Nghiệp diễn sau 12 năm của SNSD: Người phá kỉ lục phòng vé, kẻ mãi lận đận về năng lực vẫn chưa đủ "trình"

CHIMMY, Theo Helino 12:26 05/08/2019

Dù 4 nàng mỹ nữ của SNSD vẫn gặp nhiều luồng ý kiến trái chiều khi diễn xuất, song không thể phủ nhận sự thành công đến từ nhiều vai diễn ấn tượng trong suốt 12 năm hoạt động, kể từ ngày "debut" dưới trướng công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc - SM Entertainment.

Bên cạnh thành công đối với sự nghiệp ca hát và trở thành những "nàng tiên quốc dân" với những bản hit huyền thoại, bốn thành viên lấn sân sang diễn xuất của SNSD đã phải nỗ lực rất nhiều để tìm kiếm được chỗ đứng cho bản thân trên đấu trường phim ảnh. Bước ra từ "lò đào tạo" SM với ít gương mặt được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, Yoona, Soo Young, Yuri và Seo Hyun đã nỗ lực không ngừng để có được sự công nhận của khán giả, cho dù cả bộ tứ vẫn vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều khi được "ưu ái" đảm nhiệm vai chính.

1. Im Yoona

Suốt 12 năm hoạt động cùng SNSD, Yoona luôn là nữ idol có "visual" hiếm ai có thể đánh bại. Chính vì sở hữu nhan sắc trời ban, việc Yoona được công ty đẩy mạnh các hoạt động cá nhân liên quan tới diễn xuất là điều hoàn toàn dễ hiểu. Bắt đầu với dự án đầu tay mang tên Two Outs in the Ninth Inning năm 2007, Yoona đã dần trở thành một trong những nữ chính được mong đợi nhất màn ảnh nhỏ xứ Hàn sau loạt phim truyền hình đình đám như: You Are My Destiny (Anh Là Định Mệnh Của Đời Em), Cinderella Man (Anh Chàng Lọ Lem), Love Rain (Cơn Mưa Tình Yêu) hay The K2 (Đặc Vụ K2) đóng cặp với mỹ nam vạn người mê Ji Chang Wook. Trong thời gian gần đây, Yoona đã trở lại màn ảnh sau hai năm vắng bóng với phim điện ảnh EXIT, hiện đang làm mưa làm gió tại các phòng vé tại Hàn Quốc và phá nhiều kỉ lục của nhiều bộ phim điện ảnh huyền thoại.

Nghiệp diễn sau 12 năm của SNSD: Người phá kỉ lục phòng vé, kẻ mãi lận đận về năng lực vẫn chưa đủ trình - Ảnh 1.

You Are My Destiny là phim truyền hình đầu tiên do Yoona đóng chính, dù gặp nhiều tranh cãi về diễn xuất, song đây là một trong những bộ phim thành công nhất trong sự nghiệp của nàng center SNSD.

Nghiệp diễn sau 12 năm của SNSD: Người phá kỉ lục phòng vé, kẻ mãi lận đận về năng lực vẫn chưa đủ trình - Ảnh 2.

Cho đến Love Rain năm 2012, Yoona tiếp tục để lại dấu ấn với hình tượng tình đầu ngọt ngào, trong sáng trên màn ảnh nhỏ.

Nghiệp diễn sau 12 năm của SNSD: Người phá kỉ lục phòng vé, kẻ mãi lận đận về năng lực vẫn chưa đủ trình - Ảnh 3.

Tuy nhiên, nhắc tới Yoona là không thể không nhắc tới The K2 cùng Ji Chang Wook, một trong những cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh nhỏ Hàn Quốc.

Nghiệp diễn sau 12 năm của SNSD: Người phá kỉ lục phòng vé, kẻ mãi lận đận về năng lực vẫn chưa đủ trình - Ảnh 4.

Xuất hiện bên hai chàng mỹ nam có năng lực diễn xuất ấn tượng, Yoona vẫn khá "lép vế" dù là nữ chính trong The King In Love.

Nghiệp diễn sau 12 năm của SNSD: Người phá kỉ lục phòng vé, kẻ mãi lận đận về năng lực vẫn chưa đủ trình - Ảnh 5.

Mãi cho đến phim điện ảnh EXIT đang "công phá" màn ảnh rộng Hàn Quốc hiện nay, Yoona mới nhận được những phản hồi tích cực cho vai diễn của mình. Bộ phim hiện đã chạm mốc 2 triệu lượt xem chỉ sau 4 ngày công chiếu.

2. Choi Soo Young

Cũng giống như Yoona, Soo Young là một trong những thành viên được SM tích cực đẩy mạnh hoạt động diễn xuất từ sớm. Chỉ sau một năm kể từ khi debut, Soo Young đã được thử sức với hai vai phụ đầu tay mảng phim truyền hình lẫn phim chiếu rạp. Năm 2012, Soo Young đã có vai chính đầu tiên trong Dating Agency: Cyrano (Trung Tâm Mai Mối) và lần đầu được khán giả nhớ mặt đặt tên với vai trò diễn viên.

Tuy liên tiếp đảm nhận vai chính trong các bộ phim truyền hình từ năm 2012, Soo Young vẫn chưa thực sự có được một vai diễn đủ tốt tạo dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Các bộ phim có sự góp mặt của Soo Young vẫn đang dừng ở mức "tạm ổn", khi chính bản thân các dự án này đều chưa đạt đủ độ phổ biến trong công chúng.

Nghiệp diễn sau 12 năm của SNSD: Người phá kỉ lục phòng vé, kẻ mãi lận đận về năng lực vẫn chưa đủ trình - Ảnh 6.

Vai chính đầu tay khá thành công của Soo Young trong Dating Agency: Cyrano.

