Ngồi buồn, "thánh ăn công sở" trổ tài làm kẹo hồ lô đãi hết đồng nghiệp

BOBO, Theo Trí Thức Trẻ 10:25 06/11/2017

Đường, dầu ăn, hoa quả tươi, tăm tre để xiên hoa quả là những nguyên liệu chính cho màn làm kẹo này. Cứ thử hình dung cảnh bụng bạn đánh trống liên tục vì đói mà được ăn xiên kẹo này chắc bạn sẽ cảm động đến khóc được mất!

Tiểu Dã đã từng trổ tài làm nhiều loại bánh kẹo, quà vặt khác nhau trong văn phòng. Bạn còn nhớ lần cô ấy làm bánh trung thu, bán pancake chứ? Và mới đây, "thánh ăn công sở" lại rộng lượng thiết đãi hết các đồng nghiệp trong công ty món kẹo hồ lô siêu ngọt ngào. 

Kẹo hồ lô hay còn gọi kẹo hoa quả là loại kẹo truyền thống của người Trung Quốc. Hoa quả tươi xâu lại bởi thanh tre được phủ qua một lớp đường nóng. Nhờ nhiệt độ ngoài trời lạnh (thường được ăn vào mùa đông hay dịp Tết) nên đường nhanh chóng đông lại tạo thành lớp kẹo giòn tan.

Thay vì những viên kẹo hồ lô có hình tròn và một màu đỏ thẫm, Tiểu Dã đã tự tay làm ra các viên kẹo hồ lô theo đúng chuẩn sáng tạo vô biên của mình. Dụng cụ để cô bạn nấu chảy đường làm kẹo chính là chiếc bếp gas tự chế, vừa gọn lại vừa tiện.

Ngồi buồn, thánh ăn công sở trổ tài làm kẹo hồ lô đãi hết đồng nghiệp - Ảnh 2.

Chiếc bếp gas siêu tối giản đến từ tương lai.

Ngồi buồn, thánh ăn công sở trổ tài làm kẹo hồ lô đãi hết đồng nghiệp - Ảnh 3.

Nhìn đẹp mắt quá đi.

Ngồi buồn, thánh ăn công sở trổ tài làm kẹo hồ lô đãi hết đồng nghiệp - Ảnh 4.

Ngọt ngào quá!

Đường, dầu ăn, hoa quả tươi, tăm tre để xiên hoa quả là những nguyên liệu chính và khá đơn giản cho màn làm kẹo này. Cứ thử hình dung ra cảnh bụng bạn đánh trống liên tục khi đến giờ làm ca chiều ở văn phòng mà được ai đó tặng cho một xiên kẹo vừa ngọt vừa thơm kiểu này, chắc chắn bạn sẽ cảm động đến khóc được mất.

Ngồi buồn, thánh ăn công sở trổ tài làm kẹo hồ lô đãi hết đồng nghiệp - Ảnh 5.

Hồ lô đây, ăn miễn phí nha bà con.

Không chỉ trổ tài làm kẹo hồ lô, Tiểu Dã còn thể hiện sự khéo tay của mình bằng cách nặn các loại hoa quả khó như dứa, thanh long, thậm chí là một chú chim non trong tổ từ đường chảy.

Một bữa tiệc đồ ngọt hoành tráng được "thánh ăn công sở" mang đến cho các đồng nghiệp hút hơn 1 triệu lượt xem sau ít ngày đăng tải. Nếu mà học được Tiểu Dã cách làm kẹo vừa nhanh vừa dễ này không biết mình có thể mở cửa hàng được không?

Ngồi buồn, thánh ăn công sở trổ tài làm kẹo hồ lô đãi hết đồng nghiệp - Ảnh 6.

Cứ ăn đi, dù sao cũng béo rồi đừng ngại.

Nặn được cả mâm ngũ quả với đường thì gọi là thánh cũng chẳng sai.