Nghiện tắm nắng nhân tạo, cô gái 25 tuổi phải chật vật để chống chọi với căn bệnh ung thư da

Gà, Theo Helino 14:03 07/07/2019

Dành tới gần 20 phút mỗi tuần để nằm trên chiếc giường phơi nắng trong suốt 8 năm, Leanne Atherton không hề nghĩ rằng hành động này khiến cô phải đối mặt với căn bệnh phá hủy cơ thể mình như vậy.

Leanne Atherton (25 tuổi), hiện đang sinh sống tại thị trấn Ashton-under-Lyne, Greater Manchester (Anh). Cô có một làn da với nhiều tàn nhang, vết nám nên ao ước có một làn da nâu bóng khỏe để che khuyết điểm. Do đó, Leanne quyết định đi nhuộm da tại một spa từ năm 17 tuổi. Mỗi buổi "tắm nắng nhân tạo" tại spa, Leanne phải nằm trên giường tắm nắng trong 18 phút, và điều này được cô duy trì trong suốt 8 năm. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như Leanne bỏ qua đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ của mình. Tuy nhiên lần đó, cô đã đi kiểm tra và được bác sĩ chẩn đoán cơ thể đang có một khối u ác tính, sắp chuyển biến thành di căn.

Nghiện tắm nắng nhân tạo: cô gái 25 tuổi phải chiến đấu để chống chọi với căn bệnh ung thư da - Ảnh 1.

Leanne Atherton (25 tuổi)

"Khi nghe bác sĩ thông báo, tôi thực sự rất lo sợ. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản nếu mình cắt bỏ các khối u trên da thì sẽ không có vấn đề gì nhưng mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Các khối u ác tính bắt đầu di căn đến những cơ quan nội tạng khác của cơ thể" - Leanne chia sẻ với khuôn mặt đầy lo lắng.

Sau khi tiến hành phẫu thuật sinh thiết, Leanne phải nghỉ ngơi tại nhà chờ kết quả. Khoảng thời gian chờ đợi kéo dài rất lâu khiến Leanne từng nghĩ đó là cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời cô.

Trước đó, Leanne chia sẻ mình từng sở hữu một làn da trắng, nhưng lại có nhiều nốt ruồi và tàn nhang nên cô rất tự ti với làn da của mình. Do đó, Leanne đã chi trả rất nhiều tiền cho việc tắm nắng nhân tạo để sở hữu một làn da rám nắng, giúp che bớt các vết nám trên da. Và quả thật, sau những năm đầu tắm nắng, làn da của Leanne đã không còn lộ rõ những khuyết điểm xấu xí trước đó. Theo thời gian, Leanne ngày càng "nghiện" việc tắm nắng nhân tạo và cô duy trì những buổi đi spa này trong những năm tiếp theo. Hậu quả là sau 8 năm theo đuổi việc tắm nắng nhân tạo, Leanne phải đối mặt với bệnh ung thư da, thậm chí cô còn có thể phải đối mặt với tử thần.

Nghiện tắm nắng nhân tạo: cô gái 25 tuổi phải chiến đấu để chống chọi với căn bệnh ung thư da - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Leanne cho biết, spa cô nhuộm da cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong việc này. Vì họ đã chấp nhận cho cô nhuộm da khi chưa đủ 18 tuổi và không có một lời cảnh báo nào về sức khỏe cả.

"Đối với tôi, các đợt trị liệu, các vết sẹo trên da và thời gian chờ đợi là những trải nghiệm rất đau khổ. Tôi đang kêu gọi mọi người phải tìm hiểu kỹ tác hại và cân nhắc trước khi quyết định đi tắm nắng nhân tạo giống tôi. Trong trường hợp này, spa tôi làm cũng phải chịu một phần trách nhiệm và tôi không chấp nhận việc spa nói rủi ro không liên quan đến họ" - Leanne chia sẻ.

Một vài nghiên cứu y học đã cho thấy, việc nhuộm da (bao gồm cả tắm nắng nhân tạo) có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư da lên tới 75%. Các nhà khoa học cũng khuyến cáo rằng, những người có làn da trắng và nhiều nốt tàn nhang tuyệt đối không nên tắm nắng nhân tạo giống Leanne.

Mối nguy hại tiềm ẩn từ việc tắm nắng nhân tạo

Một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí New York Times (Mỹ) cho thấy, việc tạo màu da bằng cách tắm nắng nhân tạo tại các trung tâm làm đẹp có thể gây nghiện đối với nhiều người. Nghiên cứu này cho biết, những người thường xuyên làm đẹp bằng việc phơi nắng nhân tạo sẽ phải chịu sự thay đổi hoạt động của não. Cơ chế của sự thay đổi này cũng được tìm thấy ở những người nghiện thuốc phiện.

Nghiện tắm nắng nhân tạo: cô gái 25 tuổi phải chiến đấu để chống chọi với căn bệnh ung thư da - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Kết quả là, sau khi sử dụng loại hình làm đẹp này, chúng ta sẽ không thể dừng lại và luôn ham muốn được tiếp tục thực hiện để duy trì vẻ đẹp đó. Thế nhưng, đây lại không phải phương pháp làm đẹp tốt và các chuyên gia hoàn toàn không khuyến khích. Bởi nó có thể dẫn đến nguy cơ mắc bệnh ung thư da lão hóa da nhanh. Với kết quả nghiên cứu này, các chuyên gia hy vọng mỗi người đều sẽ có cái nhìn cân nhắc hơn trước khi có ý định sử dụng loại hình làm đẹp này.

Source (Nguồn): Dailymail, Femmeactuelle