Ngồi cạnh nhau, 2 cầu thủ đội bóng đá Brazil may mắn thoát chết trong vụ tai nạn máy bay

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 17:28 29/11/2016

3 cầu thủ của đội bóng Brazil đã may mắn thoát chết trong khi các đồng đội của họ đều đã tử nạn trong vụ máy bay rơi ở Colombia.

Vào cuối ngày 28/11 theo giờ địa phương, chiếc máy bay chở theo 81 người, trong đó có cả đội bóng Brazil Chapecoense Real, đã bất ngờ bị rơi khi đang trên đường đến Colombia.

Cảnh sát xác nhận 76 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn, và chỉ có 5 người sống sót trong đống đổ nát kinh hoàng.

Hành khách đầu tiên được xác nhận sống sót khỏi vụ tai nạn là Alan Ruschel, cầu thủ của đội bóng Chapecoense. Một đồng đội của anh, thủ môn Marcos Danilo cũng may mắn thoát chết. Khi tai nạn xảy ra, Alan và Marcos ngồi gần nhau trên máy bay. Cả 2 sau đó đã được đưa tới bệnh viện ở La Ceja, phía Tây Antioquia để chữa trị.

Ngồi cạnh nhau, 2 cầu thủ đội bóng đá Brazil may mắn thoát chết trong vụ tai nạn máy bay - Ảnh 2.

Trước khi vụ tai nạn xảy ra, cầu thủ Alan còn đăng tải đoạn video cười nói vui vẻ cùng mọi người trên máy bay.

Ngoài Alan và Marcos, cầu thủ Jackson Follmann của đội bóng Chapecoense cũng được xác nhận sống sót sau khi được đưa ra khỏi đống đổ nát của chiếc máy bay gặp nạn.

Trong khi đó, 2 người khác được xác nhận sống sót là nhà báo Rafael Henzel và thành viên phi hành đoàn Ximena Suarez.

Ngồi cạnh nhau, 2 cầu thủ đội bóng đá Brazil may mắn thoát chết trong vụ tai nạn máy bay - Ảnh 3.

Alan và Marcos là 2 trong 5 người may mắn sống sót trong vụ tai nạn.

Theo trang tin El Tiempo, một cầu thủ của câu lạc bộ Chapecoense (chưa rõ danh tính) đã không lên chiếc máy bay gặp nạn khi đang trên đường đến Colombia đá trận chung kết lượt đi giải Copa Sudamericana với Atletico Nacional tại Medellin.

Ngồi cạnh nhau, 2 cầu thủ đội bóng đá Brazil may mắn thoát chết trong vụ tai nạn máy bay - Ảnh 4.

Ngồi cạnh nhau, 2 cầu thủ đội bóng đá Brazil may mắn thoát chết trong vụ tai nạn máy bay - Ảnh 5.

Các nạn nhân được đưa tới bệnh viện.