Ngồi ghế nóng "Vietnam Idol" liệu có quá sức đối với Tóc Tiên?

Anh Trần, Theo Trí Thức Trẻ 11:12 06/08/2016

Không thể phủ nhận Tóc Tiên khá thành công khi làm giám khảo "Vietnam Idol Kids" nhưng việc ngồi ghế nóng ở phiên bản người lớn liệu có sức với giọng ca "Ngày mai"?

Trong đêm nhạc EDM của "Vietnam Idol 2016", nam ca sĩ Bằng Kiều vì bận việc riêng nên tạm thời nhường ghế nóng lại cho khách mời đặc biệt là nữ ca sĩ Tóc Tiên. Sự xuất hiện của Tóc Tiên ở vị trí giám khảo đã mang lại một làn gió mới đầy tươi trẻ cho chương trình. Nhưng việc cô sánh ngang cùng với đàn anh, đàn chị dày dạn kinh nghiệm trong nghề như ca sĩ Thu Minh và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng để nhận xét các tiết mục của thí sinh, phải chăng có bị quá sức đối với Tóc Tiên?

Ngồi ghế nóng Vietnam Idol liệu có quá sức đối với Tóc Tiên? - Ảnh 1.

Tóc Tiên làm giám khảo khách mời của Vietnam Idol

Tóc Tiên vừa hoàn thành xong vai trò giám khảo của cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí "Vietnam Idol Kids". Trong cuộc thi này, Tóc Tiên được các em nhỏ vô cùng yêu thích bởi sự thân thiện nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc của mình. Không thể phủ nhận, chính bộ ba giám khảo Tóc Tiên - Isaac - Văn Mai Hương đã góp phần đem lại thành công cho "Vietnam Idol Kids" mùa đầu tiên.

Sau phiên bản nhí. Tóc Tiên bất ngờ được mời ngồi vào ghế nóng của "Vietnam Idol" phiên bản người lớn với vai trò giám khảo khách mời. Trước khi đêm thi diễn ra, cô được giao trọng trách là người cố vấn và hướng dẫn thí sinh trong các phần thi. Tuy nhiên, nhiều người thắc mắc Tóc Tiên có gì để truyền dạy cho các thí sinh đồng trang lứa với mình?

Từng khá đình đám ở hải ngoại, Tóc Tiên về nước và tham gia "The Remix" mùa đầu tiên. Chính vì có một ê-kíp quá ấn tượng là Hoàng Touliver và Long Halo nên Tóc Tiên đã vươn lên Top 4 chung cuộc. Ca khúc "Ngày mai" với "Vũ điệu cồng chiêng" đã giúp Tóc Tiên nổi đình đám trong năm qua, nhưng trớ trêu là thay vì người ta quan tâm Tóc Tiên hát gì thì khán giả lại nhớ đến phần nhạc phối ấn tượng của Touliver và điệu nhảy do vũ công Lâm Vinh Hải sáng tạo ra. Kể từ khi kết thúc The Remix đến nay, Tóc Tiên vẫn cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc nhưng dấu ấn đọng lại vẫn khá nhạt nhòa, không có bất cứ sản phẩm nào để lại ấn tượng như "Vũ điệu cồng chiêng". Không phủ nhận Tóc Tiên xinh đẹp, sáng sân khấu, biểu diễn cuốn hút, ăn mặc thời thượng, thu hút truyền thông... nhưng việc ngồi ghế nóng một chương trình như "Vietnam Idol", dù chỉ là giám khảo khách mời thì rõ ràng vẫn là điều phải cân nhắc.

Ngồi ghế nóng Vietnam Idol liệu có quá sức đối với Tóc Tiên? - Ảnh 2.

Không chỉ có Tóc Tiên mà còn có nhiều gương mặt bị khán giả ném đá, nghi ngờ về trình độ chuyên môn khi ngồi ghế giám khảo các chương trình thực tế trong năm qua. Năm 2014, Á quân "Giọng hát Việt nhí 2013" bất ngờ được mời ngồi vào ghế giám khảo để chấm thi các anh chị lớn hơn mình trong chương trình "Cùng nhau tỏa sáng". Không thể phủ nhận được sức hút của giọng hát Phương Mỹ Chi. Tuy nhiên, đặt cô bé vào vị trí "cầm cân nảy mực" tại một chương trình thi ca nhạc lại là chuyện hoàn toàn khác. Rõ ràng, một cô bé 12 tuổi sẽ không đủ vốn sống, chưa đủ kinh nghiệm và kiến thức để chấm điểm cho một tiết mục ca nhạc theo những tiêu chí cụ thể. 

Đạo diễn chương trình sau đó đã phải lên tiếng rằng Phương Mỹ Chi chỉ là một trong số rất nhiều giám khảo khách mời. Và cô bé làm giám khảo ở "Đêm thiếu nhi", chương trình muốn Phương Mỹ Chi "đại diện cho các bé thiếu nhi nói lên những cảm nghĩ và cảm xúc của mình khi theo dõi từng tiết mục, chứ không hẳn để nhận xét những đàn anh, đàn chị của mình". Ca sĩ Phương Thanh cũng lên tiếng bênh vực Phương Mỹ Chi rằng: "...Trẻ thơ là hồn nhiên thích và không thích đúng không con. Chuyên môn có tụi cô lo rồi, con cứ thoải mái nhé. Tối nay sau khi xem xong chương trình, cô nghĩ là mọi người sẽ quý con hơn. Đúng là trẻ con nhận xét vui, hồn nhiên...".

Ngồi ghế nóng Vietnam Idol liệu có quá sức đối với Tóc Tiên? - Ảnh 3.