Nghiệp diễn sau 12 năm của SNSD: Người phá kỉ lục phòng vé, kẻ mãi lận đận về năng lực vẫn chưa đủ trình - Ảnh 7.

Tuy thể hiện được khía cạnh mới lạ trong Squad 38, Soo Young vẫn chưa thật sự nổi bật khi có nhiều bạn diễn tiếng tăm và năng lực nổi trội như tài tử Ma Dong Seok, Seo In Guk hay kể cả cô nàng nữ phụ Lee Sun Bin.

Nghiệp diễn sau 12 năm của SNSD: Người phá kỉ lục phòng vé, kẻ mãi lận đận về năng lực vẫn chưa đủ trình - Ảnh 8.

Soo Young sẽ sớm trở lại màn ảnh với dự án mới mang tên So I Married an Anti-Fan.

3. Kwon Yuri

Nếu so sánh sự nghiệp diễn xuất của cả bốn thành viên SNSD, Yuri không may trở thành người được đánh có năng lực "lép vế" nhất, vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều với biểu cảm "đơ" và những vai diễn không đủ sức nặng trong các phim truyền hình từng góp mặt. Nhắc tới diễn xuất của Yuri, "hố đen" mang tên Fashion King (Ông Hoàng Thời Trang) là huyền thoại mà bất cứ ai cũng phải nhắc tới khi nhìn lại những bộ phim thất bại thảm hại của truyền hình Hàn.

Nghiệp diễn sau 12 năm của SNSD: Người phá kỉ lục phòng vé, kẻ mãi lận đận về năng lực vẫn chưa đủ trình - Ảnh 9.

Không phải chỉ là "hố đen" trong sự nghiệp của Yuri, Fashion King cũng là một trong những bộ phim thất bại thảm hại của dàn diễn viên trong phim.

Sang đến Gogh, The Starry Night (Nữ Hoàng Bình Phẩm) và Defendant (Bị Cáo), tuy vẫn còn vấp phải nhiều ý kiến chê bai về năng lực diễn xuất, Yuri đã tiến bộ hơn nhiều so với trước. Trong đó, Yuri cũng may mắn được "hưởng sái" từ sự thành công vượt trội của Defendant khi hợp tác với dàn diễn viên tài năng, nổi bật nhất là "huyền thoại diễn xuất" Ji Sung.

Nghiệp diễn sau 12 năm của SNSD: Người phá kỉ lục phòng vé, kẻ mãi lận đận về năng lực vẫn chưa đủ trình - Ảnh 10.

Webdrama của Yuri nhận được phản hồi tích cực.

Nghiệp diễn sau 12 năm của SNSD: Người phá kỉ lục phòng vé, kẻ mãi lận đận về năng lực vẫn chưa đủ trình - Ảnh 11.

Dù nằm trong dàn cast chính, vai diễn của Yuri lại khá mờ nhạt, đôi khi "lép vế" hơn hẳn so với dàn nam phụ đảm nhiệm vai tù nhân trong Defendant.

4. Seo Hyun

Dù bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với những vai diễn nhỏ cùng thời điểm với ba thành viên còn lại, cô út nhà SNSD mới bắt đầu có vai chính đầu tay trong Bad Thief, Good Thief (Siêu Trộm) sau khi SNSD dừng hoạt động. Giống như Yoona, Soo Young hay Yuri, Seo Hyun ban đầu vẫn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất. Tuy nhiên, với hai vai diễn trong Moon Lovers (Người Tình Ánh Trăng) và Time (Thời Gian Còn Lại), Seo Hyun đã chứng tỏ được năng lực không hề thua kém bất cứ nữ diễn viên trẻ nào cùng thời với tài hóa thân linh hoạt, diễn xuất ấn tượng với biểu cảm đa dạng và "chemistry" ăn ý với bạn diễn.

Nghiệp diễn sau 12 năm của SNSD: Người phá kỉ lục phòng vé, kẻ mãi lận đận về năng lực vẫn chưa đủ trình - Ảnh 12.

Tạo hình ấn tượng của Seo Hyun trong Moon Lovers.

Nghiệp diễn sau 12 năm của SNSD: Người phá kỉ lục phòng vé, kẻ mãi lận đận về năng lực vẫn chưa đủ trình - Ảnh 13.

Seo Hyun đã thể hiện cùng lúc hai mặt hoàn toàn đối nghịch khi sánh đôi bên nam thần Nam Joo Hyuk.

Tuy nhiên, Seo Hyun cũng là một trong những nữ idol khá lận đận khi lấn sân sang diễn xuất. Bộ phim Time đánh dấu sự trở lại của Seo Hyun lại trở thành tiêu điểm bàn tán bởi thái độ "thiếu hợp tác" của nam chính Kim Jung Hyun tại buổi họp báo. Không lâu sau đó, bộ phim cũng đã buộc phải thay đổi kịch bản vì sức khỏe không ổn định của nam chính, và Seo Hyun đã tự mình "cứu vãn" lấy bộ phim trong suốt khoảng thời gian còn lại với năng lực diễn xuất thần sầu.

Nghiệp diễn sau 12 năm của SNSD: Người phá kỉ lục phòng vé, kẻ mãi lận đận về năng lực vẫn chưa đủ trình - Ảnh 14.

Sau vai chính đầu tay vẫn chưa thực sự chiều lòng được toàn bộ khán giả.

Nghiệp diễn sau 12 năm của SNSD: Người phá kỉ lục phòng vé, kẻ mãi lận đận về năng lực vẫn chưa đủ trình - Ảnh 15.

Seo Hyun đã chứng minh được năng lực "xịn" của mình trong Time.

Thăm dò ý kiến

Bạn thích diễn xuất của ai nhất trong 4 thành viên SNSD?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.