụ ngất xỉu của Huỳnh Thánh Y chỉ là một vở kịch.

Ngôi sao châu Á và những lần bị bóc phốt vì nói dối - Ảnh 15.

Sự việc của Huỳnh Thánh Y khiến netizen cho rằng đây chỉ là một vở kịch

Sau đó, Dương Tử - quản lý kiêm chồng của nữ diễn viên đưa ra bằng chứng về thư mời của Oscar và cho biết, đã báo cảnh sát về chiếc váy bị mất cắp. Anh cho biết thêm, Huỳnh Thánh Y sẽ tham gia vào một dự án bom tấn của Trung Quốc và Mỹ. Nhưng khi được hỏi về đơn vị sản xuất phim mà Thánh Y góp mặt, Dương Tử cho biết đây là bí mật không thể chia sẻ, và cho tới giờ, bộ phim mà Dương Tử nói có sự xuất hiện của Huỳnh Thánh Y vẫn chưa thấy đâu.