Phương Mỹ Chi từng bị "ném đá" khi ngồi ghế giám khảo ở tuổi 12

Ngay từ khi chưa lên sóng, "MasterChef Vietnam - Vua đầu bếp" mùa thứ 2 đã vấp phải nhiều ý kiến tranh cãi khi mời diễn viên Tăng Thanh Hà làm giám khảo. Mặc dù, ban đầu cô nhận được nhiều sự tán đồng từ phía người hâm mộ bởi người đẹp hiện đang kinh doanh trên lĩnh vực nhà hàng ẩm thực nhưng sau 3 tập phát sóng, Hà Tăng đã phải đối diện với không ít những áp lực từ búa rìu dư luận khi thẳng tay loại thí sinh đi thi vì tiền thưởng.

Sau những lời nhận xét "thẳng thắn" của ngọc nữ làng điện ảnh, cộng đồng mạng đã dậy lên một làn sóng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng, Hà Tăng không đủ tư cách chê bai thí sinh. Thậm chí, hoa hậu Thu Thủy còn lên tiếng chỉ trích "trình độ nhai thịt bò của Hà Tăng".

Ngồi ghế nóng Vietnam Idol liệu có quá sức đối với Tóc Tiên? - Ảnh 4.

Tăng Thanh Hà rời ghế giám khảo "Vua đầu bếp" sau 4 tập phát sóng

Sơn Tùng M-TP từng gây tranh cãi khi trở thành giám khảo khách mời của chương trình "Hòa âm ánh sáng - The Remix 2016". Khi đó, nhiều ý kiến đã cho rằng, dù Sơn Tùng M-TP chỉ là giám khảo khách mời nhưng tuổi đời và tuổi nghề của nam ca sĩ quá trẻ so với vị trí này. Chính vì vậy, việc để anh chàng này đưa ra những lời nhận xét và chấm điểm những bậc đàn anh, đàn chị là thí sinh trong chương trình là điều "bất cập".

Khi ấy, Sơn Tùng M-TP đã chia sẻ: "Tùng chỉ là khách mời, là người đại diện cho tiếng nói của khán giả chứ không phải và không nên là giám khảo chính của show." Sau show này, anh được cư dân mạng phong biệt danh "Hoa hậu thân thiện" khi hào phóng cho điểm các nghệ sĩ tại The Remix 2016 và chỉ nói lên cảm xúc sau khi xem tiết mục của đàn anh, đàn chị chứ không đánh giá về chuyên môn như các giám khảo còn lại.

Ngồi ghế nóng Vietnam Idol liệu có quá sức đối với Tóc Tiên? - Ảnh 5.

Sơn Tùng làm giám khảo khách mời tại "The Remix 2016"

Hari Won là cái tên gây tranh cãi nhiều nhất khi ngồi ghế nóng của "Biến hóa hoàn hảo" mùa đầu tiên. Nữ ca sĩ sinh năm 1985 vốn mang mác ca sĩ nhưng lại không được đánh giá cao về giọng hát, các sản phẩm âm nhạc trước giờ của cô không để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng. Không chỉ thế. khi chuyển mình với vai trò là một diễn viên, diễn xuất một màu của Hari Won cũng thường xuyên bị khán giả mang ra để chê bai và chỉ trích.

Khi nhắc về tài năng, không ít người phải lắc đầu ngán ngẩm vì họ chịu khi không thể tìm ra một tài năng điển hình nào phù hợp với Hari Won cả. Nhiều ý kiến cho rằng Hari Won được ngồi ghế nóng do cô là bạn gái của Trấn Thành nhưng đại diện nhà sản xuất đã bác bỏ điều đó. 

Ngồi ghế nóng Vietnam Idol liệu có quá sức đối với Tóc Tiên? - Ảnh 6.

Hari Won gây tranh cãi khi ngồi ghế nóng cùng Trấn Thành và Chí Tài

Mới đây, khi chương trình truyền hình thực tế về nghề người mẫu "The Face" thực hiện phiên bản Việt hóa và mời bộ ba Hồ Ngọc Hà - Lan Khuê - Phạm Hương làm Huấn luyện viên đã dấy lên nhiều tranh cãi về khả năng của cả ba, đặc biệt nhất là Phạm Hương.

Phạm Hương từng tham gia "Vietnam's Next Top Model" nhưng cũng bị loại sớm, sau đó phải trầy trật, lăn lộn với nghề mới đạt được thành công như hôm nay. Phạm Hương có nhiều kinh nghiệm chinh chiến ở các cuộc thi nhưng khả năng người mẫu vẫn chưa được công nhận nhiều. Có chăng ban tổ chức "The Face Vietnam" chọn Phạm Hương bởi vì họ là hai cái tên hút truyền thông nhất thời điểm đó.

Và khi vô chương trình, Phạm Hương cũng đã nhiều lần khiến người xem cảm thấy không thuyết phục trong việc hướng dẫn các thí sinh. Cô dặn thí sinh catwalk không được nhìn xuống dưới đất nhưng khi thị phạm lại chính mình mắc phải, cách cô biện minh cho việc loại các thí sinh của đội Lan Khuê hay năn nỉ Hà Hồ để giữ lại An Nguy... cũng là những điều khiến Phạm Hương bị ném đá.

Ngồi ghế nóng Vietnam Idol liệu có quá sức đối với Tóc Tiên? - Ảnh 7.

Phạm Hương bị ném đá nhiều nhất "The Face"

Những năm trở lại đây khi cơn sóng truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng ngày càng ồ ạt tấn công truyền hình tại Việt Nam thì vấn đề giám khảo cũng đặc biệt được quan tâm hơn bao giờ hết. Rất nhiều chương trình đã bị "lên án" dữ dội khi thay vì chọn người có chuyên môn, khả năng lại cố mời những gương mặt hút dư luận để ngồi vào ghế "nóng" để câu kéo truyền thông, rating.