Ngộ độc rượu làm ít nhất 13 người Iran tử vong

Huy Hoàng, Theo VOV1 22:18 29/09/2018

Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Iran ngày 29/9 thông báo, trong vòng 48 giờ qua, ít nhất 13 người đã thiệt mạng tại Iran sau khi uống rượu có độc tố.

Ngộ độc rượu làm ít nhất 13 người Iran tử vong - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: yjc.ir.

Ông Pir Hossein Kolivand, người đứng đầu Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Iran cho biết, 9 người trong số các nạn nhân đến từ tỉnh Hormuzgan ở miền Nam, hai người thuộc tỉnh miền Trung Alborz và hai người khác thuộc tỉnh Khorasan ở miền Bắc Iran.

Hãng thông tấn IRNA dẫn số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Iran cho hay, 60 người khác đang phải trải qua liệu pháp lọc máu do thận gặp vấn đề sau khi uống rượu.

Uống rượu bị cấm ở Iran. Những người vi phạm có thể bị phạt bằng đòn roi hoặc nộp phạt bằng tiền mặt. Tuy nhiên, không ít người Iran vẫn uống những loại đồ uống có cồn tự sản xuất tại gia đình và được bán ở các mức giá rẻ./.