Ngôi nhà bị bỏ hoang nhiều năm, giờ đây nó trở thành nơi tập kết của 10 tổ ong khổng lồ

Chi Mai, Theo Thời Đại 12:06 31/05/2017

Trong số đó, chỉ có 1 tổ là còn chứa hàng nghìn xác ong bên trong.

Vốn là một thợ bắt sâu bọ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề nhưng ông Shane Jones cũng chưa bao giờ nhìn thấy tổ ong bắp cày nào to như những gì ông nhìn thấy trên gác mái của một ngôi nhà bỏ hoang ở thị trấn Basingstoke, hạt Hampshire, Anh Quốc. Được biết, có tới 10 tổ ong lớn nhỏ được tìm thấy tại đây.

Ngôi nhà bị bỏ hoang nhiều năm, giờ đây nó trở thành nơi tập kết của 10 tổ ong khổng lồ - Ảnh 1.

Tổ ong khổng lồ có hình dáng như những quả trứng.

Nhận được cuộc gọi của hai người thợ đang sửa sang cho ngôi nhà bỏ hoang, ông Shane đã lập tức có mặt. Tuy nhiên, rất may phần lớn trong số đó đều là tổ ong rỗng nên ông không phải mất nhiều công sức để di rời đàn ong.

Những tổ ong ở đây có kích thước từ lớn tới nhỏ khác nhau, nhưng đều có hình tròn giống như trứng khổng lồ. Tổ nhỏ nhất cũng lớn bằng quả bóng trong khi tổ to nhất phải có chiều cao lên tới 1m. Theo ước tính, đây từng là nơi sinh sống của hàng chục nghìn con ong bắp cày có kích thước trung bình 5cm.

Ông Shane cho biết, với kích thước tổ lớn như vậy thì rất có thể, đàn ong đã sống trong ngôi nhà ít nhất 10 năm. Bởi mỗi năm khi ong chúa chết thì những con ong chúa mới lại xây tổ khác.

Ngôi nhà bị bỏ hoang nhiều năm, giờ đây nó trở thành nơi tập kết của 10 tổ ong khổng lồ - Ảnh 2.

Có tới 10 tổ ong bắp cày được tìm thấy.

(Nguồn: Metro)